Dấu ấn của Đại tướng Phùng Quang Thanh trên hành trình hiện đại hóa lực lượng Cảnh sát biển

Với tầm nhìn xa trông rộng, suốt 15 năm trên cương vị Tổng Tham mưu trưởng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh luôn dành sự quan tâm đặc biệt, sự chỉ đạo toàn diện đối với các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển, đảo, trong đó có Cảnh sát biển. Hành trình xây dựng và phát triển của Cảnh sát biển Việt Nam in đậm dấu ấn của Đại tướng Phùng Quang Thanh với những chủ trương, định hướng chiến lược để lực lượng Cảnh sát biển từng bước phát triển, ngày càng chính quy, tinh nhuệ, chuyên nghiệp, hiện đại.

Định hướng chiến lược: Nâng tầm Cảnh sát biển

Trong giai đoạn từ tháng 4-2006 đến tháng 4-2016, trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trước bối cảnh tình hình Biển Đông có những diễn biến mới, gay gắt, phức tạp và khó lường, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã có nhiều nội dung chỉ đạo quan trọng về xây dựng các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trên biển, đảo với quan điểm nhất quán là phải xây dựng các lực lượng này tiến thẳng lên hiện đại, có đủ sức mạnh và năng lực quản lý, bảo vệ biển, đảo, giữ vững lợi ích quốc gia trên biển cũng như sự toàn vẹn chủ quyền của đất nước.

 Đại tướng Phùng Quang Thanh (ngoài cùng bên trái) thăm tàu CSB 8003.

Đại tướng Phùng Quang Thanh (ngoài cùng bên trái) thăm tàu CSB 8003.

Theo Đại tướng Phùng Quang Thanh, việc nâng tầm lực lượng thực thi pháp luật trên biển về mọi mặt, từ con người chuyên nghiệp, tinh nhuệ đến tổ chức biên chế tinh gọn và trang bị, phương tiện hiện đại là yêu cầu cấp thiết đối với một đất nước có vùng biển rộng lớn, luôn diễn biến phức tạp, khó lường như Việt Nam. Chính vì vậy, Đại tướng đặt ra yêu cầu rất cao trong xây dựng lực lượng Cảnh sát biển. Đó phải là lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và có tính chuyên nghiệp cao, vừa xứng đáng để giữ vai trò nòng cốt trong thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển trong thời bình, vừa đủ tầm để sẵn sàng phối hợp với các lực lượng khác xử lý các tình huống quốc phòng-an ninh cao hơn. Đồng thời, đó phải là lực lượng uy tín, trách nhiệm của một quốc gia có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế trên lĩnh vực giữ gìn an ninh biển.

Với tư duy chiến lược và định hướng đúng đắn về xây dựng lực lượng thực thi pháp luật trên biển trong thời đại mới, phù hợp xu hướng thế giới, Đại tướng Phùng Quang Thanh rất quan tâm đến việc hoàn thiện hệ thống pháp luật để Cảnh sát biển đủ điều kiện quản lý, kiểm tra, kiểm soát vùng biển và nâng tầm trong quan hệ quốc tế. Đại tướng chính là người khơi mở, định hướng và thúc đẩy, đặt nền móng cho việc xây dựng Luật Cảnh sát biển Việt Nam nhằm tạo ra nền tảng pháp lý vững chắc, cơ sở nền tảng để nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát biển.

Quan tâm xây dựng cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển chính quy, chuyên nghiệp

Mặc dù trong 10 năm trên cương vị Bộ trưởng, Đại tướng Phùng Quang Thanh về thăm các đơn vị Cảnh sát biển không nhiều, nhưng lần nào đến với cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển, Đại tướng cũng dành nhiều tình cảm gần gũi, thân tình. Đại tướng luôn đánh giá cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong điều kiện khó khăn, nguy hiểm, sóng gió, vất vả của lực lượng Cảnh sát biển.

Trong lần đến thăm và kiểm tra Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 vào ngày 1-4-2015, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 8001, Đại tướng Phùng Quang Thanh căn dặn cán bộ, chiến sĩ phải đảm bảo tốt mọi yếu tố để giữ an toàn cho người và phương tiện; xác định rõ niềm vinh dự, tự hào đi kèm với trách nhiệm lớn lao khi được làm chủ con tàu hiện đại cũng là khối tài sản khổng lồ của đất nước, để từ đó không ngừng tự học, tự rèn để khai thác, sử dụng hiệu quả phương tiện, vũ khí trang bị, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Chính vì quan tâm đến sự phát triển toàn diện và chuyên nghiệp hóa Cảnh sát biển, lại là người hiểu rất rõ môi trường hoạt động đặc thù của Cảnh sát biển-vất vả, hiểm nguy và cũng rất nhạy cảm, nhiều cám dỗ, nên Đại tướng Phùng Quang Thanh thường xuyên căn dặn, nhắc nhở lãnh đạo, chỉ huy lực lượng Cảnh sát biển phải hết sức quan tâm xây dựng yếu tố con người trong lực lượng một cách toàn diện.

