Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số của EU: Tạo môi trường cạnh tranh công bằng

Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số dự kiến có hiệu lực vào đầu năm 2024, sẽ áp đặt các quy định mới về kiểm duyệt nội dung, tính minh bạch và quyền riêng tư của người dùng.

Ủy ban châu Âu (EC) đã công bố danh sách các doanh nghiệp bị áp đặt quy chế đặc biệt căn cứ theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA). EC đã tiến hành sàng lọc và quản lý các công ty nằm trong danh sách trên để ngăn chặn các doanh nghiệp nền tảng đóng vai trò kết nối giữa người tiêu dùng và người bán hàng lợi dụng năng lực chi phối thị trường. Danh sách hiện nay có tổng cộng 22 dịch vụ như YouTube, TikTok, Facebook của 6 doanh nghiệp lớn như Alphabet, Amazon Marketplace, Apple, Meta.

Nguồn: ITN

Theo đó, các doanh nghiệp nằm trong danh sách trên sẽ không được phép áp dụng những ưu đãi đối với hàng hóa, dịch vụ của công ty mình trên nền tảng do họ cung cấp, đồng thời bị hạn chế sử dụng thông tin người dùng vào việc kinh doanh. Nếu doanh nghiệp nào vi phạm sẽ có thể bị xử phạt tối đa 10% doanh thu cả năm, trong trường hợp tái vi phạm có thể bị phạt tối đa 20% doanh thu năm. Những nền tảng được liệt kê trên sẽ có 6 tháng để thiết kế lại các dịch vụ sao cho phù hợp với các quy tắc hoặc đưa ra các thách thức pháp lý đối với các quyết định chỉ định.

Các chuyên gia cho biết, khi đạo luật được áp dụng, các nền tảng Amazon Marketplace, App Store, WhatsApp của Meta, Facebook, Instagram, Google Search và YouTube là một trong những dịch vụ sẽ bị ảnh hưởng nhất. Liên minh châu Âu (EU) cho biết, quy chế đặc biệt này sẽ góp phần tạo nên một môi trường cạnh tranh công bằng giúp cho các doanh nghiệp quy mô nhỏ, công ty khởi nghiệp có cơ hội được phát triển tại thị trường kỹ thuật số.

Trong khi đó, hãng điện tử nổi tiếng của Hàn Quốc là Samsung Electronics không nằm trong danh sách mà EC vừa công bố. Tháng 7 vừa qua, hãng điện tử trên đã tự tuyên bố đáp ứng tiêu chí "người gác cổng" (gatekeeper), tức thuộc đối tượng áp dụng quy chế đặc biệt theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số. Liên minh châu Âu (EU) giải thích rằng, Samsung đã cung cấp căn cứ đầy đủ và xác đáng, cho thấy hãng không thỏa mãn các điều kiện để bị áp dụng quy chế đặc biệt trên. Bên cạnh đó, EC đang xem xét liệu có nên đưa iMessage của Apple và ba dịch vụ của Microsoft (gồm Bing search, Edge browser và Advertising) vào danh sách trên hay không, sau khi hai công ty này phản đối.

Theo đạo luật, những dịch vụ kỹ thuật được gọi là “người gác cổng” phải có doanh thu hàng năm trên 7,5 tỷ euro, giá trị thị trường trên 75 tỷ euro và 45 triệu người dùng hoạt động hàng tháng ở EU.

Như Ý (Tổng hợp)

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/the-gioi-24h/dao-luat-dich-vu-ky-thuat-so-cua-eu-tao-moi-truong-canh-tranh-cong-bang-i300668/