Đầu tư nâng cấp, bổ sung trang thiết bị tại các công viên, vườn dạo

Chiều 17-4, đoàn giám sát HĐND thành phố làm việc với UBND quận Sơn Trà và Thanh Khê về giám sát chuyên đề 'Công tác khai thác, quản lý công viên, vườn dạo tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố'.

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố Nguyễn Đình Khánh Vân phát biểu tại buổi làm việc với UBND quận Sơn Trà và Thanh Khê. Ảnh: X.D

Báo cáo tại buổi làm việc, UBND quận Sơn Trà cho biết, trên địa bàn quận hiện có 52 khu đất quy hoạch làm công viên, vườn dạo, với tổng diện tích khoảng 13,49 ha. Trong đó, có 38 công viên, vườn dạo đã được đầu tư, còn lại 14 công viên, vườn dạo thuộc dự án đầu tư của quận trong giai đoạn 2024-2026.

Các công viên, vườn dạo trên địa bàn đều được đầu tư trang thiết bị thể dục - thể thao, ghế đá, thảm cỏ, đèn chiếu sáng… góp phần cải thiện đời sống tinh thần, nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân địa phương.

Đặc biệt, từ năm 2021 đến nay, UBND quận vận động Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh - Greenviet tài trợ trồng hàng chục nghìn cây xanh tại các công viên, vườn dạo, trường học trên địa bàn quận, góp phần tô điểm diện mạo đô thị Sơn Trà thêm xanh - sạch - đẹp.

Tuy nhiên, hầu hết công viên, vườn dạo trên địa bàn diện tích nhỏ (dưới 1 ha); hạ tầng kỹ thuật thường xuyên xuống cấp, hư hỏng do thời tiết, điều kiện khai thác; các hoạt động văn hóa, thể thao tại công viên, vườn dạo chưa tổ chức thường xuyên.

Trong khi đó, quận Thanh Khê có 20 công viên, vườn dạo đã được đầu tư và 7 công viên, vườn dạo chưa được đầu tư. Trong đó, lớn nhất là công viên 29-3, được UBND quận tiếp nhận quản lý và đã được thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư, nâng cấp với kinh phí hơn 673 tỷ đồng.

Hệ thống các công trình công viên, vườn dạo tại các khu dân cư trên địa bàn quận Thanh Khê được đầu tư phù hợp quy hoạch tại đồ án quy hoạch chung của thành phố và các quy hoạch phân khu chức năng; được đầu tư kết cấu hạ tầng và trang thiết bị khá đồng bộ phù hợp đối với nhu cầu người dân sử dụng và thụ hưởng.

Tuy nhiên, đa phần trang thiết bị, cơ sở vật chất tại các công viên, vườn dạo, trong đó có cả công viên 29-3 đều thiếu và hư hỏng theo thời gian. Một số công viên, vườn dạo diện tích hạn chế, chỉ đáp ứng được một phận dân cư tại lân cận xung quanh, chưa kết nối với các khu vực dân cư khác trên địa bàn.

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố Nguyễn Đình Khánh Vân, Phó trưởng đoàn giám sát ghi nhận hiệu quả công tác khai thác, quản lý công viên, vườn dạo trên địa bàn quận Sơn Trà và Thanh Khê; đánh giá cao những giải pháp hai địa phương đề ra để khắc phục những vướng mắc, hạn chế trong công tác quản lý, khai thác công viên, vườn dạo ở các khu cân cư.

Đồng thời cho biết, sẽ tiếp thu, tổng hợp các kiến nghị của địa phương để nghiên cứu, báo cáo Thường trực HĐND thành phố và đề xuất cấp thẩm quyền hướng dẫn cụ thể trong đầu tư, quản lý, sử dụng, duy tu, chăm sóc các công trình công viên, vườn dạo tại khu dân cư, bảo đảm hiệu quả, đáp ứng nhu cầu nhân dân.

THIÊN DUYÊN

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5414/202404/dau-tu-nang-cap-bo-sung-trang-thiet-bi-tai-cac-cong-vien-vuon-dao-3970128/