Đại tướng yêu cầu Đảng ủy, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển phải xây dựng kế hoạch đào tạo lâu dài đội ngũ cán bộ; coi trọng xây dựng con người toàn diện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ, vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng mà cống hiến... Đại tướng cũng chỉ đạo người đứng đầu lực lượng Cảnh sát biển phải kịp thời nắm bắt, giải quyết mọi khó khăn, vướng mắc của cán bộ, chiến sĩ, có những đề xuất, kiến nghị hợp lý về chế độ, chính sách, công tác hậu phương quân đội nhằm kịp thời khích lệ, động viên, tạo sự tin tưởng cho cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Không chỉ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển, mà toàn quân sẽ nhớ mãi sự quan tâm chăm lo chu đáo của Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đối với đời sống của cán bộ, chiến sĩ, bởi Đại tướng luôn chỉ đạo phải tạo được môi trường công tác thuận lợi, tạo thuận lợi, niềm tin cho bộ đội yên tâm công tác.

Chú trọng hiện đại hóa phương tiện, trang bị cho Cảnh sát biển

Ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã quan tâm chỉ đạo sát sao việc xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng lực lượng Cảnh sát biển giai đoạn 2010-2020 và những năm tiếp theo”, trong đó đặc biệt coi trọng chỉ đạo việc phát triển tổ chức biên chế và đầu tư lâu dài cho Cảnh sát biển. Đầu tháng 2-2015, trong dịp đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Cảnh sát biển, Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp tục khẳng định: Cần phải xây dựng lực lượng Cảnh sát biển hiện đại và phải tiến hành từng bước vững chắc để hiện đại hóa lực lượng cả về con người và trang bị.

Dưới sự quan tâm chỉ đạo của Đại tướng và tạo điều kiện thuận lợi của các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, lực lượng Cảnh sát biển đã nhanh chóng được kiện toàn, nâng cấp về tổ chức biên chế; được đầu tư xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng, doanh trại, cầu cảng, kho trạm; được đóng mới đội tàu đa năng DN 2000 với lượng giãn nước lớn, có thể hoạt động dài ngày ở vùng biển xa; được trang bị máy bay tuần thám biển cùng hệ thống chỉ huy giám sát hiện đại và các công cụ hỗ trợ kỹ thuật nghiệp vụ tiên tiến, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng SSCĐ, năng lực thực thi pháp luật, quản lý vùng biển.

Một trong những dấu ấn nổi bật mà Đại tướng Phùng Quang Thanh để lại trên hành trình hiện đại hóa Cảnh sát biển không thể không kể đến, là việc chỉ đạo Bộ tư lệnh Cảnh sát biển và các cơ quan chức năng, các nhà máy, xí nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện thành công đề án đóng mới tàu thuyền, mua sắm trang bị cho Cảnh sát biển theo Nghị quyết số 72/QH13 của Quốc hội Khóa XIII nhằm nâng cao năng lực thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền cho các lực lượng chức năng trên biển trong tình hình mới; bảo đảm hoàn thành dự án đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu Quốc hội và Chính phủ đề ra. Chỉ sau hơn một năm triển khai dự án, đến đầu năm 2016, Cảnh sát biển Việt Nam đã có thêm 7 con tàu hiện đại cùng rất nhiều trang bị kỹ thuật tiên tiến, ứng dụng khoa học công nghệ cao được đưa vào sử dụng đồng bộ. Sức mạnh tổng hợp và năng lực quản lý vùng biển của lực lượng Cảnh sát biển vì thế được nâng cao.

Đại tướng Phùng Quang Thanh cũng luôn chỉ đạo kịp thời, giải quyết thấu đáo những kiến nghị, đề xuất của Cảnh sát biển về việc điều chỉnh biên chế tổ chức; xây dựng cơ sở hạ tầng trụ sở, doanh trại, cầu cảng,... Đến nay, lực lượng Cảnh sát biển đã có hệ thống cơ sở hạ tầng trụ sở, doanh trại đồng bộ, chính quy từ cơ quan Bộ tư lệnh đến các Vùng Cảnh sát biển và các đơn vị cơ sở; vừa tạo điều kiện làm việc thuận lợi, môi trường văn minh, văn hóa cho cán bộ, chiến sĩ, vừa tạo nền tảng cơ sở vật chất, tinh thần tương xứng để xây dựng lực lượng Cảnh sát biển cách mạng, chính quy.

Sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng, đặc biệt là sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Đại tướng Phùng Quang Thanh khi trên cương vị Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chính là kim chỉ nam, là động lực, là sức mạnh để Cảnh sát biển Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, phát triển vững chắc, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Thiếu tướng BÙI QUỐC OAI, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-doi-tien-len-hien-dai/dau-an-cua-dai-tuong-phung-quang-thanh-tren-hanh-trinh-hien-dai-hoa-luc-luong-canh-sat-bien-671229