Dấu hiệu lạ ở nốt ruồi giúp thanh niên Anh phát hiện ung thư da

Jak Howell (23 tuổi, người Anh) phát hiện cơ thể xuất hiện nốt ruồi máu. Anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ngay sau đó.

 Nốt ruồi bất thường, báo hiệu vấn đề sức khỏe nghiêm trọng của Jak. Ảnh: PA Real Life.

Nốt ruồi bất thường, báo hiệu vấn đề sức khỏe nghiêm trọng của Jak. Ảnh: PA Real Life.

Jak Howell lần đầu tiên tắm nắng trên giường phơi nắng vào năm 16 tuổi. Ban đầu, cậu tắm nắng 2 lần/tuần nhưng đến năm 18 tuổi thì tăng lên 5 lần/tuần, mỗi lần 18 phút.

Tháng 4/2021, Jak phát hiện bất thường ở nốt ruồi trên lưng dưới nhưng chỉ cho rằng là vết côn trùng cắn. Tuy nhiên, một thời gian sau, khi đang tắm, Jak phát hiện máu chảy từ nốt ruồi này.

"Tôi đã chạy đến hỏi mẹ mình. Bà tỏ ra rất hốt hoảng", Jak nhớ lại và sau đó nhanh chóng đi khám. Tuy nhiên, sự việc vẫn chưa kết thúc. Mười ngày sau, Jak nhận điện thoại của bác sĩ bảo rằng cậu bị ung thư da.

“Tôi vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, tôi không biết phải nói gì cả. Mọi thứ trở nên im lặng, lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi nghĩ mình sắp chết", Jak nói.

 Jak từng xạ trị và phẫu thuật để điều trị ung thư nhưng không thành công. Ảnh: PA Real Life.

Jak từng xạ trị và phẫu thuật để điều trị ung thư nhưng không thành công. Ảnh: PA Real Life.

Tháng 5-9/2021, nam thanh niên trải qua các phương pháp điều trị khác nhau nhưng không phương pháp nào mang lại hiệu quả.

Đến tháng 9/2021, các bác sĩ phát hiện ra bệnh ung thư của Jak đã di căn từ lưng đến bẹn nhưng không có triệu chứng. Cùng tháng đó, cậu đã phẫu thuật để loại bỏ ung thư cũng như các hạch bạch huyết ở bẹn.

Tuy nhiên, sau 2 tuần phẫu thuật, Jak lại nhận tin ca mổ của mình không thành công. Cậu bắt đầu điều trị bằng liệu pháp miễn dịch vào tháng 12/2021 trong một năm sau đó.

"Hai lần điều trị đầu tiên như địa ngục với tôi. Sau đó, tình hình đã được cải thiện, nhưng tôi bị khó thở, buồn nôn và mệt mỏi", Jak nói.

Sau một năm điều trị bằng liệu pháp miễn dịch, nam thanh niên 23 tuổi được thông báo đã khỏi bệnh. Trong quá trình điều trị, Jak cũng chia sẻ hành trình của mình lên mạng xã hội để nâng cao nhận thức của mọi người về giường phơi nắng.

"Tôi hy vọng câu chuyện của mình có thể là cảnh báo cho những người khác. Tôi không nghĩ mọi người đã nhận thức đúng mức độ nguy hiểm của giường phơi nắng", anh nói.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, ung thư da có 2 dạng phổ biến là ung thư biểu mô tế bào đáy và ung thư tế bào vảy. Loại ung thư da phổ biến thứ 3 là u ác tính, bắt đầu từ các tế bào melanin.

Không phải triệu chứng của tất cả loại bệnh ung thư da đều giống nhau. Mọi sự thay đổi trên da đều có thể là dấu hiệu mắc bệnh ung thư da như mọc một khối u mới, vết loét mãi không lành hoặc sự thay đổi của nốt ruồi.

Hầu hết bệnh nhân bị ung thư da do tiếp xúc quá nhiều với tia cực tím (UV). Để giảm nguy cơ mắc ung thư da, mọi người nên bảo vệ da khỏi tia UV từ mặt trời và từ các nguồn nhân tạo như giường tắm nắng và đèn chiếu nắng.

Linh Thùy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thanh-nien-anh-phat-hien-bi-ung-thu-da-qua-not-ruoi-chay-mau-post1422401.html