Đẩy lùi tệ nạn

Với phương châm 'mưa dầm thấm sâu', trực tiếp đến từng đối tượng, hộ gia đình, Chủ tịch Hội Nông dân (HND) xã Phong Sơn (Phong Điền) Nguyễn Thành Trung gặt hái nhiều thành công trong tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại địa phương.

Ông Trung (bên phải) trực tiếp tuyên truyền pháp luật với người dân

Cách đây chừng 5 năm, Phong Sơn là một trong những địa bàn khá phức tạp với nhiều tệ nạn như trộm cắp, vi phạm giao thông, gây rối trật tự công cộng… Nhất là lớp trẻ làm ăn xa quê, mỗi dịp về quê chơi tết thường tụ tập ăn nhậu, gây rối làm mất an ninh trật tự địa phương. Nhiều cặp vợ chồng không tu chí làm ăn, cuộc sống thiếu thốn trăm bề thường xảy ra mâu thuẫn trong gia đình. Những năm gần đây, khi đất đai “có giá”, trên địa bàn còn xảy ra thêm tình trạng tranh chấp đất đai.

Ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch HND xã Phong Sơn chia sẻ, để giải quyết vấn nạn trên, bản thân ông cùng với HND xã, các chi hội cơ sở trên địa bàn đặt ra yêu cầu là phải càng sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để tìm biện pháp giải quyết một cách “thấu tình đạt lý”. Và cũng từ đó, HND xã Phong Sơn thành lập Câu lạc bộ (CLB) giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân tại địa phương.

Từ khi CLB ra đời đã phát huy hiệu quả trong hoạt động giáo dục pháp luật tại địa phương. CLB được thành lập với 40 hội viên, tập hợp các chi hội trưởng chi hội HND cơ sở và lực lượng nông dân nòng cốt trên địa bàn xã. Từ khi CLB được thành lập, ông Trung và các thành viên tích cực, chú trọng hơn công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến với hội viên, nông dân.

CLB phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức nắm bắt tình hình an ninh trật tự, khoanh vùng các đối tượng vi phạm trật tự an toàn giao thông, trộm cắp, hộ gia đình thường xảy ra mâu thuẫn, địa bàn thường xảy ra tranh chấp đất đai… Từ đó, đề xuất các cấp, ban ngành có biện pháp giải quyết các tệ nạn một cách hiệu quả. Riêng ông Trung cùng với CLB tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật một cách hợp lý, đúng đối tượng với phương châm “mưa dầm thấm sâu”.

Theo định kỳ sinh hoạt hàng tháng, CLB giáo dục pháp luật còn phân công lực lượng phụ trách tỏa khắp địa bàn các thôn, đến trực tiếp từng hộ gia đình có người dân, con em thường vi phạm pháp luật như trộm cắp, gây rối trật tự công cộng, vi phạm an toàn giao thông… để tuyên truyền, giáo dục, không để “chìm sâu” vào tệ nạn. Ông cùng các thành viên đến các hộ gia đình thường xảy ra mâu thuẫn để nắm bắt tình hình, tâm tư, từ đó có biện pháp giải quyết mâu thuẫn một cách triệt để.

Tại thôn Đồng Dạ một thời có nhiều cặp vợ chồng trẻ do kinh tế, đời sống thiếu ổn định nên thường xảy ra mâu thuẫn, chồng thường đánh vợ, rượu chè bê tha. Từ khi được ông Trung và CLB đến tuyên truyền nâng cao nhận thức, giáo dục tư tưởng, các hộ tu chí làm ăn, cuộc sống dần đi vào ổn định. Nhiều cặp vợ chồng không chỉ giải quyết triệt để mâu thuẫn, mà còn đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên khá giả.

Đến thời điểm này, nạn trộm cắp, bia rượu, gây rối trật tự công cộng, nhất là trong các dịp tết trên địa bàn Phong Sơn cơ bản được đẩy lùi, không còn phổ biến như trước. Riêng các vụ tranh chấp đất đai, hằng năm có đến 20-25 vụ, ông Trung cùng với CLB tổ chức hòa giải thành công đạt 70-80% số vụ. Từ đó, không để xảy ra mất đoàn kết, thắt chặt tình làng nghĩa xóm trong Nhân dân.

Bài, ảnh: Thế Nga

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/chinh-tri-xa-hoi/phap-luat-cuoc-song/day-lui-te-nan-136066.html