Dạy cho trẻ kỹ năng chống đuối nước

Thời gian qua, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang quan tâm công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em và tổ chức các lớp phổ cập bơi, trang bị cho trẻ kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

Hội thi Bơi cứu đuối năm 2023 do Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Cai Lậy phối hợp tổ chức.

Là địa phương có hệ thống sông ngòi, kinh rạch chằng chịt, huyện Cai Lậy đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ban ngành, đoàn thể, địa phương về phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em, đặc biệt là tai nạn do đuối nước.

Đồng thời, triển khai Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 với mục tiêu kiểm soát, giảm thiểu tai nạn đuối nước trẻ em, bảo đảm tính mạng và sức khỏe của trẻ em, hạnh phúc của gia đình và xã hội.

Nguyên nhân xảy ra tình trạng đuối nước là do môi trường sống thiếu an toàn, nhiều ao hồ, sông rạch, sự bất cẩn của cha mẹ, người chăm sóc trẻ, các em thiếu kiến thức, kỹ năng an toàn khi tham gia bơi lội, đặc biệt trong dịp nghỉ hè.

Vì thế, thời gian qua, huyện Cai Lậy quan tâm thực hiện chương trình phổ cập bơi phòng, chống đuối nước cho trẻ em, tăng cường tuyên truyền, tập huấn phương pháp dạy bơi, khuyến khích phụ huynh đưa học sinh học bơi, trang bị kỹ năng an toàn trong môi trường nước…

Năm 2022 và các tháng đầu năm 2023, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cai Lậy tổ chức tổ chức các hoạt động như: Mở 2 lớp phổ cập bơi cho 60 học sinh các trường tiểu học và trung học sơ sở; Giải bơi thiếu nhi “Chú ếch con”; Hội thi Bơi cứu đuối; phát động Lễ khai mạc hè; Ngày Olympic trẻ em và phát động “Toàn dân luyện tập môn bơi phòng, chống đuối nước” đã thu hút nhiều thanh thiếu nhi, phụ huynh tham gia.

Các trường học trên địa bàn huyện tập trung phổ cập bơi cho học sinh, tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao kỹ năng phòng, chống đuối nước, kỹ năng sơ cấp cứu và an toàn dưới nước, cách xử lý khi gặp các tình huống nguy hiểm dưới nước, khi gặp người đuối nước.

Đưa con tham gia lớp phổ cập bơi tại hồ bơi Khu liên hợp thể thao huyện Cai Lậy, chị Đỗ Lê Kim Hạnh (ấp 17, xã Long Trung, huyện Cai Lậy) chia sẻ: "Đa số phụ huynh đồng tình với hoạt động này bởi dạy bơi cho trẻ là điều hết sức cần thiết. Cha mẹ cũng yên tâm hơn khi con sẽ tự biết bảo vệ bản thân, nhất là vào dịp nghỉ hè trẻ tham gia các chuyến du lịch hoặc về quê có nhiều mương, kinh, rạch”.

Theo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Cai Lậy, toàn huyện có hơn 32.700 trẻ dưới 16 tuổi. Trong năm 2022 và các tháng đầu năm 2023, huyện Cai Lậy xảy ra 124 trường hợp tai nạn thương tích ở trẻ em, không có trường hợp trẻ tử vong do tai nạn đuối nước.

Tuy nhiên, việc thiếu kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước sẽ tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của trẻ. Huyện Cai Lậy tiếp tục tăng cường phổ cập bơi phòng, chống đuối nước cho trẻ em, quan tâm hỗ trợ, trang bị cơ sở vật chất để dạy bơi cho học sinh, đào tạo, tập huấn, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy bơi.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, rà soát, rào chắn, cảnh báo các khu vực nguy hiểm, khuyến cáo phụ huynh giám sát, bảo đảm an toàn cho trẻ, chủ động đưa trẻ tham gia các lớp học bơi, trang bị kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Qua đó, phát triển phong trào dạy bơi, học bơi, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, nâng cao sức khỏe, thể chất và phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

TRƯỜNG GIANG

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202307/day-cho-tre-ky-nang-chong-duoi-nuoc-984239/