Đấu tranh trước âm mưu chống phá Đảng của thế lực thù địch

Một trong những âm mưu, 'chiêu thức' quen thuộc của các thế lực thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam là tìm mọi cách xuyên tạc, phủ nhận vai trò, thành quả cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, thậm chí bôi nhọ, bịa đặt về Đảng để tiêm nhiễm những 'virus' xấu, độc vào hệ tư tưởng của đối tượng bị tác động.

Tái hiện hình ảnh Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930. Ảnh: Nhân dân

Tái hiện hình ảnh Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930. Ảnh: Nhân dân

Các thế lực thù địch xem đây là một trong những con đường ngắn nhất, nhanh nhất để Việt Nam có thể từ bỏ sự nghiệp xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

“Bàn tay kìm hãm phát triển, đảng nhận vơ thành quả!” là tiêu đề video clip đăng ngày 19-7 trên trang t. tự giới thiệu có trụ sở ở nước ngoài. Video clip này đã được phát tán trên nhiều nền tảng, trong đó có nền tảng mạng xã hội Facebook và mạng xã hội YouTube. Nội dung của clip dài hơn 10 phút này được đối tượng K. - người tự xưng là “nhà báo” phân tích xuyên tạc về tình hình Việt Nam, phủ nhận sự phát triển chung của Việt Nam, cho rằng vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã “kìm hãm sự phát triển”, từ đó đối tượng này nêu lên một số tồn tại trong quá trình phát triển của Việt Nam nhằm khơi gợi, dẫn dắt người nghe đến tâm lý bất mãn đối với thể chế chính trị của Việt Nam để rời xa lý tưởng xây dựng chủ nghĩa xã hội.

* Đảng lãnh đạo đất nước, nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác

Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập năm 1930. Chỉ 15 năm sau, năm 1945, với đường lối đúng đắn, Đảng đã lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lật đổ ách thống trị thực dân nửa phong kiến để lập nên Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Đảng Cộng sản đã trở thành đảng duy nhất cầm quyền lãnh đạo Nhà nước, nhân dân.

Trong hành trình suốt hơn 93 năm thành lập Đảng (từ ngày 3-2-1930 đến nay), Đảng đã lãnh đạo đưa đất nước và nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trước hết là Đảng đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh lật đổ chế độ cũ, để thiết lập nhà nước cách mạng của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; và tiếp đến là vượt qua muôn vàn khó khăn của những năm tháng sau chiến tranh để bảo vệ thành quả cách mạng đã đạt được, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, đưa đất nước phát triển không ngừng.

* Việt Nam đạt được những thành quả ấn tượng, toàn diện

Sau 48 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Việt Nam đã vươn lên đạt được những thành quả ấn tượng, toàn diện và để lại dấu ấn trong nhiều lĩnh vực, được cộng đồng quốc tế ghi nhận.

Điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam có ghi: “Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân…”.

Trong bối cảnh diễn biến nhanh, phức tạp của tình hình thế giới, quy mô nền kinh tế Việt Nam năm 2022 đã đạt 409 tỷ USD - theo số liệu từ Tổng cục Thống kê Việt Nam, thuộc tốp 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới; GDP bình quân đầu người năm 2022 đạt 95,6 triệu đồng/người, tương đương 4.110 USD. Đến nay, Việt Nam đã nằm trong danh sách 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế...

Theo PGS-TS Nguyễn Tấn Vinh, Phó giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, trong chuyên đề Kỹ năng xác định tầm nhìn - mục tiêu và tư duy chiến lược của người lãnh đạo, quản lý, trong lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban TVTU Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030, có nêu số liệu: Tính bình quân trong cả giai đoạn 1991-2021, tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 6,57%/năm, thuộc nhóm cao trong khu vực và trên thế giới… Tính đến nay, thời gian tăng trưởng kinh tế liên tục của Việt Nam đã đạt 30 năm, vượt kỷ lục 23 năm của Hàn Quốc… Đáng chú ý, tăng trưởng kinh tế trong thời kỳ đổi mới của Việt Nam đã cơ bản gắn kết hài hòa với phát triển văn hóa, xây dựng con người, tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường. Tăng trưởng kinh tế đi đôi với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước phát triển…

Có thể thấy, thực tiễn trên chính là luận cứ vững chắc, khách quan khẳng định sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị là sự lựa chọn của lịch sử, phù hợp với nguyện vọng của toàn dân, là nhân tố hàng đầu quyết định thành quả cách mạng của Việt Nam… Đó cũng là luận cứ đanh thép đập tan các luận điệu xuyên tạc, xấu độc của các thế lực thù địch.

Việc các thế lực thù địch có những phát ngôn bình luận, xuyên tạc về tình hình phát triển, thể chế chính trị của Việt Nam là vô lý và nhằm dụng ý xấu độc. Bởi lẽ, theo TS Phan Anh Sơn, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Viện Nghiên cứu quốc tế và đối ngoại nhân dân Việt Nam, Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tại hội nghị chuyên đề Tình hình thế giới, khu vực và vai trò của công tác thông tin đối ngoại, đối ngoại nhân dân do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phối hợp tổ chức vào tháng 6-2023, mô hình phát triển, thể chế chính trị của mỗi đất nước là khác nhau, không thể nào áp đặt vào nước khác, bởi lẽ mỗi nước có những đặc điểm, tình hình khác nhau...

Lâm Viên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202307/dau-tranh-truoc-am-muu-chong-pha-dang-cua-the-luc-thu-dich-3172623/