Đấu tranh mạnh với các loại tội phạm

Được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Công an thành phố, Quận ủy, UBND quận và sự vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương, nhất là việc chủ động đấu tranh mạnh các loại tội phạm của lực lượng công an, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn quận Thanh Khê được giữ vững ổn định, không bị động, bất ngờ.

Công an phường Chính Gián (quận Thanh Khê) phối hợp lực lượng an ninh cơ sở tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, bảo đảm an ninh trật tự. Ảnh: TRÍ DŨNG

Theo Thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng Công an quận Thanh Khê, ngay từ đầu năm 2022, đơn vị chủ động phối hợp lực lượng liên quan triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ tuyệt đối an toàn các dịp lễ, Tết. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện và bắt giữ nhiều nhóm đối tượng có hành vi trộm cắp, đánh bạc; cố ý gây thương tích; mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua internet...

Đơn cử, ngày 12-3, Công an quận Thanh Khê bắt giữ đối tượng Đặng Đức Trọng (SN 1993, trú thành phố Hà Nội) có hành vi lừa đảo bán que test nhanh Covid-19 để chiếm đoạt số tiền gần 150 triệu đồng của một người dân trên địa bàn quận. Đến ngày 13-4, Công an quận Thanh Khê triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức lô đề, tiến hành bắt giữ các đối tượng liên quan.

Qua đấu tranh bước đầu, xác định đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này có số tiền giao dịch hằng ngày hơn 100 triệu. Quá trình khám xét, lực lượng công an thu giữ khoảng 250 triệu đồng, 17 điện thoại di động và một số tang vật liên quan. Trước đó, Công an quận Thanh Khê cũng bắt giữ Đoàn Minh Thắng (SN 1984, trú quận Liên Chiểu), đối tượng thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố; bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Hoàng Giang (1998, trú thành phố Huế) trộm cắp tài sản trị giá 250 triệu đồng…

Không chỉ tập trung điều tra, truy xét nhanh các đối tượng có hành vi phạm tội, Công an quận Thanh Khê còn chủ đồng phân công lực lượng tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, qua đó kịp thời ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật. Điển hình, lúc 19 giờ ngày 13-4, qua tuần tra tại tuyến đường Điện Biên Phủ (phường Hòa Khê), Công an quận Thanh Khê phát hiện ô-tô tải do N.D.Đ.L (SN 1989, trú huyện Hòa Vang) điều khiển chở 47 bình kim loại chứa khí N2O. Tiếp tục truy xét, Công an quận Thanh Khê phát hiện thêm 231 bình kim loại đã sử dụng và chưa sử dụng. Tài xế L. không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ toàn bộ số hàng trên.

Trước đó, 18 giờ 45 ngày 12-4, qua công tác tuần tra kiểm soát tại tuyến đường Nguyễn Tất Thành, Công an phường Thanh Khê Đông phát hiện nhóm thanh niên có biểu hiện nghi vấn tụ tập đánh nhau. Qua tổ chức truy đuổi, lực lượng công an bắt giữ được đối tượng L.T.H (SN 2000, trú quận Liên Chiểu). Kiểm tra chung quanh hiện trường, lực lượng công an phát hiện và thu giữ được 4 thùng vỏ chai bia, bên trong có chứa xăng, trên miệng chai có nhét vải (bom xăng) và 6 cây dao tự chế…

Theo H., số hung khí trên là của nhóm mình chuẩn bị để đánh nhau. Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố, Công an quận Thanh Khê tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giao thông, trật tự đô thị; người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn; chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện...

Theo Thượng tá Trần Văn Tám, Công an quận tiếp tục tổ chức rà soát, lên danh sách các loại đối tượng hình sự theo chuyên đề của Công an thành phố để đưa vào diện theo dõi, quản lý, răn đe, cảm hóa giáo dục, đồng thời đấu tranh mạnh các đối tượng hoạt động phạm tội liên quan đến “tín dụng đen”, cố ý gây thương tích, cướp giật, trộm cắp tài sản, cờ bạc, sử dụng hung khí nóng để gây án…

Bên cạnh đó, tiến hành kiểm tra, xử lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; tăng cường công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý cư trú. Song song đó, Công an quận tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự ATGT, phân luồng giờ cao điểm. Rà soát, lên danh sách các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, các khu vực đông người, khu mua sắm để có biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy, chủ động phòng ngừa các nguyên nhân cháy, không để xảy ra cháy nổ…

“Công an quận tập trung lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, tổ chức tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, tiếp tục giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, ATGT… trong bối cảnh thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19, góp phần đem lại sự an bình cho nhân dân và du khách”, Thượng tá Trần Văn Tám khẳng định.

TRÍ DŨNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5432/202204/dau-tranh-manh-voi-cac-loai-toi-pham-3911667/