Đầu tư 20 tỷ đồng bổ sung hệ thống an toàn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn nối tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế được đầu tư 20 tỷ đồng để bổ sung hệ thống an toàn nhằm hạn chế tai nạn giao thông.

Công nhân đang sơn kẻ vạch và các việc khác trong gói hệ thống an toàn được bổ sung cho cao tốc Cam Lộ - La Sơn. (Ảnh: N.V)

Ngày 22/3, Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, trước tình hình tai nạn giao thông xảy ra liên tục thời gian vừa qua trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đơn vị đã đầu tư 20 tỷ đồng để bổ sung hệ thống an toàn cho cao tốc này nhằm hạn chế tai nạn.

Hiện các đơn vị chức năng đang tập trung thi công bổ sung các hạng mục bằng thiết bị vật tư sẵn có, không phải chờ đặt hàng, gồm: Sơn kẻ vạch đường, bổ sung cọc tiêu mềm tại đầu dải phân cách, lắp đặt đinh phản quang ở tim đường tại vị trí 2 làn xe, bổ sung tiêu phản quang trên đỉnh hộ lan…

Trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn nối 2 tỉnh Quảng Trị - Thừa Thiên Huế hiện có 7 mũi thi công triển khai đồng loạt. Dự kiến những hạng mục kể trên sẽ hoàn thành trên toàn tuyến vào cuối tuần này.

Đóng đinh phản quang giữa tim đường tại vị trí 2 làn xe.

Riêng hạng mục thi công bổ sung hệ thống biển báo, do vật tư phải chờ đặt hàng sản xuất, nên sẽ thi công sau, nhưng dự kiến cũng sẽ hoàn thành vào cuối tháng 3.

Đặc biệt ở việc bổ sung làn dừng khẩn cấp, cơ quan chức năng đang tiến hành khảo sát vị trí và cho triển khai thi công đồng thời, thời gian hoàn thành vào cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 tới.

Đồng loạt 7 mũi thi công được triển khai.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn có chiều dài gần 98km, trong đó qua địa phận Quảng Trị dài hơn 37km, còn lại là đoạn qua Thừa Thiên Huế.

Trên tuyến hiện có hơn 1.500 biển báo giao thông các loại theo quy định và tiêu chuẩn hiện hành.

Gần đây, trên tuyến cao tốc qua địa bàn Thừa Thiên Huế xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 5 người và nhiều người bị thương.

Theo đánh giá từ cơ quan chức năng, ngoài nguyên nhân do bất cập hạ tầng giao thông, tai nạn xảy ra trên cao tốc một phần do người điều khiển phương tiện phóng nhanh, vượt ẩu, không chấp hành các quy định bảo đảm an toàn giao thông.

Trước đó, đoàn công tác liên ngành gồm đại diện Khu Quản lý Đường bộ II (Bộ Giao thông Vận tải), Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an), Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh, Ban An toàn Giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế đã kiểm tra thực địa, họp bàn và thống nhất triển khai thi công các hạng mục điều chỉnh, bổ sung hệ thống đảm bảo an toàn giao thông, mở rộng nhiều vị trí điểm dừng xe khẩn cấp trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Các đơn vị chức năng thống nhất sẽ tiến hành bổ sung đinh phản quang trên tim đường, tiêu phản quang 2 bên hộ lan tôn sóng, bổ sung một số cụm biển báo tại các vị trí thắt hẹp (ngoài khu vực mở rộng đủ 4 làn xe cao tốc Cam Lộ - La Sơn). Đồng thời, điều chỉnh sơn kẻ vạch tim đường theo hướng mở thêm những vị trí được vượt tại đoạn có đường thẳng, tầm nhìn thông thoáng; thu ngắn, hoặc kéo dài các vị trí được phép vượt hiện hữu ở đoạn 2 làn xe, bố trí phương án vượt 1 chiều cho các vị trí này (tổ chức sơn kẻ vạch tim đường nét liền và vạch nét đứt).

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn được tăng dày hệ thống biển báo nguy cơ tai nạn giao thông. (Ảnh: N.V)

Toàn tuyến cao tốc này còn được tăng dày hệ thống biển cảnh báo nguy cơ tai nạn giao thông, cảnh báo hết đoạn đường cho phép vượt xe, biển báo đường hẹp, biển chỉ dẫn đoạn đường cấm vượt xe, biển khuyến cáo đi đúng phần đường, đúng tốc độ cho phép để tránh tai nạn đối đầu...

Đại Dương

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/dau-tu-20-ty-dong-bo-sung-he-thong-an-toan-tren-cao-toc-cam-lo-la-son-post676335.html