Đặt mục tiêu xây dựng các trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài

Nhằm thể chế hóa mục tiêu Phát triển con người toàn diện, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao xây dựng 1 chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa. Nhiệm vụ xây dựng chương trình này được thông qua vào tháng 7 năm ngoái, đến nay đã cơ bản hoàn thiện và xin ý kiến các bộ ngành địa phương. Sáng nay 18/3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp để rà soát việc xây dựng chương trình này.

Dự thảo chương trình đưa ra 7 mục tiêu tổng quát như nâng cao khả năng tiếp cận văn hóa của người dân, bảo tồn và phát huy di sản, đóng góp trực tiếp giá trị công nghiệp văn hóa vào phát triển kinh tế xã hội, nâng cao vị thế đất nước... Chương trình được thực hiện trong giai đoạn 2025-2035.

Một trong những điểm đặc biệt của chương trình là không chỉ có phạm vi trong nước, mà dự kiến được thực hiện cả ở 1 số nước có mối quan hệ lâu dài với Việt Nam, thông qua việc xây dựng các trung tâm văn hóa cho người Việt ở nước ngoài. Tuy nhiên, việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ở phạm vi nước ngoài không nằm trong phạm vi quy định của Luật Đầu tư công. Vì vậy, cơ quan soạn thảo đề xuất xin ý kiến Quốc hội để ban hành Nghị quyết phù hợp.

Bên cạnh đó, đơn vị soạn thảo đề xuất đổi tên chương trình thành Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Phát triển văn hóa, thay vì “Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam” như trước đây. Tuy nhiên, hiện chưa nhận được sự đồng tình của các đại biểu do tên gọi chưa thể hiện được nội hàm của chương trình.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Đỗ Minh - Thế Anh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/dat-muc-tieu-xay-dung-cac-trung-tam-van-hoa-viet-nam-tai-nuoc-ngoai-214635.htm