Đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch

Ngày 18/ 7, Đảng ủy Quân khu 4 tổ chức Hội nghị lần thứ 03 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016. Hồ Việt

Ngày 18/ 7, Đảng ủy Quân khu 4 tổ chức Hội nghị lần thứ 03 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.

Trung tướng Võ Văn Việt, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 chủ trì hội nghị; các đồng chí trong ban chấp hành Đảng bộ Quân khu dự hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị lần thứ 3

Đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016, Thường vụ, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 4 và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chủ động, nhạy bén dự báo và xử lý có hiệu quả các vấn đề phức tạp, nảy sinh, góp phần quan trọng bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội XII của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Chất lượng tổng hợp của LLVT Quân khu tiếp tục được nâng lên; nội bộ cơ quan, đơn vị ổn định, đoàn kết, thống nhất cao; cán bộ, chiến sĩ kiên định, vững vàng, xác định tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu

Sáu tháng cuối năm 2016, Đảng ủy Quân khu tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết của Bộ Chính trị về “ Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định tình hình địa bàn, tạo môi trường thuận lợi để các địa phương phát triển KT – XH; đẩy mạnh thực hiện khâu đột phá về nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy cơ sở.

Hồ Việt

TIN LIÊN QUAN

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/thoi-su-chinh-tri/201607/dau-tranh-lam-that-bai-moi-am-muu-hoat-dong-chong-pha-cua-cac-the-luc-thu-dich-2716017/