Đạo diễn James Ngô: Mọi sự là duyên và may

Bộ phim 'Sắc đẹp ngàn cân' khai thác đề tài phẫu thuật thẩm mỹ đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả. PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trò chuyện với đạo diễn James Ngô để nghe anh trải lòng về bộ phim đầu tay của mình.

Làm phim Việt hóa, bị so sánh là không tránh khỏi

Làm lại một bộ phim đã rất thành công chưa bao giờ là điều dễ dàng. Tại sao anh lại quyết định nhận vị trí chỉ đạo diễn xuất của Sắc đẹp ngàn cân?

Mọi sự là duyên và may. Khi cơ hội đến tôi đón nhận một cách nhẹ nhàng. Bản thân tôi rất ngưỡng mộ nền điện ảnh Hàn bởi cốt truyện hấp dẫn và cách thể hiện tâm lý nhân vật rất tốt.

Phẫu thuật thẩm mỹ là một đề tài không bao giờ cũ, vì nó luôn là chủ đề nóng bỏng từ xưa đến nay. Ở Sắc đẹp ngàn cân tôi muốn sáng tạo chúng theo cách của mình dù biết làm một bộ phim remake (làm lại – PV) không phải là chuyện đơn giản. Theo tôi, "Sắc đẹp ngàn cân" là một bộ phim có một cách kể chuyện khá trọn vẹn.

Đạo diễn James Ngô trên trường quay bộ phim "Sắc đẹp ngàn cân".

"Sắc đẹp ngàn cân" phiên bản Hàn đã rất thành công. Anh có chịu áp lực khi bộ phim ra mắt công chúng?

Khi bộ phim gốc đã rất thành công thì chuyện Việt hóa chắc chắn không hề dễ và đạo diễn không tránh được cảm giác áp lực. Như tôi đã từng kể, làm phim remake như “chơi dao hai lưỡi” vì khán giả sẽ khắt khe hơn và việc đưa lên bàn cân so sánh là điều không thể tránh khỏi.

Một bộ phim làm lại sẽ không thể tránh được việc giống bản gốc. Bởi khi Việt hóa chúng ta vẫn phải dựa trên nền tảng đó và tạo điểm mới bằng cách thêm thắt những tình tiết để phù hợp với đời sống văn hóa Việt Nam hiện nay.

Nhiều khán giả nhận xét, "Sắc đẹp ngàn cân" phiên bản Việt chưa làm nổi bật được yếu tố Việt mà vẫn mang hơi hướng Hàn. Anh thấy sao về nhận xét này?

Bản gốc của Hàn Quốc vốn đã để lại nhiều ấn tượng cho khán giả, chính vì vậy mà việc đem ra so sánh hơn thua là không thể tránh khỏi. Đời sống và công nghệ của chúng ta cũng mới phát triển trong một vài năm gần đây và với chủ đề phẫu thuật thẩm mỹ thì ở Hàn hay Việt cũng đều nóng bỏng như nhau. Vì vậy, chúng ta không nên so sánh bản nào nổi bật hơn. Bên cạnh đó, đây là một bộ phim remake nên cũng có nhiều yếu tố không thể thay đổi được. Tuy nhiên, chúng tôi đã cố gắng làm trọn vẹn cảm xúc và tính nhân văn để truyền tải thông điệp ý nghĩa đến khán giả.

Nhiều ý kiến cho rằng, Rocker Nguyễn và Jolie Phương Trinh diễn xuất chưa tới, điều đó cũng là một yếu tố làm giảm đi sự hấp dẫn của bộ phim. Anh đánh giá sao về dàn diễn viên trong phim?

Tôi rất hài lòng với dàn diễn viên đã chọn, vì mỗi người đều có những điểm đặc biệt riêng tạo nên sức hút. Tôi đặc biệt hài lòng với bộ ba Minh Hằng, Rocker Nguyễn và Jolie Phương Trinh. Đối với tôi, điều đầu tiên khi chọn diễn viên không phải là nổi tiếng đến đâu, kinh nghiệm bao nhiêu mà là có hợp vai hay không. Diễn viên hợp vai, truyền đủ cảm xúc và sống thực sự với nhân vật là rất quan trọng.

Cần mạnh dạn đầu tư cho phim Việt

Các đạo diễn Việt kiều là những người được đào tạo bài bản, nắm bắt được kỹ thuật hiện đại nhưng lại thiếu mất hồn cốt Việt do sống ở Việt Nam chưa nhiều. Phải chăng vì điều này mà phim của họ chưa tròn trịa?

Cá nhân tôi không nghĩ như vậy, vì đã có nhiều người Việt sinh sống ở nước ngoài đạt được thành công khi về Việt Nam làm phim. Một bộ phim chưa tròn trịa như mong muốn còn do rất nhiều yếu tố khác nữa. Thể hiện được nét văn hóa Việt là điều cần thiết nhưng vẫn nên kết hợp những phương hướng hiện đại của nước ngoài vào phim Việt. Bởi điều đó sẽ mang đến cái nhìn mới mẻ, đổi mới sự phát triển của nền điện ảnh Việt.

Theo đạo diễn James Ngô, phim Việt đang ngày càng phát triển.

Với những thành công liên tiếp thời gian qua, người ta đang đặt nhiều kỳ vọng về một tương lai sáng của điện ảnh Việt. Anh có đồng quan điểm với điều này?

Phim Việt đang ngày càng phát triển, tất cả nhà đầu tư cũng như nhà làm phim đều rất chú tâm đến chất lượng của sản phẩm. Tôi cũng như các đồng nghiệp và đương nhiên là cả khán giả nữa vẫn luôn mong chờ vào sự thay đổi của nền điện ảnh Việt Nam, mong muốn nền điện ảnh của chúng ta ngày càng đi xa hơn nữa.

Theo anh, nền điện ảnh Việt cần làm gì để có thể thành công như Hàn hay Hollywood?

Đối với tôi, điều đầu tiên để phim Việt thành công và phát triển xa hơn chính là chúng ta cùng nhau ủng hộ phim Việt, người Việt xem phim Việt. Bởi, đó là nền tảng cơ bản để phim Việt có thể phát triển mạnh hơn. Bên cạnh đó, các nhà sản xuất cần mạnh dạn đầu tư để tạo ra những phim có chất lượng. Một bộ phim có cốt truyện chặt chẽ, hình ảnh đẹp, kỹ xảo chân thật, diễn viên phù hợp chắc chắn sẽ thành công. Khi chúng ta hợp sức lại để tạo ra tiếng vang thì một ngày không xa phim Việt sẽ được công chiếu ở nước ngoài một cách tự tin. Lúc đó, chúng ta sẽ tự hào về nền điện ảnh Việt Nam.

Cảm ơn anh đã dành thời gian trò chuyện với báo Người đưa tin!

Bảo Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/dao-dien-james-ngo-moi-su-la-duyen-va-may-a336450.html