Đây là 'Taylor Swift của giới công nghệ'

Người sáng lập mạng xã hội Facebook so sánh CEO của NVIDIA với ngôi sao nhạc Pop Taylor Swift.

Mark Zuckerberg ví Jensen Huang như Taylor Swift của ngành công nghệ. Ảnh: Mark Zuckerberg.

Mark Zuckerberg thể hiện sự yêu thích nhiệt thành với ông Jensen Huang, người đang giữ chức Giám đốc Điều hành hãng chip NVIDIA. Trong bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ 3, Zuckerberg khoe mình đã đổi áo với CEO công ty bán dẫn Mỹ. Trong ảnh, ông Huang mặc một chiếc áo lông màu nâu. Còn Giám đốc Điều hành Meta khoác mẫu áo da đặc trưng của người đứng đầu NVIDIA.

Là ngôi sao đang lên trong ngành công nghệ, nhưng Jensen Huang không phải là gương mặt quen thuộc với công chúng Mỹ. Trong phần bình luận, có người đặt câu hỏi về nhân vật chụp chung với Mark Zuckerberg.

Dòng trạng thái ví von Jensen Huang giống Taylor Swift của CEO Facebook. Ảnh: @zuck.

“Ông ấy như Taylor Swift trong mảng công nghệ”, ông chủ Meta viết trong phần bình luận. Đây không phải lần đầu tiên sự ví von như vậy xuất hiện.

Jensen Huang từng tự so sánh mình với ngôi sao nhạc Pop khi lên phát biểu trong Hội nghị Công nghệ GPU của NVIDIA hôm 18/3. “Khi tôi đang giả lập bài phát biểu quan trọng này sẽ diễn ra thế nào, có người nói rằng một nghệ sĩ đã thực hiện phần diễn tập của mình hoàn toàn trên máy chạy bộ để đảm bảo đủ năng lượng”, Huang đề cập đến chế độ tập luyện khắc nghiệt của Taylor Swift cho Eras Tour.

Theo Business Insider, cách ví von của Mark Zuckerberg không giống một Swiftie (người hâm mộ Taylor Swift) thông thường. Công việc của ông Huang tại NVIDIA rất quan trọng với sự sống còn ở Meta. Vị CEO đang thể hiện tham vọng lớn, khi muốn đưa doanh nghiệp này lên nhóm dẫn đầu trong lĩnh vực AI.

Phần quan trọng trong mục tiêu này là phải sở hữu lượng lớn chip AI của NVIDIA. Đây là linh kiện quan trọng để huấn luyện và vận hành các mô hình trí tuệ nhân tạo. Trong cuộc phỏng vấn với The Verge hồi tháng 1, Mark Zuckerberg cho biết Meta sẽ sỡ hữu khoảng 340.000 GPU H100 từ NVIDIA trong năm nay.

“Chúng tôi đã xây dựng năng lực đủ để thực hiện nhiệm vụ ở quy mô lớn hơn mất kỳ công ty đơn lẻ nào có thể đạt được. Tôi nghĩ nhiều người có thể không đánh giá cao điều đó”, CEO Meta nói.

Cuộc chạy đua AI từ Meta cùng hàng loạt công ty khác, nâng vị thế của Jensen Huang và NVIDIA lên mức đang ghen tị. Tháng trước, giá trị vốn hóa của công ty Mỹ đạt 2.000 tỷ USD, vượt qua Amazon, Alphabet. Chỉ riêng NVIDIA cũng ngang bằng toàn bộ thị trường chứng khoán Trung Quốc.

Xuân Sang

Nguồn Znews: https://znews.vn/day-la-taylor-swift-cua-gioi-cong-nghe-post1467291.html