Dấu ấn Bộ đội Cụ Hồ trên đất nước Triệu Voi - Bài 3: Sáng mãi biểu tượng của tình đoàn kết Việt - Lào (Tiếp theo và hết)

Công trình Nhà Quốc hội Lào sau khi hoàn thiện, bàn giao được đánh giá cao về chất lượng, thẩm mỹ. Sau hơn hai năm đưa vào sử dụng, công trình góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội Lào; xứng đáng là biểu tượng cao đẹp của tình đoàn kết, hữu nghị Việt-Lào.

“Điểm hẹn” của truyền thống và hiện đại, quá khứ và tương lai

Sau gần 38 tháng thi công, tháng 8-2021, công trình Nhà Quốc hội Lào đã hoàn thành và được bàn giao chính thức cho các đơn vị chức năng của bạn quản lý, sử dụng. Công trình có quy mô lớn, thi công trong điều kiện muôn vàn khó khăn, nhưng Binh đoàn 11 đã bảo đảm an toàn tuyệt đối và đạt được yêu cầu về tiến độ, chất lượng, mỹ thuật. Nhà Quốc hội Lào mới có diện tích xây dựng hơn 7.800m2 ở vị trí trung tâm Quảng trường That Luang, với tổng mức đầu tư hơn 111,75 triệu USD.

Có thể khẳng định rằng, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, kỹ sư, công nhân Binh đoàn 11 đã dành hết tâm huyết, trí tuệ, tình cảm cho công trình Nhà Quốc hội Lào. Công trình đã truyền tải đầy đủ ý nghĩa, giá trị tinh thần của món quà mà Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam dành tặng Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào. Công trình là sự kế thừa, phát triển lên một tầm cao mới, tương xứng với thời đại và văn hóa truyền thống, phong tục tập quán cũng như quy tắc hoạt động của Quốc hội Lào.

Đại biểu Quốc hội Lào tham dự Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội Lào khóa IX (tháng 11-2023).

Đại biểu Quốc hội Lào tham dự Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội Lào khóa IX (tháng 11-2023).

Du khách khi đến tham quan Nhà Quốc hội Lào mới tại thủ đô Vientiane sẽ dễ dàng nhận thấy, ngay dưới chân tòa nhà là lời giới thiệu về công trình bằng song ngữ Lào-Việt với nội dung: "Nhà Quốc hội, quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam". Đó là minh chứng sống động để khẳng định tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Lào-Việt, Việt-Lào.

Trò chuyện với chúng tôi, chị Miwlamai Maniphet, 26 tuổi, sinh sống tại quận Sikhottabong, thủ đô Vientiane, bày tỏ rất tự hào khi đất nước Lào có thêm một công trình hiện đại, mang kiến trúc đậm đà bản sắc văn hóa Lào, càng ý nghĩa hơn khi đây là món quà của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Điều này mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện rõ tình cảm giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào, không chỉ là tình đoàn kết giữa hai nước láng giềng dành cho nhau mà đó còn là tình cảm của những người đồng chí, anh em.

Nhà Quốc hội Lào có bố cục chủ đạo lấy cảm hứng từ Quốc kỳ Lào. Phòng họp chính là không gian quan trọng nhất, được trang bị hiện đại, có công nghệ xử lý âm thanh, chiếu sáng nhập khẩu từ châu Âu, chất lượng và thẩm mỹ cao. Tại trung tâm điểm vòm phòng họp chính, đèn chùm pha lê có hình dáng hoa Chăm Pa được đặt hàng tại Cộng hòa Séc. Công trình được phân chia không gian hợp lý với nhiều phòng chức năng, đáp ứng yêu cầu hoạt động của Quốc hội, bảo đảm tính ổn định cho mọi hoạt động trong thời gian 50-60 năm.

