Dấu ấn lực lượng tình báo quốc phòng

Giữ vai trò phục vụ công tác điều tra về quân sự, ngoại giao, chính trị, kinh tế trong và ngoài nước, lực lượng tình báo quốc phòng Việt Nam cùng tham gia các cuộc kháng chiến, giữ gìn an ninh chính trị, giữ vững tuyến biên giới.

Ngày 7/5/1945, Bộ Tổng tham mưu - cơ quan đầu não tham mưu chiến lược của quân đội ta - được thành lập. Ngày 25/10/1945, Phòng Tình báo (thuộc Bộ Tổng tham mưu) đi vào hoạt động. Trải qua các giai đoạn lịch sử cách mạng, tình báo quốc phòng không ngừng lớn mạnh, phát triển về tổ chức, lực lượng.

Đến năm 1947, Phòng Tình báo phát triển lên Cục Tình báo. Sau đó, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ra Nghị định 335/HĐBT, thành lập Tổng cục tình báo (thuộc Bộ Quốc phòng). Giai đoạn này, tình báo quốc phòng thực hiện nhiệm vụ tình báo chiến lược toàn diện, phục vụ Trung ương Đảng, Nhà nước, Chính phủ; nhiệm vụ tình báo quân sự phục vụ Quân ủy Trung ương.

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, với tinh thần mưu trí, sáng tạo cách mạng tiến công, tình báo quốc phòng đã biết dựa vào dân, vào đoàn thể để chiến đấu lập công xuất sắc. Lực lượng phát triển nhanh chóng, có mặt khắp các chiến trường. Tin tức tình báo đã phục vụ đắc lực, kịp thời cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ lãnh, chỉ đạo giành thắng lợi lớn qua từng chiến dịch lớn, nhỏ, trong các giai đoạn kháng chiến chống đế quốc, thực dân.

Bước vào thời kỳ hòa bình, tình báo quốc phòng tích cực, chủ động triển khai công tác nắm tình hình, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các đối tượng phản động trong nước, tổ chức thù địch ở nước ngoài. Lực lượng đã loại bỏ nhiều phương thức chống phá, như: Kế hoạch hậu chiến, chiến tranh phá hoại nhiều mặt, chiến lược “Diễn biến hòa bình”...

Trong thời kỳ đổi mới của đất nước, tình báo quốc phòng càng phát triển mạnh, đạt được nhiều chiến công to lớn, tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội cụ Hồ”, luôn “Trung dũng, kiên cường, độc lập, sáng tạo, bí mật, khôn khéo, đoàn kết quyết thắng”, xứng đáng là “tai, mắt” của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Lực lượng tham mưu phục vụ đắc lực, hiệu quả trong hoạch định đường lối, chính sách đúng đắn tầm cỡ chiến lược; dự báo chính xác, kịp thời mọi diễn biến tình hình, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Năm 1962, Long Xuyên xây dựng đội biệt động, hoạt động đến năm 1975. Quá trình xây dựng, phát triển, trong đội có 96 đồng chí, như: Bùi Văn Huấn (Út Lê, về sau là thượng tướng, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam), Lê Thành Đoàn (Bảy Triết), Nguyễn Minh Hùng (Út Đường), Võ Văn Hoài, Nguyễn Minh Hồng (Út Đậu), Nguyễn Đăng Sơn… Qua 13 năm xây dựng, chiến đấu và phục vụ chiến đấu, Đội biệt động đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần đắc lực giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ban Liên lạc tình báo quốc phòng tỉnh họp mặt

Sau ngày 30/4/1975, lực lượng tình báo quốc phòng tỉnh An Giang đã tận tâm, tận lực, linh hoạt, mưu trí, dũng cảm, kịp thời phát hiện và giải quyết nhiều vụ việc quan trọng, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tích cực tham gia cùng cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng chống và khắc phục thiên tai, sạt lở…

Năm 2010, Ban Liên lạc ngành tình báo quốc phòng tỉnh An Giang được thành lập, với 182 đồng chí. Toàn thể cán bộ, hội viên Ban Liên lạc luôn đoàn kết, gắn bó, nhiệt tình tham gia xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Từng hội viên luôn giữ vững bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, dù ở cương vị nào cũng một lòng theo Đảng, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Suốt 13 năm hoạt động, Ban Liên lạc tình báo quốc phòng tỉnh An Giang tổ chức 9 lần họp mặt toàn thể hội viên, để trao đổi kinh nghiệm, ôn lại truyền thống.

Thượng tướng Bùi Văn Huấn chia sẻ: “Hiện nay, rất nhiều người trong ngành tình báo ở An Giang đang có cuộc sống khó khăn, đặc biệt là khó khăn về nhà ở. Do đó, đề nghị Ban Liên lạc tìm hiểu, thống kê số lượng, kịp thời vận động, giúp đỡ xây dựng nhà để họ ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức họp mặt, giúp mọi người có điều kiện giao lưu, gặp gỡ nhau…”.

Theo Phó trưởng ban Liên lạc tình báo quốc phòng tỉnh An Giang Mai Thanh Đồng, thời gian tới, đơn vị sẽ luôn giữ mối quan hệ mật thiết với Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đặc biệt là công tác phối hợp với các tiểu ban tình báo cấp huyện trong tỉnh; tích cực vận động những đồng chí trẻ, khỏe, có năng lực, uy tín để xây dựng, hoạt động lâu dài và phát triển Ban Liên lạc tình báo quốc phòng tỉnh…

NGUYỄN HƯNG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/dau-an-luc-luong-tinh-bao-quoc-phong-a384072.html