Đáp ứng kỳ vọng của thanh niên

ĐBP - Với chủ đề 'Tuổi trẻ Điện Biên sáng tạo, khởi nghiệp, tham gia xây dựng tỉnh phát triển', Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh tổ chức ngày 26/10 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Nhiều ý kiến của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã được lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành phân tích, làm rõ, trả lời thỏa đáng, từ đó đáp ứng sự mong mỏi, kỳ vọng của đông đảo ĐVTN...

Lãnh đạo Sở Nội vụ giải đáp ý kiến, kiến nghị của thanh niên.

Lần đầu tiên Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên được tổ chức, do vậy, Ban Tổ chức Hội nghị đã nhận được rất nhiều câu hỏi của ĐVTN trên tất cả các lĩnh vực: Văn hóa, kinh tế, giáo dục, việc làm... Trong đó, phần lớn tập trung vào các nhóm vấn đề, như: Hỗ trợ tìm việc làm, tạo việc làm, hướng nghiệp, khởi nghiệp cho thanh niên; tập huấn kiến thức, kỹ năng và định hướng ngành nghề đào tạo cho thanh niên khởi nghiêp; chính sách ưu tiên trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức; chính sách thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; chính sách thu hút người có trình độ cao (thạc sĩ, tiến sĩ) về công tác tại tỉnh; chế độ chính sách đối với chức danh bí thư chi đoàn thôn, bản, tổ dân phố… Trong không khí thân thiện, cởi mở, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô và lãnh đạo các sở, ngành đã thẳng thắn, trả lời từng vấn đề, nội dung mà thanh niên nêu ra.

Vui mừng, phấn khởi khi được tham gia Hội nghị, chị Quàng Thị Hạnh, giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên chia sẻ: Bản thân là người đang trực tiếp làm nhiệm vụ giảng dạy cho học sinh, sinh viên, song tôi thấy hiện nay, tình trạng thanh niên tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng là con em các dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên đang thất nghiệp khá nhiều. Chính vì thế, tại Hội nghị đối thoại, tôi đã trình bày ý kiến của mình, kiến nghị tỉnh có chính sách ưu tiên tuyển dụng, tạo việc làm cho ĐVTN đã tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp là người dân tộc thiểu số. Lãnh đạo tỉnh đã ghi nhận ý kiến của tôi, đồng thời cho biết thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục kiến nghị với Bộ Nội vụ, Ủy ban Dân tộc nghiên cứu, xem xét sớm xây dựng các cơ chế đặc thù trong tuyển dụng công chức, viên chức người dân tộc thiểu số công tác ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, trình Chính phủ ban hành.

Được cho là đáp ứng kỳ vọng của thanh niên, tại Hội nghị, nhiều nhóm vấn đề, lĩnh vực đã được phân tích, làm rõ. Điển hình như vấn đề của đại biểu Huyện đoàn Mường Ảng nêu ra: Hiện nay nhu cầu việc làm của thanh niên trên địa bàn tỉnh rất lớn. Để đoàn viên thanh niên có việc làm ổn định và hoạt động Đoàn của tỉnh có hiệu quả, tỉnh cần có chính sách thu hút đầu tư, mở các khu công nghiệp để tạo việc làm cho đoàn viên thanh niên không phải đi làm ăn xa. Hay như vấn đề của đại diện thanh niên huyện Điện Biên Đông: Hiện nay đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh một phần đi làm ăn xa, một phần làm nông nghiệp nhỏ lẻ tại địa phương. Tuy nhiên thu nhập không ổn định, do trình độ thấp nên không vào làm tại các công ty được mà chỉ làm ngoài không có hợp đồng lao động, không biết áp dụng khoa học kỹ thuật, chưa có sự định hướng cụ thể... Trước thực tế đó, đề nghị UBND tỉnh có giải pháp khắc phục trong thời gian tới…

Đại biểu Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh tham gia ý kiến tại hội nghị.

Hay trong lĩnh vực khởi nghiệp, lập nghiệp, các đại biểu cho rằng, những năm qua đa số thanh niên nông thôn trình độ, nhận thức không đồng đều nên việc khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên là một vấn đề trăn trở. Do đó, đề xuất UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo mở các lớp tập huấn kỹ năng, kiến thức cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp trong giai đoạn hiện nay… Tiếp thu ý kiến của đại biểu, lãnh đạo tỉnh cho biết thêm, những năm qua, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung giáo dục cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng; có ý chí học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp; có kỹ năng sống, nghề nghiệp, việc làm; có đạo đức, ý thức công dân. Từ đó, khơi dậy ở thanh niên, thiếu niên, nhi đồng khát vọng vươn lên, tinh thần tình nguyện cống hiến góp phần xây dựng, phát triển đất nước.

Chị Ngô Thị Hải Yến, Bí thư Huyện đoàn Mường Ảng cho biết: Các câu hỏi cũng như các đề xuất, kiến nghị mà chúng tôi nêu ra tại diễn đàn đã được các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành chia sẻ, trả lời; từ đó, giải quyết những băn khoăn, vướng mắc trong thanh niên. Chúng tôi cũng hi vọng, những năm tiếp theo, tỉnh sẽ tiếp tục duy trì hội nghị này bởi đây là diễn đàn rất quan trọng đối với đoàn viên thanh niên, nhất là đối với thanh niên vùng sâu, vùng xa, thanh niên dân tộc thiểu số.

Anh Đặng Thành Huy, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, chỉ diễn ra trong thời gian không dài, song có thể khẳng định, Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2022 đã thành công tốt đẹp. Đặc biệt, những ý kiến trao đổi, giải đáp tại hội nghị lần này là những định hướng, giải pháp quan trọng giúp tổ chức đoàn, đoàn viên thanh niên trong tỉnh triển khai hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành cùng thanh niên, nhất là vấn đề khởi nghiệp, lập nghiệp. Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn mong muốn các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa đến thanh niên; quan tâm chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ, thúc đẩy thanh niên đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; tiếp tục được đưa ra những ý kiến, kiến nghị đối với những vấn đề mà thanh niên đã và đang quan tâm; tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên được tham gia xây dựng, đề xuất những giải pháp, dự án, đề án phát triển thanh niên trong giai đoạn mới - giai đoạn có sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay.

Bài, ảnh: Quang Long

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/xa-hoi/200689/dap-ung-ky-vong-cua-thanh-nien