Điểm nhấn của công trình là có rất nhiều chi tiết hoa văn mang đậm bản sắc văn hóa Lào, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lào phê duyệt; được chế tác trên dây chuyền thiết bị hiện đại và tiếp tục gọt giũa, chau chuốt qua những đôi tay tài hoa của công nhân lành nghề Binh đoàn 11. Cụ thể, ngay trên chất liệu đá có hơn 1.000 họa tiết hoa văn, tô điểm, trang trí cho tổng diện tích 56.000m2 đá được nhập khẩu từ các nước châu Âu. Đặc biệt, với truyền thống sử dụng gỗ tự nhiên của Lào, các cửa, vách, ốp tường, trần, bàn, bục phòng họp chính đều được sử dụng gỗ tự nhiên, trong đó có khoảng hơn 3.500m3 gỗ hương, gỗ đỏ, pơ mu của Lào với hơn 2.000 chi tiết hoa văn mang đậm dấu ấn văn hóa của các vùng, miền trên đất nước Triệu Voi.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Dũng, nguyên Tư lệnh Binh đoàn 11 nhớ lại: Sau khi công trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Thongloun Sisoulith đã khẳng định: Đây là món quà vô cùng quý giá, có ý nghĩa không chỉ về mặt vật chất mà về cả tinh thần của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành tặng Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Lào. Một công trình được đánh giá là tòa nhà hiện đại nhất, đẹp và mang đậm nét văn hóa của Lào nhất, là tòa nhà vững chắc và sử dụng được lâu dài nhất, có giá trị đầu tư lớn nhất đối với một công trình ở Lào hiện nay.

Nhà Quốc hội Lào là sản phẩm kết tinh của nhiều giá trị mà trong đó có sự tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ và tình cảm chân thành của Bộ đội Cụ Hồ. Nhiều khách du lịch đều có chung đánh giá, đây không chỉ là một công trình xây dựng, mà còn là “điểm hẹn” của quá khứ và tương lai, của truyền thống và hiện đại, xứng đáng là công trình mang tầm vóc thời đại. Là những người được may mắn đến với đất nước Triệu Voi xinh đẹp, chúng tôi cảm nhận sâu sắc rằng, Nhà Quốc hội Lào là công trình văn hóa, công trình ngoại giao, công trình của tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, của tình bạn thủy chung son sắt Việt-Lào, Lào-Việt. Trong đó gửi gắm tình cảm của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam dành tặng Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào anh em.

Quang cảnh bên trong Nhà Quốc hội Lào mới. Ảnh: TRỊNH QUỐC DŨNG

Quang cảnh bên trong Nhà Quốc hội Lào mới. Ảnh: TRỊNH QUỐC DŨNG

Quang cảnh Nhà Quốc hội Lào mới, nhìn từ bên ngoài.

Quang cảnh Nhà Quốc hội Lào mới, nhìn từ bên ngoài.

Đẹp mãi hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ

Kể từ khi đưa vào hoạt động, tại Nhà Quốc hội Lào đã tổ chức 6 kỳ họp thường kỳ, nhiều hoạt động đối nội, đối ngoại. Nhờ được bố trí nhiều không gian đa năng, linh hoạt nên Nhà Quốc hội Lào mới đã phục vụ tiếp nhiều đoàn khách trong nước và quốc tế, tổ chức các cuộc họp quan trọng và các nghi lễ trọng thể của quốc gia.

Đồng chí Saysomphone Phomvihane, Chủ tịch Quốc hội Lào khóa 9, khẳng định: Nhà Quốc hội mới đã góp phần nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của Quốc hội Lào trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình. Tòa nhà có vẻ đẹp trang nhã, nguy nga, với kiến trúc độc đáo, mang đậm phong cách văn hóa Lào. Tòa nhà Quốc hội mới cũng là một trong những điểm nhấn kiến trúc của thủ đô Vientiane, thu hút du khách cũng như nhân dân Lào đến tham quan, nghiên cứu, đặc biệt là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, trong đó bao gồm cả khách du lịch và sinh viên Việt Nam.

Bằng tất cả trách nhiệm, tình cảm và sự tận tâm, sau khi Nhà Quốc hội Lào chính thức được bàn giao cho các cơ quan chức năng của bạn quản lý, sử dụng, Binh đoàn 11 tiếp tục cử hơn 10 cán bộ, chuyên gia ở lại Lào trong thời gian hai năm để hướng dẫn, đào tạo đội ngũ nhân viên của bạn và chuyển giao toàn bộ việc vận hành hệ thống. Trong thời gian diễn ra các kỳ họp Quốc hội Lào, cùng với lực lượng cán bộ, chuyên gia hỗ trợ vận hành trực tiếp còn có thêm đội ngũ kỹ sư, chuyên gia tại Binh đoàn hỗ trợ trực tuyến với tổng quân số tham gia lên tới hơn 30 người. Kết thúc quá trình chuyển giao toàn bộ việc vận hành hệ thống vào tháng 8-2023, Binh đoàn 11 đã hỗ trợ phục vụ 6 kỳ họp của Quốc hội Lào; bảo đảm mọi hoạt động được vận hành thông suốt.

