Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ con đường đi lên CNXH

BHG - Trong hệ thống lý luận soi đường của cách mạng Việt Nam, quan điểm về con đường đi lên CNXH là nội dung cơ bản, có tính định hướng cao và mang giá trị thực tiễn sâu sắc. Việc cụ thể hóa con đường đi lên CNXH không chỉ làm rõ được mục tiêu xuyên suốt của cách mạng nước ta, bảo vệ tính đúng đắn khoa học của học thuyết Mác – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà còn đập tan các luận điệu xuyên tạc của các phần tử phản động, bất mãn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

 Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học về vấn đề lý luận và thực tiễn của con đường đi lên CNXH

Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học về vấn đề lý luận và thực tiễn của con đường đi lên CNXH

Thực tiễn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay cho thấy, các thế lực thù địch phản động đang tập trung xuyên tạc về con đường đi lên CNXH, coi đây là “mũi đột phá” làm suy giảm niềm tin, gây hỗn loạn tư tưởng, tạo khoảng trống để dần đưa vào hệ tư tưởng tư sản, thủ tiêu hệ tư tưởng XHCN ở nước ta. Chúng cho rằng việc xây dựng xã hội không còn bóc lột, áp bức và bất công giai cấp chỉ là sự mơ mộng hão huyền. Chúng quy kết sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu chính là sự lạc hậu, lỗi thời của học thuyết Mác về con đường đi lên CNXH. Đồng thời, chúng cho rằng kinh tế thị trường chỉ là sản phẩm riêng có của chủ nghĩa tư bản; xảo biện rằng kinh tế thị trường, các quy luật của kinh tế thị trường và định hướng XHCN là những yếu tố đối lập nhau, loại trừ nhau như nước với lửa. Từ đó kích động người đọc với quan điểm: Bỏ định hướng XHCN, phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa như các nước phương Tây thì nền kinh tế đất nước mới phát triển nhanh được.

Tuy những quan điểm của các thế lực thù địch, phản động đưa ra chủ yếu là xuyên tạc, lập luận thiếu căn cứ, nhưng trong chừng mực nhất định cũng đã gây ra sự hoang mang, bi quan, dao động, nghi ngờ tính đúng đắn và khoa học của CNXH cho một bộ phận thiếu hiểu biết, dao động về lập trường tư tưởng; nhẹ dạ, non yếu về bản lĩnh chính trị, cả tin, cơ hội. Bộ phận ấy lại hoài nghi, công kích con đường đi lên CNXH ở nước ta, vô hình chung tạo ra những điểm nóng trong dư luận chính trị xã hội, ảnh hưởng không tốt đến lòng tin và đồng thuận xã hội. Thậm chí có những người quay giáo trở cờ, vong ơn bội nghĩa, quay lưng với lợi ích quốc gia dân tộc, nối giáo cho giặc, phụ họa với các luận điệu thù địch để công kích, bài bác CNXH, tô hồng chủ nghĩa tư bản.

Nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, các cấp ủy Đảng đã đặc biệt chú trọng đến việc đấu tranh, ngăn chặn các quan điểm sai trái của các phần tử tiêu cực, bất mãn, phản động, bảo vệ học thuyết Mác – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và hệ thống lý luận nền tảng của cách mạng Việt Nam. Trong đó, tiếp tục làm sáng tỏ lý luận về con đường đi lên CNXH được xem là nội dung then chốt. Trên cơ sở đó, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh với các biểu hiện, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xây dựng lực lượng chuyên môn và thành lập nhiều trang mạng trên internet; xây dựng các kênh tuyên truyền kịp thời đăng tải hàng nghìn tin, bài viết đấu tranh trực diện với các quan điểm sai trái, thù địch góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Trong thời gian tới, tình hình quốc tế và trong nước còn diễn biến khó lường với những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen. Trong khi đó, các thế lực thù địch, tổ chức phản động tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta. Do vậy, để bảo vệ con đường đi lên CNXH của Việt nam, công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch hiện nay, chúng ta cần tiếp tục khẳng định con đường đi lên CNXH là lựa chọn đúng đắn và phù hợp của cách mạng Việt Nam.

Để bảo vệ con đường đi lên CNXH, chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung làm rõ về lý luận và thực tiễn của con đường đi lên CNXH. Trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Tính khoa học và cách mạng triệt để của chủ nghĩa Mác - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh là những giá trị bền vững, đã và đang được những người cách mạng theo đuổi và thực hiện. Nó sẽ còn tiếp tục phát triển và có sức sống trong thực tiễn cách mạng cũng như trong thực tiễn phát triển của khoa học. Chúng ta cần tiếp thu, bổ sung một cách có chọn lọc trên tinh thần phê phán và sáng tạo những thành tựu mới nhất về tư tưởng và khoa học để chủ nghĩa, học thuyết của chúng ta luôn luôn tươi mới, luôn luôn được tiếp thêm sinh lực mới, mang hơi thở của thời đại, không rơi vào xơ cứng, trì trệ, lạc hậu so với cuộc sống”.

Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, chúng ta phải không ngừng đẩy mạnh công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái về con đường đi lên CNXH ở nước ta. Xóa bỏ CNXH ở Việt Nam là âm mưu cao nhất và là mục tiêu cuối cùng của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta. Do vậy, chúng không từ bỏ mục tiêu này và ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi hơn với việc lợi dụng mạng xã hội để chống phá cách mạng nước ta, đặc biệt là các tổ chức ở trong và ngoài nước, các đài, báo, tạp chí như: BBC, AFP, Châu Á tự do… hàng ngày vẫn đăng tải hàng trăm tin bài tuyên truyền chống phá ta. Do đó, cần quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm của Đảng: tích cực, chủ động tiến công, đập tan các luận điệu xuyên tạc của các phần tử cơ hội, phản động. Đồng thời, tổ chức chặt chẽ lực lượng đấu tranh, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất từ trung ương tới cơ sở. Không ngừng phát huy vai trò các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, đồng tâm hiệp lực cùng tích cực, chủ động nhận diện các thủ đoạn chống phá mới của các thế lực thù địch. Thường xuyên phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các lực lượng, các phương tiện trên mọi mặt trận chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại, quốc phòng, an ninh; kết hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các tổ chức, các tầng lớp, tạo ra hiệu ứng rộng lớn và mạnh mẽ, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam..

Về phương pháp đấu tranh, cần kết hợp giữa đấu tranh trực diện phê phán, bác bỏ những quan điểm sai trái, phản động, với việc tuyên truyền các thành tựu xây dựng, phát triển đất nước ta, làm dẫn chứng tiêu biểu bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, bịa đặt. Đồng thời, chú trọng xây dựng lực lượng 35 các cấp thực sự tiên phong, có dũng khí đấu tranh, có quyết tâm cao, kiên trì, bền bỉ, dũng cảm, nêu cao tính đảng, tính chiến đấu, tính khoa học, nhạy bén và sắc sảo trong đấu tranh. Tiếp tục mở rộng lực lượng cộng tác viên trong nhà trường, biên tập viên, phóng viên báo, tạp chí, cơ quan phát thanh, truyền hình... có nhiệt huyết, dũng khí, bản lĩnh chính trị và chuyên môn cao, có năng lực đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.

Lương Nghĩa (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/202212/dau-tranh-phan-bac-cac-quan-diem-sai-trai-thu-dich-bao-ve-con-duong-di-len-cnxh-756296f/