Đầu năm đi hiến máu

Những ngày đầu năm, một số đơn vị đã tổ chức hiến máu tình nguyện, đóng góp vào ngân hàng máu sống dự trữ. Dịp tết, nguy cơ thiếu máu điều trị thường tăng vì nhiều lý do.

Y, bác sĩ BVTW Huế hiến giọt hồng cứu người

Món quà ý nghĩa

Theo thông lệ đầu năm mới, 400 y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế hiến máu tình nguyện. Hoạt động nằm trong chương trình “Blouse trắng - Trái tim hồng”. Trong số này có 3 người thuộc nhóm máu hiếm.Gần 400 cán bộ viên chức đơn vị đăng ký tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu tình nguyện. Những đơn vị máu này là món quà ý nghĩa góp vào ngân hàng máu sống, giúp nhiều người bệnh giành lại sự sống.

Tham gia hoạt động từ sớm, điều dưỡng Cung Thị Quỳnh Hương, cán bộ Trung tâm Răng Hàm Mặt nói: “Đây là lần hiến máu thứ 10. Em tham gia và mong lan tỏa tinh thần sống đẹp, “giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại”. Mong sẽ được góp sức cứu sống nhiều bệnh nhân”. Trong khi các đồng nghiệp của mình hiến máu thì điều dưỡng Phạm Thị Hương, Khoa Cấp cứu đa khoa hiến tiểu cầu. Đây là lần hiến thứ 5 của chị Hương. “Việc nên làm để cứu sống nhiều bệnh nhân nên mọi người hăng hái lắm. Từng chứng kiến các trường hợp cấp cứu nên em hiểu ý nghĩa của truyền tiểu cầu trong điều trị”.

Trong khi đó, tại phường Thủy Lương, TX. Hương Thủy, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã phối hợp với Trung tâm Huyết học - Truyền máu BVTW Huế tổ chức “Lễ hội Xuân hồng” năm 2024. Đợt hiến máu lần này thu hút hơn 350 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và người dân. Kết quả, đã tiếp nhận 318 đơn vị máu, bổ sung vào nguồn máu dự trữ, góp phần cứu chữa bệnh nhân qua cơn hiểm nghèo.

Bác Trần Quý (SN 1964), một người hăng hái tham gia hiến máu đầu năm mới nhận được nhiều sự nể phục của lớp trẻ. Tuy 60 tuổi nhưng bác là một trong những người hiến máu nhiều nhất thị xã. Bác Quý chia sẻ: “Tui không nhớ lần đầu tiên hiến máu là khi mô nhưng cứ nghe phát động là đăng ký. Đây là lần hiến máu “cán đích” thứ 45. Tui hiến chặp quen rồi. Cứ nghĩ mỗi lần hiến là giúp cứu sống một người bệnh nguy kịch nên tui cố gắng ăn uống, chăm sóc sức khỏe bản thân”.

Lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng

Hàng năm vào cuối tháng 12 và đầu tháng 1, rất ít các đơn vị tổ chức hiến máu do sinh viên các trường đại học bước vào mùa thi; các cơ quan ban ngành đã hoàn thành kế hoạch năm; trong lúc đó nhu cầu sử dụng máu và tiểu cầu phục vụ cho cấp cứu và điều trị luôn ở mức cao.

Năm 2023, Hương Thủy đã tổ chức 9 lần hiến máu tình nguyện, vận động hơn 2.500 tình nguyện viên tham gia, tiếp nhận được 2.324 đơn vị máu/1.395 chỉ tiêu, đạt hơn 166% kế hoạch giao. Nhiều năm qua, Hương Thủy luôn hoàn thành và vượt chỉ tiêu hiến máu tình nguyện.

Bà Huỳnh Ngọc Trang - Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ thị xã Hương Thủy cho hay: “Việc hiến máu tình nguyện đầu năm mới đã trở thành hoạt động thường xuyên, được nhiều tầng lớp nhân dân tham gia, hưởng ứng; Hình thành quan niệm hiến máu là làm việc nghĩa giúp người bệnh đầu năm mới. Đã có gần 70 người hiến 350ml máu đã nói lên tinh thần tích cực, nhiệt huyết của nhiều người. Năm 2024, TX. Hương Thủy được giao chỉ tiêu tiếp nhận 1.444 đơn vị máu; trong ngày đầu năm mới đã đạt con số đáng khích lệ dù chỉ mới mới vận động 5 đơn vị, mỗi đơn vị mới 35-40 chỉ tiêu của năm”.

Theo Trung tâm Huyết học truyền máu, BVTW Huế, trung bình một ngày cần đến 150 đơn vị máu và 20 đơn vị tiểu cầu mới đáp ứng đủ nhu cầu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân đến từ Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình…

Ngày hội hiến máu tình nguyện đầu năm 2024 “Blouse trắng – Trái tim hồng” là hoạt động thường niên của BVTW Huế, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của những người làm nghề y, đồng thời thể hiện sự yêu thương chia sẻ giữa con người với con người. Trong hai ngày tổ chức “Blouse trắng - Trái tim hồng”, Trung tâm Huyết học - Truyền máu tiếp nhận 300 đơn vị máu và tiểu cầu, trong số này có cả nhóm máu hiếm.

ThS. BS. Phạm Như Hiển, Chủ nhiệm Ngân hàng máu sống CLB Thầy thuốc trẻ BVTW Huế tham gia hiến máu lần thứ 11. Anh Hiển cho biết: “Nhu cầu sử dụng máu dịp đầu năm rất lớn, vì vậy, CLB thường xuyên phối hợp với Trung tâm Huyết học - Truyền máu tổ chức nhiều hoạt động nhằm khuyến khích cộng đồng tham gia hiến máu. CLB luôn xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các CLB ngân hàng máu sống tại các trường ĐH Huế trong hoạt động, nhanh chóng triển khai tiếp nhận máu hiến; đồng thời khuyến khích hiến máu tại các cơ quan nhằm đóng góp nguồn máu quý giá cứu người. Thời gian qua, số lượng thành viên tham gia hiến máu tình nguyện khá nhiều nhiều. Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Trung ương Hội Chữ thập đỏ đã khen tặng nhiều cá nhân hiến máu tiêu biểu, trong đó có người hiến trên 40 lần”.

ThS. BSCKII. Hoàng Thị Lan Hương, Phó Giám đốc BVTW Huế thông tin: “Việc phát động hiến máu đầu năm được đơn vị duy trì nhiều năm qua, lan tỏa lối sống đẹp trong cán bộ viên chức người lao động, thanh niên. Chúng tôi hy vọng, tinh thần hiến máu cứu người sẽ lan tỏa trong cộng đồng. Mong ngày càng có nhiều người dân tham gia chia sẻ giọt hồng, đảm bảo nguồn máu ứng cứu, phục vụ điều trị cho bệnh nhân”.

Bài, ảnh: LINH TUỆ

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/doi-song/dau-nam-di-hien-mau-136849.html