Là người thường xuyên có mặt trên công trình thi công Nhà Quốc hội Lào mới, nhất là ở những giai đoạn nghiệm thu, Đại tá Vũ Văn Điềm, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 11 hiểu rất rõ sự hài lòng của các bạn Lào trong từng hạng mục, từng sản phẩm nghiệm thu. Anh Điềm bộc bạch: Niềm vui, niềm tự hào đối với Binh đoàn 11 không chỉ là sự ghi nhận, đánh giá cao từ các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, Quốc hội Lào. Hơn hết là sự hân hoan đón nhận của cán bộ và nhân dân Lào. Công trình đã làm thỏa mãn những yêu cầu cao nhất của các bên, bởi hai tư vấn giám sát, hai tư vấn thiết kế cùng có mặt tại hiện trường, vừa làm vừa trao đổi để đi đến phương án tối ưu. Song song với đó, đội ngũ cán bộ, chuyên gia Lào trực tiếp chứng kiến cán bộ, công nhân Binh đoàn 11 làm việc; được trực tiếp kiểm tra, giám sát dự án, trực tiếp kiểm nghiệm, thẩm định chất lượng vật tư, vật liệu thi công. Thực tế đã chứng minh, trong số những dự án mà Việt Nam giúp nước bạn thời điểm đó, đây là dự án về đích sớm nhất, chất lượng nhất, an toàn nhất và nhận được sự đánh giá cao nhất của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào.

Trò chuyện với chúng tôi, đồng chí Nounlaseng Nedthongsavanh, Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn huyện Xaythany (thủ đô Vientiane) đánh giá: "Tôi sinh sống và làm việc gần khu vực Nhà Quốc hội Lào nên thường xuyên được chứng kiến cán bộ, kỹ sư, công nhân Binh đoàn 11 thi công công trình. Với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, các đồng chí đã khắc phục mọi khó khăn, bảo đảm tuyệt đối về an toàn lao động, vệ sinh môi trường khi xử lý triệt để tiếng ồn, bụi, bẩn, không để xảy ra lún, nứt làm ảnh hưởng đến các công trình và hoạt động xung quanh. Ngay giữa quảng trường That Luang, bên trong công trình, cán bộ, công nhân Binh đoàn hối hả thi công, nhưng phía ngoài, khách du lịch, nhân dân Lào vẫn sinh hoạt văn hóa, tâm linh trên quảng trường và ngay bên cạnh, Quốc hội Lào vẫn tổ chức các hoạt động thường nhật, thường kỳ...".

Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, cán bộ, nhân viên Binh đoàn 11 luôn tích cực giúp đỡ nhân dân Lào trong mọi hoạt động. Binh đoàn đã ủng hộ nhân dân tỉnh Attapeu bị thiên tai; ủng hộ các tỉnh miền Nam, miền Trung Lào khắc phục hậu quả mưa lũ xảy ra đầu tháng 9-2020 và hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid 19 của Lào với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng. Thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện xa Tổ quốc, cán bộ, nhân viên Binh đoàn 11 đã làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, đối ngoại quốc phòng; đồng thời hoàn thành xuất sắc hai chức năng, nhiệm vụ của Quân đội: Đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất.

Đúng như khẳng định của Đại tá Vũ Văn Điềm: Tất cả là tấm lòng, tình cảm của Bộ đội Cụ Hồ, Bộ đội Việt Nam với nhân dân Lào, như đối với chính đồng bào của mình. Thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn Lào, những người lính Binh đoàn 11 luôn khắc cốt ghi tâm một mục tiêu cao nhất là hết lòng, hết sức vun đắp cho tình hữu nghị giữa hai đất nước, hai dân tộc và nhân dân hai nước “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt-Lào, Lào-Việt đã kết thành hình tượng bất tử, trở thành tấm gương mẫu mực, thủy chung, trong sáng hiếm có trong quan hệ quốc tế. Quá trình thực hiện loạt bài viết, chúng tôi cảm nhận sâu sắc hơn câu nói của Chủ tịch Souphanouvong cách đây hơn nửa thế kỷ: “Quan hệ hữu nghị anh em giữa nhân dân Lào và Việt Nam thật là vĩ đại. Không có bài hát, bài thơ nào ca ngợi hết được. Tình đoàn kết Lào-Việt Nam cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, đẹp hơn trăng rằm, ngát thơm hơn bất cứ đóa hoa nào thơm nhất. Tình hữu nghị tốt đẹp đó được vun đắp bằng tinh thần trong sáng không có kẻ thù nào phá nổi”.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/dau-an-bo-doi-cu-ho-tren-dat-nuoc-trieu-voi-bai-3-sang-mai-bieu-tuong-cua-tinh-doan-ket-viet-lao-tiep-theo-va-het-777203