Đấu tranh mạnh với nạn cờ bạc

Vào dịp đầu xuân năm mới, nhất là khi nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đang diễn ra các lễ hội thì không ít người lại 'ham vui' lao vào trò đỏ đen, gây ra những hệ lụy cho gia đình, người thân và xã hội. Thực tế này đòi hỏi các cấp, ngành, cơ quan chức năng và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, đấu tranh, xử lý nghiêm những hành vi đánh bạc dưới mọi hình thức.

Năm nào cũng vậy, vào mùa lễ hội xuân, một số người lại tụ tập đánh bạc với nhiều hình thức, quy mô khác nhau, khiến cho ngày vui đầu năm lại trở thành những ngày buồn cho cả gia đình, người thân.

Các đối tượng đánh bạc bị Công an xã Tân Dĩnh (Lạng Giang) phát hiện tại thôn Dĩnh Tân. Ảnh: CTV.

Gia đình chị Tống Thị T (SN 1970) ở xã Song Mai (TP Bắc Giang) là một ví dụ. Mấy ngày đầu năm mới, cả chồng và con trai chị T đều “vùi đầu” vào trò đỏ đen. Chồng chị làm nghề thợ xây, mấy ngày nghỉ Tết Nguyên đán có được ít tiền tiết kiệm cả năm thì đều “nướng” hết vào cờ bạc. Con trai chị năm nay đã ngoài 30 tuổi, trước Tết Nguyên đán có đi phụ bán hàng cho chị gái ở Hà Nội nhưng kiếm được bao nhiêu cũng tiêu hết vào trò đánh bài ăn tiền.

Chị T buồn rầu nói: “Nạn cờ bạc đã ngấm sâu vào máu của hai bố con rồi. Bố ham cờ bạc nên không nói được con. Càng những ngày đầu xuân năm mới, có nhiều thời gian rảnh rỗi thì chồng và con trai tôi lại càng đắm đuối với cờ bạc, khuyên ngăn kiểu gì cũng không nghe. Trong mấy ngày Tết và hội làng vừa qua, vợ chồng lúc nào cũng to tiếng chỉ vì bài bạc”.

Vào dịp đầu xuân là thời điểm diễn ra nhiều lễ hội từ thôn, xóm đến xã, huyện, tỉnh. Thời điểm này cũng là lúc người dân có nhiều thời gian nghỉ ngơi, nhất là những lao động tự do và làm nông nghiệp ở nông thôn. Trong khi đó, các khoản tiền tích cóp cả năm cũng được chi dùng nhiều. Chính vì thế, tệ nạn cờ bạc có dịp nảy sinh nhiều trong cộng đồng, tập trung sau những buổi liên hoan, gặp mặt đầu xuân, lễ hội. Nhiều người có suy nghĩ, “vui vẻ giải trí chút đầu xuân chứ có chơi cả năm đâu” nên tặc lưỡi cho qua mọi lời khuyên can của người thân mà vùi đầu vào những canh bạc đỏ đen.

Theo cơ quan chức năng, hiện trên địa bàn tỉnh cũng như cả nước bắt đầu vào mùa lễ hội. Tệ nạn cờ bạc cũng bắt đầu có nguy cơ bùng phát, với nhiều hình thức khác nhau, từ số đề đến chơi bài bạc ăn tiền, cá cược bóng đá, chọi gà hoặc biến tướng thông qua hình thức trò chơi trúng thưởng ăn tiền… Các đối tượng chơi cờ bạc không tổ chức công khai tại lễ hội mà sẽ chọn trong nhà dân, nơi vắng người để sát phạt nhau.

Do có sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo công an các cấp và lực lượng công an xã bám sát địa bàn nên các đối tượng tham gia đánh bạc ngày càng tinh vi, kín đáo hơn, không dám công khai như những năm trước. Thậm chí khi chơi bài còn bố trí người cảnh giới.

Thượng tá Nguyễn Anh Sơn, Trưởng Công an huyện Lạng Giang nhận định: “Do có sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo công an các cấp và lực lượng công an xã bám sát địa bàn nên các đối tượng tham gia đánh bạc ngày càng tinh vi, kín đáo hơn, không dám công khai như những năm trước. Thậm chí khi chơi bài còn bố trí người cảnh giới”.

Chỉ tính từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ gần 10 vụ đánh bạc. Đơn cử như vào hồi 8 giờ 45 phút ngày 19/2, tổ công tác của Công an huyện Sơn Động tiến hành kiểm tra, bắt quả tang tại khu vực bãi đất trống thuộc thôn Mục, xã Dương Hưu 4 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức “đánh liêng”.

Tại thời điểm phát hiện, bắt quả tang, tổ công tác thu giữ tại hiện trường hơn 10,7 triệu đồng, 3 điện thoại di động cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi đánh bạc. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Động đã ra quyết định tạm giữ các đối tượng liên quan và tiếp tục điều tra, xác minh theo quy định.

Trước đó, vào hồi 12 giờ 30 phút ngày 10/1, tại xưởng rửa xe Thống Nhất ở thôn Dĩnh Tân, xã Tân Dĩnh (Lạng Giang), Công an xã Tân Dĩnh kiểm tra bắt quả tang 8 đối tượng đang có hành vi đánh bạc hình thức đánh bài phỏm trên 2 chiếu bạc; thu giữ số tiền hơn 6 triệu đồng, 4 bộ bài.

Có thể nói, hậu quả từ tệ nạn cờ bạc là rất lớn. Trước hết khiến cho nhiều người, nhiều gia đình rơi vào cảnh nợ nần, nghèo khó. Tình cảm vợ chồng, cha con và người thân trong gia đình bị rạn nứt. Không ít trường hợp chỉ vì mắc vào tệ nạn cờ bạc mà vợ chồng ly dị, con cái chia lìa. Cũng từ cờ bạc mà dễ nảy sinh tội phạm trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Đặc biệt, đã có trường hợp do mâu thuẫn trong chiếu bạc dẫn đến ẩu đả gây thương tích, án mạng.

Để ngăn chặn tệ nạn cờ bạc vào những ngày đầu xuân, trước hết cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về tác hại của tệ nạn này. Muốn vậy phải phát huy hơn nữa vai trò của các đoàn thể ở cơ sở trong công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức sinh động, thiết thực, từ đó xây dựng nếp sống văn hóa nói không với tệ nạn cờ bạc; tạo ra phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm; gia đình, địa phương, cơ quan, lễ hội không có tệ nạn cờ bạc.

Bên cạnh đó, các cấp chính quyền quản lý chặt các hoạt động diễn ra trong ngày hội. Lực lượng công an tiếp tục tăng cường bám sát địa bàn; làm tốt việc rà soát, quản lý những đối tượng trong diện theo dõi để có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn kịp thời. Đặc biệt, chủ động phối hợp với các lực lượng khác ở cơ sở như cựu chiến binh, phụ nữ, đoàn thanh niên để tuần tra, kiểm soát trong thời gian diễn ra lễ hội, những khu vực, địa bàn dễ phát sinh tệ nạn cờ bạc... Từ đó có hình thức xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm, tăng tính răn đe.

Đỗ Thành Nam

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/419686/dau-tranh-manh-voi-nan-co-bac.html