Dấu ấn Công an chính quy ở Đồng Tiến

BHG - Sau gần 4 năm triển khai Đề án bố trí Công an chính quy (CACQ) đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại xã Đồng Tiến (Bắc Quang), lực lượng CACQ luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong quá trình đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) ở địa phương. Từ hiệu quả đạt được, CACQ đã, đang trở thành điểm tựa vững chắc trong nhân dân.

Đồng Tiến là xã vùng III, trong nhiều năm được xác định là địa bàn trọng điểm về tình hình ANTT khi thường xuyên xảy ra tình trạng thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép; nhiều vấn đề tệ nạn xã hội nhức nhối. Địa phương có 14 dân tộc cùng sinh sống, dân trí người dân còn thấp nên thường xuyên bị các đối tượng lợi dụng, lôi kéo thực hiện các hành vi trái pháp luật. Tuy nhiên, việc đưa CACQ về nắm bắt địa bàn, tình hình ANTT tại đây đã có sự chuyển biến tích cực.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Thuyết, Phó trưởng Công an xã Đồng Tiến cho biết: Ngay khi nhận công tác tại địa phương, lực lượng CACQ chúng tôi đã bắt tay và hòa nhập ngay vào công việc. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chúng tôi đã kết hợp chặt chẽ với đội ngũ công an viên bám nắm địa bàn, hiểu rõ tình hình địa phương để đưa ra định hướng cụ thể trong việc quản lý ANTT xã hội.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Thuyết, Phó trưởng Công an xã Đồng Tiến (đầu tiên bên phải) tuyên truyền việc đảm bản an ninh trật tự.

Với sự chủ động, lực lượng CACQ đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền và trực tiếp vận động người dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục, pháp luật. Tổ chức “đi từng ngõ, gõ từng nhà” lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, nắm bắt những khó khăn và vướng mắc để hỗ trợ giải quyết. Vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Riêng trong năm 2023, Công an xã đã vận động người dân tự giác giao nộp 54 khẩu súng tự chế (26 khẩu súng hơi cồn, 29 khẩu súng kíp).

Chú Trần Văn Quang, thôn Cuôm chia sẻ: Từ khi có CACQ về công tác, chúng tôi được các đồng chí tuyên truyền, giải đáp rất nhiều vấn đề về pháp luật. Nhờ có sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng chí, chúng tôi biết được cái gì đúng, cái gì sai, cái nào nên làm và không nên làm. Từ đó ý thức được việc xây dựng nếp sống văn minh, chung tay đẩy lùi các tệ nạn xã hội và đảm bảo ANTT.

Đối với công tác phòng, chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật được phát hiện, xử lý đồng bộ và quyết liệt. Đặc biệt, CACQ đẩy mạnh việc tuần tra, kiểm soát các điểm nóng về hoạt động thăm dò và khai thác khoáng sản vàng; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm nhiều đối tượng. Tính đến nay, trên địa bàn không còn xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, gây nhức nhối trong nhân dân. Tháng 11.2022, Đồng Tiến được Bộ Công an ra Quyết định số 8787/QĐ-BCA-V05 về việc ra khỏi danh sách xã trọng điểm, phức tạp về ANTT.

Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến, Đặng Trọng Quý cho biết: Từ khi về nhận công tác, với 5 đồng chí CACQ, mỗi người đảm nhận một nhiệm vụ và các đồng chí luôn phát huy rất tốt vai trò, trách nhiệm trên mọi lĩnh vực. Lực lượng CACQ chủ động đề xuất công tác đảm bảo ANTT với cấp ủy, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể về việc triển khai. Hiện, trên địa bàn xã vấn đề tệ nạn xã hội, tụ điểm phức tạp về ANTT đều được đẩy lùi. Với những kết quả trong thời gian qua, CACQ trở thành điểm tựa quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH tại địa phương.

Bài, ảnh: Hồng Nhung

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/an-ninh-quoc-phong/202401/dau-an-cong-an-chinh-quy-o-dong-tien-ee90c7b/