Đạo diễn Phước Sang bất ngờ ngồi ghế giám khảo Hoa hậu Nhân ái VN với cát-xê khủng

Chiều 23.7, vòng sơ khảo Hoa hậu Nhân ái Việt Nam 2023 (Miss Petite Vietnam) diễn ra tại Hà Nội thu hút sự quan tâm của đông đảo các thí sinh.

Đây là cuộc thi nhan sắc hiếm hoi dành cho các cô gái có chiều cao từ 1,45m - 1,65m. Với tiêu chí đặc biệt này, vòng sơ khảo của Miss Petite Vietnam có hàng ngàn thí sinh đăng ký dự thi. Điều đó cho thấy sức hút của đấu trường nhan sắc này khi tạo cơ hội cho nhiều bạn trẻ vượt qua rào cản về mặt ngoại hình để tỏa sáng, lan tỏa những giá trị cộng đồng đến với mọi người.

Đạo diễn Phước Sang chia sẻ về tiêu chí của các thí sinh cao dưới 1m65 của Hoa hậu Nhân ái Việt Nam 2023

Trước đó, ban tổ chức (BTC) tiến hành vòng thi online và nhận được nhiều hồ sơ ghi danh. Từ thời điểm công bố cuộc thi đến hiện tại, nhiều ứng viên cho biết đã tập trung rèn luyện các kỹ năng cần thiết như trình diễn, giao tiếp… để chinh phục chiếc vương miện của Hoa hậu Nhân ái Việt Nam. BTC cũng vừa tiết lộ 6 thí sinh đầu tiên đặc cách vào vòng chung kết khi thắng bình chọn gồm Mỹ Huyền, Thu Thảo, Phương Tâm, Hoàng Dung, Ngọc Hương và Ngọc Bảo.

Các thí sinh vòng thi sơ khảo miền Bắc cuộc thi Hoa hậu Nhân ái Việt Nam 2023

Đảm nhận vai trò giám khảo vòng sơ khảo là đạo diễn Phước Sang. Xuất hiện giản dị trên ghế nóng Miss Petite Vietnam, ông không khỏi hào hứng trong hành trình “đãi cát tìm vàng" để lựa chọn những gương mặt xứng đáng cho vòng chung kết. Tuy nhiên sự xuất hiện của nam đạo diễn cũng gây bất ngờ cho mọi người. Nói về lý do đồng ý chấm thi nhan sắc, Phước Sang bày tỏ: “Thông thường người ta nghĩ rằng hoa hậu phải đẹp, có chiều cao lý tưởng. Với Hoa hậu Nhân ái Việt Nam, điều khiến tôi quyết định nhận lời là vì tên của cuộc thi, tiêu chí là lan tỏa những giá trị nhân văn đến mọi người. Đó cũng là lý do tôi quyết định nhận lời tham gia".

Đạo diễn Phước Sang ngồi ghế giám khảo.

Theo đạo diễn, phụ nữ Việt đẹp nhưng thường cao ở mức 1,6m. Nếu như các cuộc thi hoa hậu khác có tiêu chí chiều cao 1,65m trở lên thì với Miss Petite, thí sinh chỉ cần đạt chuẩn từ 1,45m đến 1,65m. “Đây là cách sàng lọc những viên ngọc thô, phù hợp với ngoại hình của đa số phụ nữ Á Đông. Tôi nghĩ cuộc thi tạo điều kiện để các cô gái không còn mặc cảm về ngoại hình mà có thể tỏa sáng, lan tỏa lòng nhân ái đến với mọi người, để mang tình yêu thương lan tỏa đến cộng đồng”, ông nói.

Đạo diễn Phước Sang trầm trồ trước những ‘viên ngọc thô' tại sơ khảo Hoa hậu nhân ái Việt Nam

Nói thêm về tiêu chí chấm thi, Phước Sang nói ngoài nhan sắc thì yếu tố “công dung ngôn hạnh" là điều cần thiết đối với một cô gái muốn đăng quang. Theo nam đạo diễn, để tìm được ứng viên xứng đáng cho chiếc vương miện danh giá, ông và các giám khảo khác đòi hỏi phải tiếp xúc, quan sát nhằm đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất. “Mang lại lợi thế lan tỏa cộng đồng nhiều hơn. Từ xưa giờ có nhiều cô gái chỉ lo học vì nghĩ rằng chiều cao dưới 1,65m là rào cản trong hành trình thể hiện. Với cuộc thi này, tôi biết thí sinh đăng ký rất đông và chất lượng thí sinh cao. Đó là minh chứng cho sức hút của cuộc thi”.

“Tức là sắc đẹp chỉ là một phần, còn sự nết na nữa. Nếu tôi lựa chọn, đó là quan điểm cá nhân nhưng còn phụ thuộc vào quan điểm của ban giám khảo. Không phải tôi thích là được. Đương nhiên sẽ có những tranh luận về quan điểm nhưng điều đó để tìm ra cô gái xứng đáng nhất cho ngôi vị hoa hậu. Lúc đó giá trị của Hoa hậu nhân ái được tôn vinh lên để tránh trường hợp khán giả không đồng lòng”, nam giám khảo thẳng thắn.

Các giám khảo bắt đầu chấm điểm các thí sinh ở vòng chung khảo phía Bắc trong chiều 23.7

Xuất thân là một diễn viên, đạo diễn, việc Phước Sang chấm thi nhan sắc khiến mọi người hoài nghi. Nói về điều này, nam giám khảo cho biết với chuyên môn có được, ông sẽ đưa ra những đánh giá công tâm về ngoại hình, về tiêu chí “nhân ái" đúng như yêu cầu của BTC.

Trước tin đồn được trả thù lao “khủng” để ngồi ghế nóng, Phước Sang cũng thẳng thắn lên tiếng: “Cát-xê không phải là yếu tố chính để tôi nhận lời. Câu chuyện ở đây là tôi tham gia để giúp những hạt ngọc được tỏa sáng, lan tỏa những giá trị nhân văn. Lúc nhận được lời mời, tôi chỉ hỏi về tiêu chí cuộc thi rồi nhận lời ngay. Đây chính là cát-xê lớn mà tôi nhận được khi nhận lời làm giám khảo của cuộc thi đặc biệt này".

Trước quan điểm cho rằng cuộc thi Miss Petite Vietnam 2023 có tiêu chuẩn chiều cao dưới 1,65m làm hạ thấp giá trị của hoa hậu, Phước Sang diễn giải: “Một người cao, đẹp nhưng tâm hồn trống rỗng với người thấp nhưng tâm hồn cao thượng thì cái gì đẹp hơn? Người thấp nhưng tấm lòng nhân ái sẽ lan tỏa hơn. Tôi tin những hành động, cư xử nhân ái sẽ làm tăng giá trị hơn không chỉ cho cuộc thi mà còn cho chính thí sinh đoạt giải thưởng. Cái đẹp đó cần được nhân rộng, còn vẻ đẹp ngoại hình chỉ là nhất thời, còn cái đẹp tấm lòng sẽ bền vững”.

Dạ Thảo - Ảnh: Phong Thuần

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/dao-dien-phuoc-sang-bat-ngo-ngoi-ghe-giam-khao-hoa-hau-nhan-ai-vn-voi-cat-xe-khung-202541.html