Đầu tư hàng trăm tỉ nạo vét, thông luồng cửa biển, nhiều tàu cá vẫn bị nạn

Cửa biển Mỹ Á dù được đầu tư hàng trăm tỉ đồng xây bờ kè, nạo vét, thông luồng nhưng tàu cá của ngư dân bị nạn khi ra vào cửa vẫn thường xuyên diễn ra.

Tàu cá QNg 98783 TS bị sóng lớn đánh dạt vào bãi đá ngầm ở phía bắc cửa biển Mỹ Á

Rạng sáng 8.10, tàu cá QNg 98783 TS, công suất 165 CV của ngư dân Nguyễn Văn Tư, ở xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) sau chuyến biển hành nghề lưới vây trở vào bờ để bán hải sản, khi vào cửa biển Mỹ Á ( xã Phổ Quang) thì bất ngờ bị sóng lớn đánh dạt vào bãi đá ngầm ở phía bắc cửa biển và mắc cạn. Rất may 10 ngư dân đi trên tàu an toàn.

Ngay sau khi nhận thông tin, chính quyền địa phương huy động nhiều tàu cá cùng hàng trăm người dân tham gia cứu hộ nhưng do sóng lớn, chiếc tàu bị mắc kẹt giữa bãi đá ngầm nên sau nhiều giờ nỗ lực đến chiều 8.10 mới lai dắt được tàu cá bị nạn vào bờ. Tuy nhiên, tàu bị hư hỏng nặng, nhất là phần vỏ.

Mặc dù cửa biển Mỹ Á được đầu tư hàng trăm tỉ đồng để xây dựng bờ kè và nạo vét, thông luồng nhưng tình trạng tàu cá của ngư dân bị nạn khi ra vào cửa biển vẫn thường xuyên diễn ra. Theo UBND xã Phổ Quang, từ đầu năm 2016 đến nay đã có hơn 10 tàu cá của ngư dân bị mắc cạn hoặc va vào đá ngầm gây hư hỏng tài sản với tổng thiệt hại hơn 2 tỉ đồng.

Hiển Cừ

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/kinh-doanh/dau-tu-hang-tram-ti-nao-vet-thong-luong-cua-bien-nhieu-tau-ca-van-bi-nan-753086.html