Đất đá từ cụm công nghiệp 'xối' vào nhà dân

Liên tiếp hứng chịu lượng bùn, đất, đá tràn vào nhà trong mấy đợt mưa lớn vừa qua, nhiều hộ dân tại tổ 5, tổ 7, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng lại tiếp tục lo sợ khi dự báo thời tiết sắp có đợt mưa lớn xảy ra vào ngày 31/10. Nhiều nhà vẫn để nguyên các bao đất, cát chắn trước cửa để ngăn bớt bùn đất tràn vào nhà khi mưa lớn, sợ 'trở tay không kịp'.

Hệ thống thoát nước tạm thời bị biến dạng sau mưa lớn. (Ảnh ANH ĐÀO)

Dự án Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Cẩm Lệ thuộc danh mục các dự án trọng điểm của thành phố Đà Nẵng, mang tính động lực cần tập trung triển khai.

Dự án do Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư được phê duyệt 250 tỷ đồng. Tổng diện tích quy hoạch sử dụng đất 29,09 ha. Nhà thầu thi công gồm Liên danh Công ty Cổ phần Lê Vũ (nay là Công ty Liên Việt Tiến) và Công ty Cổ phần kỹ thuật và công nghệ Thái Hưng Thịnh.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai dự án, hạng mục thoát nước tại dự án này này đang còn gặp nhiều vướng mắc về cơ chế, quy hoạch, thiết kế nên chưa thể xây dựng, khớp nối. Dự án đang triển khai thi công hệ thống thoát nước tạm để thoát nước vào mùa mưa. Và hệ lụy là hàng chục hộ dân sinh sống quanh khu vực dự án này bị ảnh hưởng nặng nề bởi khi xảy ra mưa lớn, bùn đất như thác chảy tràn vào nhà.

Đường ống thoát nước tạm thời được đặt ngay công viên, bùn đất xả thẳng xuống. (Ảnh ANH ĐÀO)

Ngày 28/10, ông Nguyễn Hải Đường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng có thông tin về sự cố bùn tràn vào nhà dân tại dự án Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Cẩm Lệ.

Theo đó, trận mưa ngày 13 và 14/10 đã xảy ra sạt lở một phần mái taluy của dự án này và cuốn theo bùn, đất trôi xuống nhà dân. Sự cố xảy ra tại một số vị trí khu vực kiệt thuộc tổ 5, tổ 7 phường Hòa Thọ Tây làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Sau mưa lớn, đất đá trôi thẳng xuống nhà dân. (Ảnh ANH ĐÀO)

Nguyên nhân sạt lở và bùn đất tràn vào nhà dân là do kè đắp đất của dự án này hoàn thiện, kết cấu nền đất chưa ổn định dẫn đến sạt lở; hạ tầng thoát nước bên ngoài Cụm công nghiệp chưa hoàn thiện, đặc biệt là do lượng mưa đột biến.

Theo ông Đường, biện pháp khắc phục trước mắt là tổ chức thoát nước tạm thời khu vực phía đông dự án - cống thoát nước qua khu vui chơi phường Hòa Thọ Tây đồng thời nạo vét mương nước.

Biện pháp lâu dài là xây dựng tuyến cống hộp phía Đông, kênh tạm ra Cầu Đỏ, cống thoát nước ra khu vực tổ 5; gia cố mái taluy bằng khung bê-tông cốt thép kết hợp trồng cây xanh và xây dựng tường chắn dọc chân mái taluy…đề xuất thành phố khớp nối hạ tầng phía Tây và giải phóng mặt bằng các hộ dân bị ngập úng.

Theo ghi nhận của phóng viên tại khu vực sạt lở nghiêm trọng khiến bùn đất tràn vào nhà dân, một cảnh tượng xói lở nham nhở, lượng đất đá lớn tràn xuống lấp đầy sân công viên, hệ thống tường bao quanh khu công viên bị nứt toác. Tại đường dân sinh sát ngay khu vực taluy, mặt đường bị nước ngoặm sâu, nhiều vị trí taluy sạt lở, đứt gãy.

Hậu quả sau mưa lớn gây sạt lở đất đá, xói mòn một đoạn đường dân sinh. Ảnh ANH ĐÀO

Hiện tại, chủ đầu tư đã tiến hành trồng mới cây bạch đàn nhằm ngăn chặn xói lở, tuy nhiên, đất hạ tầng dự án này nằm trên cao, trong khi nhà dân nằm phía dưới, nếu tiếp tục mưa lớn thì các hệ thống ống nước tạm thời hiện nay sẽ khó bảo đảm an toàn cho người dân.

Theo thống kê của chính quyền địa phương, có 16 hộ dân bị ảnh hưởng, hư hại cây cối, vật dụng trong gia đình do bùn đất tràn vào.

Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Hòa Thọ Tây, Ban Quản lý dự án đầu tư - xây dựng quận thống kê thiệt hại và dự kiến mức kinh phí hỗ trợ thiệt hại không dùng từ ngân sách. Quận Cẩm Lệ đang làm việc với nhà thầu thi công để hỗ trợ cho các hộ dân.

Nhà dân vẫn giữ nguyên các bao tải cát dùng để chặn, ngăn đất đá chảy vào nhà khi mưa lớn. Ảnh ANH ĐÀO

Khi được hỏi thăm về thiệt hại do bùn đất tràn vào nhà khi mưa lớn, nhiều hộ dân tại tổ 5 phường Hòa Thọ Tây, lắc đầu ngán ngẩm. “Vừa rồi thấy hỗ trợ các hộ dân 10kg gạo và một thùng mì tôm. Làm khu công nghiệp để người dân hưởng cuộc sống tốt hơn, chứ làm như hiện nay thì trăm khổ đổ lên đầu dân. Mà giờ nếu đất bùn không đổ vào nhà dân thì cũng chạy thẳng xuống đất ruộng phía dưới. Mất trắng 5 mùa rồi, mới hỗ trợ một mùa, làm sao dân chúng tôi yên tâm?” - Đó là lời đầy tâm tư của một hộ dân, khi trao đổi với phóng viên sáng ngày 28/10.

Nói về tình trạng sạt lở, ngập lụt diễn ra tại Đà Nẵng trong thời gian qua, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Phùng Phú Phong cho hay, do tần suất xuất hiện các trận mưa cực đoan trong giai đoạn gần đây ngày càng nhiều, mực nước sông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng luôn ở mức cao mỗi khi mưa lớn hoặc xảy ra lũ từ thượng nguồn.

Vì vậy, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên và các đơn vị tổ chức lập quy hoạch phân khu lưu ý trong quá trình lập đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chuyên ngành cao độ nền và thoát nước.

Sở Xây dựng sẽ phối hợp với Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải, các quận, huyện tăng cường hơn nữa công tác khơi thông cửa thu, mương thu nước theo phạm vi phân cấp quản lý, nghiêm túc triển khai bảo đảm hiệu quả, mục tiêu phải hoàn thành việc khơi thông 100% cửa thu nước trên toàn thành phố trong tháng 10/2023...

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/dat-da-tu-cum-cong-nghiep-xoi-vao-nha-dan-post779933.html