Đẩy mạnh thu hút viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Những năm qua, tỉnh Sơn La đã tích cực đẩy mạnh thu hút, vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài viện trợ thông qua các chương trình, dự án, góp phần giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Thành viên HTX Ara-Tay coffee, xã Chiềng Chung, huyện Mai Sơn thu hoạch cà phê.

Dự án “Năng suất chăn nuôi bền vững vì sinh kế, dinh dưỡng và hòa nhập giới”, gọi tắt là Dự án Chăn-hênh, có tổng nguồn vốn trên 3,2 triệu USD, do Viện Nghiên cứu chăn nuôi quốc tế (ILRI), nhóm tư vấn nghiên cứu nông nghiệp quốc tế (CGIAR) phối hợp với Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Sơn La thực hiện trong 2 năm (2023-2024) tại huyện Mai Sơn và Phù Yên, đã tạo những chuyển biến tích cực trong chăn nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất cho nông dân.

Dự án có 5 hợp phần, gồm: Công nghệ và thực hành tăng năng suất bền vững; tăng đa dạng dinh dưỡng qua thực phẩm nguồn gốc động vật; năng suất chăn nuôi bền vững cho bình đẳng giới và hòa nhập xã hội; chuỗi giá trị chăn nuôi và cạnh tranh; quyết định dựa trên bằng chứng, nhân rộng mô hình.

Tại huyện Mai Sơn, sau một năm triển khai đã tổ chức tập huấn cho trên 300 lượt nhân viên thú y xã, bản và các hộ gia đình về ứng dụng khoa học công nghệ trong chọn giống, di truyền, sức khỏe vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; giới thiệu các phương pháp bảo quản chế biến thức ăn; hỗ trợ nông dân các xã Chiềng Chung, Hát Lót, Mường Bon thành lập 6 tổ hợp tác chăn nuôi với 89 thành viên. Các hộ chăn nuôi được hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tái đàn và dự kiến doanh thu; được hỗ trợ giống cỏ, giới thiệu các hình thức góp vốn trong sản xuất, kinh doanh, kết nối tìm đầu ra cho sản phẩm của các hộ thành viên.

Trực tiếp tham gia Dự án Chăn-hênh, anh Tòng Văn Long, Tổ trưởng tổ hợp tác chăn nuôi bản Mảy, xã Chiềng Chung, chia sẻ: Tổ có 20 hộ thành viên, có quy chế hoạt động cụ thể và thỏa thuận hợp tác xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh chi tiết. Tham gia dự án, chúng tôi được hướng dẫn thu hoạch cỏ đúng thời điểm đạt hàm lượng dinh dưỡng tốt nhất, dùng men vi sinh ủ cỏ làm thức ăn dự trữ, xử lý chất thải chăn nuôi; tận dụng phế phẩm nông nghiệp để tối ưu hóa nguyên liệu sản xuất, giúp giảm chi phí.

Sản xuất cà phê Honey của HTX Ara-Tay coffee được hỗ trợ từ Tổ chức CARE.

Cũng tại huyện Mai Sơn, Dự án “Nâng quyền kinh tế của phụ nữ dân tộc thiểu số trong chuỗi sản xuất cà phê đặc sản tại Sơn La” do Tổ chức CARE tại Việt Nam hỗ trợ đã giúp hàng trăm phụ nữ được tiếp cận công nghệ, kỹ thuật canh tác mới, mang lại thu nhập ổn định, vươn lên làm giàu.

Chị Cầm Thị Mòn, Giám đốc HTX Ara-Tay coffee, xã Chiềng Chung, huyện Mai Sơn, chia sẻ: Được sự tài trợ của Tổ chức CARE, tôi đã vận động các chị em trong xã thành lập HTX, góp vốn sản xuất cà phê đặc sản Arabica. Dự án hỗ trợ HTX xây dựng xưởng sản xuất, xây dựng nhà màng để sử dụng hiệu ứng nhà kính sấy cà phê, đảm bảo sạch và duy trì nhiệt độ sấy ổn định; đầu tư máy xát vỏ cà phê dùng công nghệ chế biến ướt, bảo đảm hương vị cà phê tự nhiên, tiết kiệm nước; vỏ cà phê được tận dụng ủ thành phân vi sinh bón lại cho vườn cà phê, tiết kiệm chi phí, không gây ô nhiễm môi trường… Với 70 ha cà phê, mỗi năm, HTX bán ra thị trường 8-10 tấn nhân, doanh thu 1,6 tỷ đồng/năm.

Hiện nay, toàn tỉnh có 31 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đăng ký hoạt động trên địa bàn. Năm 2023, tỉnh tiếp nhận 6 chương trình, dự án, khoản viện trợ, tổng giá trị cam kết trên 4,8 triệu USD. Phần lớn các chương trình, dự án tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, giải quyết các vấn đề xã hội và phát triển KT-XH..., hướng tới các đối tượng là phụ nữ, trẻ em, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, nông dân, người dân tộc thiểu số nghèo ở vùng sâu, vùng xa.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Sở Ngoại vụ, cho biết: Thời gian qua, công tác quản lý hoạt động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được tăng cường. Quá trình triển khai dự án, các nhà tài trợ đã hỗ trợ đầy đủ kinh phí đúng cam kết; hoạt động đúng nội dung dự án được phê duyệt. Các chương trình, dự án thực hiện hiệu quả, góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng, tăng cường năng lực quản lý, hoạt động sản xuất có sự tham gia, giám sát của chính quyền địa phương và nhân dân. Đồng thời, các nhà tài trợ thực hiện nghiêm quy trình thu hút, vận động, triển khai thực hiện dự án, thực hiện tốt chế độ báo cáo đúng quy định.

Triển khai hiệu quả Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2020-2025, tỉnh Sơn La tiếp tục cải cách thủ tục hành chính liên quan đến quy trình tiếp nhận, thẩm định phê duyệt, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài triển khai các chương trình, dự án tài trợ; tăng cường thu hút viện trợ cho mục tiêu phát triển bền vững của địa phương, nâng cao đời sống nhân dân.

Bài, ảnh: Thanh Huyền

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/kinh-te/day-manh-thu-hut-vien-tro-phi-chinh-phu-nuoc-ngoai-1iVHaiJIg.html