Dầu của Nga tìm được khách hàng mới để thay thế Ấn Độ

Dầu của Nga sẽ có thêm khách hàng mới ngay tại Nam Á, giúp Moskva duy trì lượng xuất khẩu sang khu vực này.

Dầu của Nga xuất khẩu sang một đối tác quan trọng ở châu Á đó là Ấn Độ theo nhận xét đã đạt đến giới hạn và không thể tăng thêm nữa, thậm chí còn có nguy cơ sụt giảm mạnh trong thời gian tới.

Những nhà máy lọc hóa dầu Ấn Độ từng tận dụng lợi thế từ khoản chiết khấu lớn để nhập khẩu ào ạt dầu thô Nga, nhưng bây giờ đơn giản là họ không có nơi nào để tiếp tục dự trữ nữa.

Tuy vậy thực trạng nói trên không có nghĩa New Delhi sẽ ngay lập tức từ chối dầu thô của Nga, nhiều khả năng lượng nhập khẩu từ New Delhi sẽ duy trì ở mức ổn định trước đó.

Theo số liệu thống kê, chỉ trong vòng một năm qua, Nga đã trở thành nhà cung cấp dầu thô hàng đầu cho Ấn Độ, chiếm khoảng 40% kim ngạch nhập khẩu "vàng đen" của quốc gia Nam Á.

Nhưng sắp tới dầu thô từ Nga có thể bị hạn chế nhập khẩu vì một số lý do. Đầu tiên là trong năm nay, một số nhà máy lọc dầu của Ấn Độ sẽ tiến hành bảo trì - điều đã không được thực hiện trong một thời gian dài.

Ngoài ra nhu cầu nhiên liệu ở Ấn Độ - quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ 3 thế giới thường giảm vào thời điểm mùa mưa, bắt đầu từ tháng 6 và kéo dài trong 4 tháng liên tiếp. Trong khoảng thời gian này, nhập khẩu dầu thô thường giảm mạnh.

Nhưng đáng ngại nhất với Moskva chính là khả năng Ấn Độ dưới sức ép từ Mỹ và châu Âu đã phần nào cho thấy họ sẽ ngừng hỗ trợ, hay chí ít là giảm mạnh việc để dầu của Nga tiếp tục chảy tới Nam Á, nếu vậy Moskva cần nhanh chóng tìm thị trường thay thế.

Thật trùng hợp và thuận lợi cho Nga khi Pakistan đang trong quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng và cần một lượng tài nguyên đáng kể, bao gồm cả dầu thô nhằm đảm bảo an ninh năng lượng.

"Một dự án lọc dầu trị giá 10 tỷ USD đặt tại thành phố cảng Gwadar của Pakistan đã được lên kế hoạch với sự hỗ trợ của Saudi Arabia, nhà máy này sẽ giảm bớt khó khăn kinh tế và đặt nền móng cho nhiều dầu mỏ hơn nữa được nhập khẩu từ Nga", tờ Nikkei Asia nhận định.

Hiện tại 4 công ty năng lượng nhà nước Pakistan đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với Tập đoàn Saudi Aramco, họ sẽ đóng góp 30% chi phí ban đầu cho dự án. Nhà máy lọc dầu sẽ có công suất 300 nghìn thùng mỗi ngày sau khi đi vào hoạt động đầy đủ.

Ngoài ra 4 tập đoàn năng lượng của quốc gia Nam Á này đã ký một biên bản ghi nhớ với China National Offshore Oil Corp để thực hiện công tác thiết kế, cung cấp thiết bị và xây dựng nhà máy lọc dầu.

Những doanh nghiệp nói trên bao gồm Pakistan State Oil (PSO), Oil and Gas Development Company Limited (OGDCL), Pakistan Petroleum Limited (PPL) và Government Holdings Private Limited (GHPL).

Điều đáng chú ý nữa là tổ hợp lọc hóa dầu nói trên nằm tại Gwadar - nơi từ lâu đã được định vị là trọng điểm đối với dự án Một vành đai - Một con đường của Trung Quốc tại khu vực này.

Nhà máy lọc dầu theo kế hoạch sẽ được tối ưu hóa cho việc xử lý dầu của Nga. Islamabad hiện đang gặp khó khăn về tài chính vì vậy họ đã quay sang Moskva khi có thể mua dầu với giá rẻ hơn mức trung bình trên thị trường.

Pakistan gần đây đã nhập khẩu một lô dầu thô từ Nga và đang đàm phán thỏa thuận thứ hai cho lô hàng tiếp theo và sẽ tiến tới ký kết hợp đồng hợp tác làm ăn lâu dài.

Dự án hợp tác nói trên chắc chắn mang lại lợi ích cho cả Nga và Pakistan, đồng thời còn củng cố vững chắc quan hệ giữa Moskva với Bắc Kinh cũng như Riyadh.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/dau-cua-nga-tim-duoc-khach-hang-moi-de-thay-the-an-do-post548059.antd