Đầu xuân Thi hát karaoke gia đình văn hóa

Hòa chung không khí tưng bừng của các hoạt động mừng Đảng - mừng xuân Giáp Thìn 2024, Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện Phú Hòa vừa tổ chức hội thi Karaoke Gia đình văn hóa lần thứ XVII năm 2024, thu hút nhiều gia đình tham gia và cổ vũ.

Một tiết mục song ca trong phần thi tự chọn tại đêm chung kết hội thi Karaoke Gia đình văn hóa huyện Phú Hòa lần thứ XVII - năm 2024. Ảnh: THIÊN LÝ

Lời ca, tiếng hát của các thí sinh đã truyền cảm xúc đến người nghe, tạo bầu không khí gắn kết cộng đồng.

Gặp gỡ, giao lưu

Sau những đêm thi sôi nổi ở vòng sơ khảo, ban tổ chức đã chọn 15 gia đình xuất sắc vào vòng chung kết, xếp hạng. Trong vòng thi mang tính quyết định này, 15 gia đình văn hóa tiêu biểu, đại diện cho từng xã, thị trấn lần lượt thể hiện một bài hát song ca (tự chọn) và một bài hát đơn ca (bắt buộc). Hầu hết gia đình đều chọn những ca khúc có nội dung về gia đình, tình yêu quê hương, đất nước, tình cảm đôi lứa…

Với sự chuẩn bị bài bản, đầu tư tập luyện của các đội thi, đại diện 15 gia đình đã đem đến hội thi nhiều màu sắc. Tiết mục Về quê ngoại do gia đình anh Lê Văn Thi (thôn Phú Sen Đông, xã Hòa Định Tây) đã mở màn ấn tượng.

Liên tiếp, các ca khúc: Em hậu phương, anh tiền tuyến; Cô gái mở đường; Cô gái Sài Gòn đi tải đạn… mang đến những giai điệu vui tươi, yêu đời, lạc quan, hào hùng. Còn các ca khúc với giai điệu sâu lắng, truyền cảm như: Hạnh phúc đầu xuân, Tình nghèo có nhau, Nối lại tình xưa, Hai mùa mưa, Sầu tím thiệp hồng, Chung một bến đò… cũng nhận được rất nhiều tràng pháo tay, cổ vũ của mọi người.

Không chỉ hoàn thành tốt công tác giảng dạy tại trường học, cô giáo dạy văn Phạm Thị Tưởng (thôn Đông Lộc, xã Hòa Thắng) còn tích cực tham gia, đóng góp vào sự phát triển của phong trào văn nghệ quần chúng ở địa phương. Chị Tưởng chia sẻ: “Tôi rất vui khi được tham gia hội thi này. Hội thi đã tạo điều kiện cho gia đình tôi và nhiều gia đình khác trên địa bàn huyện có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với nhau”.

Còn cháu Bùi Phạm Lâm Bình – con gái chị Tưởng thổ lộ: “Ở phần thi tự chọn, cháu và mẹ cùng thể hiện ca khúc Nắng có còn xuân. Bước ra sân khấu cũng hồi hộp và hơi run nhưng được mẹ khích lệ nên cháu không còn run nữa”.

Cùng chung đam mê ca hát nên cuộc sống dù có những xô bồ, gấp gáp, vợ chồng anh Võ Ái Quốc và chị Nguyễn Thị Thu (thôn Đồng Lãnh, xã Hòa Quang Bắc) vẫn luôn lạc quan, yêu đời. Anh Quốc hồ hởi: “Hội thi tạo không khí vui tươi, sôi nổi xua tan những nỗi niềm ưu tư, trăn trở, vất vả trong cuộc sống thường nhật. Tôi hy vọng ban tổ chức sẽ duy trì hội thi để các gia đình có thêm cơ hội gặp gỡ, thể hiện tài năng cũng như được thỏa niềm đam mê ca hát của mình”.

Gắn kết gia đình

Tại hội thi, khán giả và những cổ động viên của mỗi gia đình đã cổ vũ hết sức nhiệt tình, mang đến sự hoạt náo vui tươi, hòa đồng và thân thiện.

Là một khán giả theo dõi hội thi từ đầu đến cuối, chị Nguyễn Thị Thanh Lam ở thị trấn Phú Hòa chia sẻ: “Được xem và nghe các gia đình thể hiện khả năng ca hát rất thú vị. Đặc biệt, một số tiết mục gần như đạt đến tính chuyên nghiệp khiến nhiều người bất ngờ. Tôi nghĩ đây là một sân chơi rất bổ ích, không chỉ gắn kết từng thành viên trong mỗi gia đình mà còn gắn kết giữa các gia đình với nhau”.

Theo ban tổ chức, các đội thi đã mang đến hội thi nhiều màu sắc nghệ thuật được thể hiện qua lời ca, tiếng hát của mình. Đây thực sự là hoạt động vui tươi, bổ ích, là nơi để các ca sĩ không chuyên thể hiện năng khiếu, cũng là cơ hội để các thí sinh và gia đình cùng giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, nâng cao đời sống tinh thần, đáp ứng nhu cầu được sáng tạo và thụ hưởng văn hóa lành mạnh của người dân địa phương.

Ông Nguyễn Thành Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện Phú Hòa nói: “Ban tổ chức mong muốn, hội thi sẽ tạo mối liên kết, giao lưu giữa từng thành viên trong mỗi gia đình và các gia đình với nhau, góp phần phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững. Đồng thời qua đó phát hiện các nhân tố tích cực cho phong trào văn hóa, văn nghệ tại địa phương. Thành công của hội thi thể hiện thế mạnh phong trào ca hát của huyện Phú Hòa nói riêng và của tỉnh nói chung, cũng như nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa của mỗi gia đình Việt hiện nay”.

Ban tổ chức mong muốn, hội thi sẽ tạo mối liên kết, giao lưu giữa từng thành viên trong mỗi gia đình và các gia đình với nhau, góp phần phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững. Đồng thời qua đó phát hiện các nhân tố tích cực cho phong trào văn hóa, văn nghệ tại địa phương.

Ông Nguyễn Thành Sơn,

Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện Phú Hòa

THIÊN LÝ

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/313670/dau-xuan-thi-hat-karaoke-gia-dinh-van-hoa.html