Đầu tư công tạo đà cho tăng trưởng

Trần Cảnh - Trung Quang

BPO - Với đặc thù huyện biên giới, một số địa phương thuộc vùng đặc biệt khó khăn, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) khá cao, Lộc Ninh thụ hưởng nhiều công trình, dự án từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Việc vận dụng, phát huy hiệu quả các nguồn lực, trong đó nguồn vốn được giải ngân kịp thời đã giúp các công trình, dự án đảm bảo tiến độ, sớm đưa vào sử dụng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nhất là vùng DTTS.

Dự án kênh mương kết hợp đường nội đồng tại ấp Bù Nồm, xã Lộc Phú được đầu tư với tổng kinh phí 1 tỷ đồng. Đây là dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi do UBND xã Lộc Phú làm chủ đầu tư. Trong quá trình vận hành khai thác, công trình giúp các hộ dân nơi đây thâm canh, tăng vụ, không còn phụ thuộc vào nguồn nước tự nhiên như trước.

Ông Lâm Sơn, người có uy tín ở ấp Bù Nồm chia sẻ: Trước đây, trên địa bàn cũng có hệ thống thủy lợi nhưng xa mương dẫn nên nước không tới được, người dân chỉ làm 1, 2 vụ mỗi năm. Hiện kênh mương nội đồng phủ khắp, nhân dân làm lúa được 2, 3 vụ/năm. Vùng đồng bào DTTS ấp Bù Nồm giờ đây đã thay đổi rất nhiều nhờ được đầu tư điện, nhà văn hóa, ban đêm có đèn đường, bà con rất vui mừng, phấn khởi, cảm ơn sự quan tâm chăm lo của các cấp từ Trung ương đến địa phương.

Các công trình được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thay đổi diện mạo vùng DTTS trên địa bàn huyện Lộc Ninh

Các công trình được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thay đổi diện mạo vùng DTTS trên địa bàn huyện Lộc Ninh

Với hơn 30% số dân là đồng bào DTTS, đời sống người dân còn khó khăn, Lộc Phú được ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư xây dựng nhiều công trình, dự án từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi. Nguồn vốn được giải ngân kịp thời đã tạo điều kiện cho địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, đến nay cơ bản hoàn thành các tiểu dự án thành phần được giao.

Ông Lê Văn Sâm, Chủ tịch UBND xã Lộc Phú cho hay: Từ nguồn lực huyện ưu tiên bố trí đầu tư phát triển vùng DTTS, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các tiểu dự án thành phần. Nguồn vốn được giải ngân kịp thời đã giúp đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng, sửa chữa thiết chế văn hóa, đầu tư nâng cấp kênh mương nội đồng, đường giao thông nông thôn… Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm, tiếp tục hỗ trợ về nguồn vốn để địa phương triển khai đầu tư nhiều công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS trong thời gian tới.

Xác định giải ngân vốn đầu tư công là mắt xích quan trọng để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, huyện Lộc Ninh đã vận dụng nhiều nhóm giải pháp linh hoạt, chủ động tháo gỡ “điểm nghẽn” trong quá trình giải ngân vốn. Địa phương đã hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 với tổng 43 tỷ đồng. 7 tháng năm 2023, từ nguồn vốn gần 58 tỷ đồng được phân bổ, địa phương đã giải ngân 18,5 tỷ đồng, đạt 32,8%.

Ông Lê Hoài Phong, Chỉ huy trưởng công trình Công ty TNHH MTV Xây dựng Nam Thành cho biết: Trong quá trình tham gia các gói thầu đầu tư xây dựng tại địa phương, nguồn vốn được giải ngân kịp thời vào những tháng đầu năm đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động về vật tư, máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ. Đây cũng là động lực để doanh nghiệp cố gắng hoàn thành, đưa vào sử dụng các công trình theo đúng cam kết với chủ đầu tư.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Ninh thường xuyên cử cán bộ, nhân viên bám sát hiện trường, đôn đốc đơn vị thi công tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ dự án.

Ông NGUYỄN VĂN HÙNG,
Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Ninh

Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi được giải ngân kịp thời và phát huy hiệu quả thời gian qua đã góp phần làm thay đổi diện mạo vùng DTTS, vùng An toàn khu trên địa bàn huyện Lộc Ninh. Nhiều công trình, dự án được đẩy nhanh, đưa vào sử dụng tiếp tục là tiền đề quan trọng, tạo động lực thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào DTTS thời gian tới.

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/147990/dau-tu-cong-tao-da-cho-tang-truong