Dấu ấn tuổi trẻ Đại Lộc

Tuổi trẻ huyện Đại Lộc để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong năm 2023 với những hoạt động sáng tạo, năng động, phát huy vai trò xung kích vì cộng đồng...

Huyện đoàn Đại Lộc thực hiện chương trình “Xuân tình nguyện - Tết yêu thương” tại xã miền núi Đại Sơn. Ảnh: KK

Bước vào đầu năm 2023, “Ngày hội thanh niên Đại Lộc với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” được tổ chức nhằm phát động chủ đề công tác năm và hưởng ứng Năm khởi nghiệp Quảng Nam.

Các hoạt động thiết thực diễn ra, như tập huấn chuyển đổi số, ký kết chương trình hợp tác thực hiện cài đặt ví thanh toán điện tử hỗ trợ cộng đồng chuyển đổi số và đóng góp xây dựng công trình thanh niên.

“Huyện đoàn còn chỉ đạo cơ sở số hóa 22 địa chỉ đỏ dưới hình thức quét mã QR. Đặc biệt, chúng tôi đã phối hợp tham mưu buổi đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên có chủ đề “Thanh niên Đại Lộc với chuyển đổi số và khởi nghiệp sáng tạo”” - anh Huỳnh Thế Toàn, Bí thư Huyện đoàn Đại Lộc nói.

Vai trò xung kích của thanh niên thể hiện nổi bật thông qua các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số trong cộng đồng, điển hình như tuyên truyền, vận động công dân thực hiện Đề án 06, cài đặt mã định danh điện tử VNeID với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng điện thoại, kêu gọi từng công dân cài đặt VNeID”.

Đoàn viên thanh viên còn hỗ trợ nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tải và sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt... Sự linh hoạt, sáng tạo được thể hiện rõ ở cách làm mới, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số như phát động các đợt cao điểm kiểm tra nghị quyết đại hội trên app Thanh niên Việt Nam.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng hành động, các cơ sở đoàn đã tổ chức hơn 90 hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn thu hút hơn 5 nghìn lượt đoàn viên thanh niên tham gia.

Phong trào thanh niên tình nguyện triển khai kịp thời, sáng tạo và hiệu quả, nhất là các đợt cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến; vì sức khỏe cộng đồng; chiến dịch tình nguyện hè, tình nguyện mùa đông… Hoạt động tình nguyện không mệt mỏi của thế hệ trẻ Đại Lộc đã góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc của địa phương.

Anh Huỳnh Thế Toàn cho hay, năm 2023 đoàn viên, thanh viên thực hiện 2 công trình thanh niên cấp huyện và đã đưa vào sử dụng. Đó là, công trình bể bơi phòng tránh đuối nước tại Trường THCS Phan Bội Châu (xã Đại Cường) trị giá 1,2 tỷ đồng; công trình “Thắp sáng đường quê” bằng điện năng lượng mặt trời tại thôn Nam Phước (xã Đại Tân) nhằm hỗ trợ địa phương xây dựng xã nông thôn mới.

Toàn huyện có 15 công trình thanh niên cấp cơ sở, tổng giá trị gần 700 triệu đồng; trồng mới gần 4.000 cây xanh. Tình nguyện vì an sinh xã hội tiếp tục triển khai trong và ngoài huyện với hàng nghìn suất quà được trao, hiến hơn 400 đơn vị máu… Qua đó, thể hiện tinh thần nhiệt huyết, khát khao cống hiến, nỗ lực không ngừng nghỉ của tuổi trẻ Đại Lộc.

KHẢI KHIÊM

Nguồn Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/thanh-nien/dau-an-tuoi-tre-dai-loc-155017.html