Đau lòng nguyên nhân sâu xa làm 6 người chết trong vụ nổ vụ nổ tại Khánh Hòa

Chính quyền địa phương cho biết, vì đói ăn, nên người mới đã liều mình cưa bom để bán kiếm tiền mua gạo.

Như đã đưa tin từ trước, trưa 18/8, ông Nguyễn Hữu Thơ, Chánh văn phòng UBND huyện Khánh Sơn, cho biết các cơ quan chức năng địa phương đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ khiến 6 người chết tại chỗ, một người bị thương nặng.

Nỗi đau của người còn lại sau vụ nổ đầu đạn làm 6 người chết. Góc phải ảnh là bà Mấu Thị Khuyên mất cha, chồng và 2 con trai

6 người đã chết tại chỗ do vụ nổ đạn pháo 105 ly gồm: anh Bo Bo Xiếp (SN 1982) và em cùng cha là Cao Thị Thanh Vân (SN 2007), Cao Hồng Phi (SN 2014); 2 con trai anh Xiếp là Mấu Minh Ngữ (SN 2014), Mấu Minh Nghĩa (SN 2008) và ông Mấu Quốc Dương (SN 1957 - cha vợ của Bo Bo Xiếp). Người bị thương là ông Bo Bo Sượng (SN 1962, là cha của anh Xiếp, Vân và Phi).

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Đinh Ngọc Bình, Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa), cho biết cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân vụ nổ kinh hoàng tại thôn Tà Lương, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn là do một số người dân cưa đầu đạn 105 mm để lấy thuốc nổ, lấy thép từ vỏ đạn làm dao rựa.

Người dân đến đưa tiễn trong mưa

Tuy nhiên mới đây báo Người lao động đã nêu rõ nguyên nhân sâu xa của vụ việc. Ông Bo Bo Sượng – người sống sót duy nhất trong vụ nổ đang nằm ở khoa hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa kể lại 2 người con của ông đi rẫy cà phê và nhặt được một vật có hình thù giống quả đạn nên mang về nhà.

Ông Sương và mọi người bàn nhau cưa vật thể đó để lấy sắt bán lấy tiền mua gạo cho gia đình. Theo ông Sượng, trước đó, ông cũng từng nhặt được những quả đạn tương tự cưa lấy sắt và thuốc nổ bán kiếm tiền nhưng không gặp chuyện gì.

Ông Sượng đã được phẫu thuật cắt 1 chi chân phải và 1/3 cẳng chân trái. Bác sĩ cho biết 2 mắt của ông đã hỏng.

6 cỗ quan tài trong 1 gia đình nghèo

Ông Nguyễn Hữu Thơ - Chánh Văn phòng UBND huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa - cho biết gia đình 6 người chết trong vụ nổ đầu đạn đều thuộc hộ nghèo, thiếu ăn mới dẫn đến việc liều mạng cưa bom, đạn.

Theo ông Thơ, các hộ dân trong vụ nổ nằm ở khu vực cuối chân đồi, cách trung tâm thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn khoảng 3 km. Các hộ dân đều là người đồng bao Raglai, sinh sống chủ yếu bằng việc trồng bắp, khoai mỳ và chăn nuôi nhỏ lẻ.

Hằng năm, huyện đều khảo sát tình hình đời sống bà con người dân và đã xếp 3 hộ có 6 người thiệt mạng từ vụ nổ đạn pháo vào hộ nghèo. Huyện đã hỗ trợ xây nhà, mua bảo hiểm, trợ cấp gạo… Tuy nhiên, đời sống người dân vẫn rất khó khăn.

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/dau-long-nguyen-nhan-sau-xa-lam-6-nguoi-chet-trong-vu-no-vu-no-tai-khanh-hoa-d116868.html