'Đạo diễn trăm tỷ' Võ Thanh Hòa đi tìm bộ ba diễn viên 'Kính vạn hoa'

Thông tin khởi động dự án điện ảnh 'Kính vạn hoa' hiện nhận được nhiều sự chú ý của đông đảo khán giả, khi đây chính là tuổi thơ của nhiều thế hệ học trò Việt Nam.

Sau sự thành công của hai phim điện ảnh chuyển thể từ hai tác phẩm đình đám của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh là “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” và “Mắt Biếc”, nhà sản xuất và phát hành Galaxy Studio một lần nữa đưa một tác phẩm kinh điển khác của nhà văn hiện đại thành công nhất Việt Nam lên màn ảnh rộng - "Kính vạn hoa". Và bắt tay cùng Galaxy Studio lần này trong dự án bom tấn này là “đạo diễn trăm tỷ” Võ Thanh Hòa.

"Kính vạn hoa" kể về bộ ba Quý Ròm, Tiểu Long và nhỏ Hạnh với cuộc sống học sinh hằng ngày muôn màu muôn vẻ như chiếc kính vạn hoa đã làm nên những kí ức tuyệt vời của một thời thiếu niên sôi động.

Đứng trước một tác phẩm từng được chuyển thể thành bản truyền hình rất thành công, đạo diễn Võ Thanh Hòa không khỏi áp lực đồng thời cũng rất phấn khích. Anh cho biết: “Tôi xúc động vì đây là bộ truyện chữ đầu tiên tôi đọc trong đời. Tôi sẽ thực hiện bộ phim trên tinh thần độc lập, mang hơi thở thời đại hơn so với truyện gốc”.

Là linh hồn của cả bộ truyện và có thể nói là một trong những bộ ba kinh điển nhất khi nhắc đến văn học tuổi học trò Việt Nam, Quý Ròm, Tiểu Long và nhỏ Hạnh từng được thể hiện thành công và ghi dấu ấn đậm nét qua diễn xuất của các diễn viên Ngọc Trai, Vũ Long và Anh Đào.

Nhà sản xuất Galaxy Studio cho hay, đạo diễn Võ Thanh Hòa đang nóng lòng đi tìm Quý - Long - Hạnh thế hệ mới để cùng các bạn kể lại câu chuyện kinh điển của tuổi học trò với diện mạo mới nhờ vào ngôn ngữ điện ảnh.

Poster casting vai Quý Ròm.

Thông tin casting được nhà sản xuất thông báo như sau:

Quý Ròm: Nam 14 tuổi

Một cậu học sinh lớp 8 thông minh, là thần đồng các môn Toán Lý Hóa của trường, có gương mặt sáng sủa, trắng trẻo nhưng thể chất lại gầy gò nên được các bạn đặt biệt danh là “Quý Ròm”. Tính tình lém lỉnh, mồm mép và thích khám phá, Quý thường là nhân vật khởi phát các cuộc phiêu lưu của nhóm và rủ rê hai người bạn thân tham gia cùng. Cậu luôn nhiệt tình với bạn bè nhưng cũng hay khoác lác và thiếu kiên nhẫn, đặc biệt là khi phải kèm cặp “hai tên học dốt” là Tiểu Long và nhỏ Diệp em gái mình.

Tiểu Long: Nam 14 tuổi

Là bạn thân của Quý Ròm và đem đến hình ảnh trái ngược hoàn toàn: to con, da ngăm, chậm rãi và thật thà. Tiểu Long sở hữu đai đen Taekwondo và giữ vững tinh thần trượng nghĩa, không lợi dụng võ thuật cho chuyện không chính đáng. Cậu học kém nên thường được Quỳ Ròm kèm cặp nhưng tính kiên nhẫn và hiền lành đặc trưng của cậu cũng không giúp Tiểu Long “trụ” được cách dạy học nóng tính của thằng bạn thân.

Nhỏ Hạnh: Nữ 14 tuổi

Nhỏ Hạnh học giỏi đều các môn và được bạn bè gọi là “quyển từ điển biết đi”. Sở hữu cặp kính cận dày cộp cùng mái tóc đen dài, cô bé giống hai cậu bạn thân của mình ở thân hình cao gầy của Quý Ròm và tính cách điềm đạm của Tiểu Long. Tuy là tiếng nói điềm tĩnh và có sức nặng nhất trong bộ ba, nhỏ Hạnh cũng có khuyết điểm là vụng về và đôi khi nhát gan.

Kim Nhung/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/san-khau-dien-anh/dao-dien-tram-ty-vo-thanh-hoa-di-tim-bo-ba-dien-vien-kinh-van-hoa-post1075136.vov