Đất nước nào trên thế giới không có thủ đô?

Đây là quốc gia không có thủ đô, thậm chí không có thành phố. Đất nước này cũng không có lực lượng vũ trang.

1. Quốc gia nào sau đây không có thủ đô?

Vatican
Monaco
Nauru
Tuvalu

Chính xác

Nauru là một hòn đảo được bao quanh bởi rặng san hô, nằm ở Micronesia, tiểu vùng của châu Đại Dương. Đây là một trong những đất nước hiếm hoi không có thủ đô chính thức.

Một số ý kiến cho rằng Yaren là thủ đô của đảo quốc này, nhưng trên thực tế Yaren chỉ là một quận tập trung các cơ quan chính phủ có diện tích khoảng 1,5km². Ngoài ra, Nauru cũng là một trong số các quốc gia không có lực lượng vũ trang. Australia có trách nhiệm giữ an toàn và bình yên cho đảo quốc này.

2. Đảo quốc này có diện tích rộng bao nhiêu?

2,1km²
21km²
210km²
2.100km²

Chính xác

Nauru được biết tới là đảo quốc nhỏ nhất thế giới thuộc châu Đại Dương, với diện tích khoảng 21km². Đất nước này nhỏ đến mức đường băng của sân bay trải dài gần hết chiều ngang lãnh thổ. Vì thế, không có quá nhiều người biết về Nauru hay thậm chí là sự tồn tại của nó. Hiện đảo quốc nhỏ nhất địa cầu này chỉ có khoảng hơn 12.000 người sinh sống.

3. Nước này từng có thu nhập bình quân cao nhất thế giới nhờ việc khai thác gì?

Đá phốt phát
Quặng bô xít
Dầu mỏ
Quặng đồng

Chính xác

Khi mới thành lập, hòn đảo này chứa trữ lượng lớn đá phốt phát hình thành từ phân chim biển tích tụ qua hàng nghìn năm. Năm 1975, Nauru kiếm được 2,5 tỷ USD chủ yếu thông qua việc bán và cho phép khai thác phốt phát, giúp cư dân có thu nhập bình quân cao nhất thế giới. Tuy nhiên sau đó, việc khai thác quá mức đã khiến phốt phát cạn kiệt, tài chính đất nước bắt đầu lao dốc.

4. Quốc gia duy nhất nào trên thế giới có 3 thủ đô?

Bolivia
Sri Lanka
Nam Phi
Hà Lan

Chính xác

Nam Phi là quốc gia duy nhất trên thế giới có 3 thủ đô. Các thủ đô của Nam Phi là Pretoria, Bloemfontein, Cape Town. Trong đó, Cape Town được biết đến là thủ đô lập pháp – nơi đặt trụ sở Quốc hội và các cơ quan liên quan đến quốc hội; Pretoria là thủ đô hành chính - nơi đặt trụ sở của nhiều cơ quan chính phủ cũng như đại sứ quán nước ngoài; Bloemfontein là thủ đô tư pháp - thủ phủ của Tòa án phúc thẩm tối cao, được đánh giá là nơi thích hợp sinh sống nhất Nam Phi với tỷ lệ phạm tội thấp.

5. Quốc gia Đông Nam Á nào có 2 thủ đô?

Myanmar
Indonesia
Singapore
Malaysia

Chính xác

Malaysia là quốc gia quân chủ lập hiến liên bang tại Đông Nam Á. Thủ đô của đất nước này vẫn được thế giới công nhận là Kuala Lumpur, nhưng nơi đặt trụ sở của chính phủ, trung tâm hành chính và pháp lý của Malaysia hiện là thành phố Putrajaya. Cổng thông tin Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng nhắc đến Putrajaya là thủ đô hành chính của Malaysia.

Trên thế giới, cũng có một số nước có 2 thủ đô, chẳng hạn Bolivia với La Paz - nơi đặt trụ sở chính phủ, và thủ đô lập hiến Sucre - nơi đặt trụ sở tối cao pháp viện của quốc gia này. Ngoài ra, cũng có một số quốc gia lại coi toàn bộ lãnh thổ là thủ đô.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/quoc-gia-nao-khong-co-thu-do-2242703.html