Dấu ấn 3 lần đến thăm Việt Nam của ông Tập Cận Bình

Chuyến thăm từ ngày 12 đến 13/12 của ông Tập Cận Bình đánh dấu lần thứ tư ông sang thăm Việt Nam trên cương vị lãnh đạo Trung Quốc.

Ngày 12/12, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân.

Đây là sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng đối với cả hai nước Việt Nam và Trung Quốc, khẳng định mong muốn và quyết tâm của hai nước đưa quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc lên một tầm cao mới, tiếp tục đi vào chiều sâu, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Chuyến thăm từ ngày 12 đến 13/12 của ông Tập Cận Bình đánh dấu lần thứ tư ông sang thăm Việt Nam trên cương vị lãnh đạo Trung Quốc.

Ngày 21/12/2011, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh và Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tại lễ đón Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận.

Chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Tập Cận Bình diễn ra cách đây 12 năm. Vào tháng 12/2011, nhận lời mời của Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, ông Tập Cận Bình, khi đó đang là phó chủ tịch nước, đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Chuyến đi diễn ra chỉ hai tháng sau khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có chuyến thăm chính thức Trung Quốc.

Trong ba ngày ở Việt Nam, Phó chủ tịch nước Tập Cận Bình đã đến chào Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Ông cũng có cuộc hội kiến với Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh và hội đàm với Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan. Bộ Ngoại giao Việt Nam khi đó cho biết, chuyến thăm của Phó chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố và thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai Đảng, hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký kết 8 văn kiện hợp tác quan trọng trước sự chứng kiến của Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Phó chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tại Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc (tháng 11/2012), ông Tập Cận Bình được bầu làm Tổng bí thư và đến tháng 3/2013, ông được Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội) khóa XII bầu làm Chủ tịch nước.

Tháng 11/2015, nhận lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Việt Nam trên cương vị mới.

Chuyến thăm cũng diễn ra trong hai ngày, chứng kiến các cuộc hội đàm, hội kiến của ông Tập Cận Bình với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Trong thời gian ở Việt Nam, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã hội đàm với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội kiến với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Ông cũng vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát biểu trước Quốc hội Việt Nam, dự và phát biểu tại Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Trung lần thứ 16.

Chuyến thăm kết thúc với Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc gồm 11 điểm và 9 văn kiện được ký kết, nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, các bộ, ngành và địa phương hai nước.

Tròn hai năm sau, vào tháng 11/2017, ông Tập Cận Bình đã trở lại Việt Nam trong chuyến thăm cấp nhà nước, kết hợp dự Hội nghị các lãnh đạo kinh tế APEC. Chuyến đi kéo dài từ ngày 10 đến 13/11/2017, là chuyến đi Việt Nam dài ngày nhất của ông Tập Cận Bình trên cương vị lãnh đạo Trung Quốc.

Trong chuyến thăm, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hai nhà lãnh đạo cũng cùng ăn sáng, đi dạo và thưởng trà tại Hà Nội.

Ông Tập Cận Bình cũng hội kiến với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và cùng bà Ngân dự lễ khánh thành Cung Hữu nghị Việt - Trung, lễ khai trương Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chứng kiến lễ ký kết 12 văn kiện và trao 7 văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc sau chuyến thăm khẳng định chuyến đi của ông Tập Cận Bình đã thành công tốt đẹp, "mang ý nghĩa dấu mốc quan trọng", góp phần quan trọng trong việc củng cố tình hữu nghị truyền thống, làm sâu sắc Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Thiên Tuấn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/dau-an-3-lan-den-tham-viet-nam-cua-ong-tap-can-binh-1932282.html