Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí: Muốn cống hiến hết mình cho Lễ hội Vì Hòa bình

Thời gian qua, Công ty Cổ phần sáng tạo Nghệ thuật và Sự kiện Sun Bright tích cực phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị xây dựng kịch bản cho Lễ hội Vì Hòa bình. Đây là lễ hội có quy mô quốc gia và lần đầu tiên được tổ chức tại Quảng Trị cũng như trong cả nước. Liên quan đến nội dung này, phóng viên Báo Quảng Trị đã phỏng vấn ông ĐẶNG LÊ MINH TRÍ, Giám đốc sáng tạo nghệ thuật của công ty.

Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí báo cáo quá trình chuẩn bị chương trình nghệ thuật với lãnh đạo UBND tỉnh -Ảnh: TÚ LINH

-Thưa ông, cho đến thời điểm này, ông cùng ê kíp của Công ty Cổ phần sáng tạo Nghệ thuật và Sự kiện Sun Bright đã chuẩn bị những gì cho lễ hội Vì Hòa bình?

-Tại Lễ hội Vì Hòa bình, tôi là đạo diễn và tư vấn trưởng cho toàn bộ lễ hội nhưng công việc này tôi làm hoàn toàn miễn phí để hỗ trợ cho sự kiện ý nghĩa của tỉnh. Lễ hội Vì Hòa bình được tôi và ê kíp của công ty dành nhiều thời gian, tâm huyết xây dựng ý tưởng sau khi thực hiện thành công show diễn thực cảnh đầu tiên về chương trình nghệ thuật Khát vọng hòa bình tại Thành Cổ Quảng Trị năm 2022.

Trong suốt quãng thời gian đó cho tới nay, chúng tôi đã nhiều lần cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị, các chuyên gia, nhà chuyên môn khảo sát, đánh giá, thảo luận giá trị, tính cấp thiết và thời đại của việc tổ chức lễ hội này tại Quảng Trị. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã tư vấn lập kế hoạch tổ chức, triển khai chi tiết Lễ hội Vì Hòa bình 2024 và tầm nhìn dài hạn để báo cáo UBND tỉnh cùng các cơ quan chuyên môn liên quan.

Bên cạnh đó, hàng loạt các nhóm công việc như bộ nhận diện thương hiệu, chiến lược truyền thông, đặc biệt là ý tưởng cho các chương trình, hoạt động tâm điểm của lễ hội đều đã được xây dựng, tư vấn nhằm có thể cống hiến những điều tuyệt vời nhất cho Quảng Trị. Mong muốn của chúng tôi thông qua lễ hội khẳng định Quảng Trị không chỉ là một địa danh gắn liền với chiến tranh khốc liệt mà hôm nay đã trở thành một biểu tượng của hòa bình, là nhịp cầu kết nối giá trị nhân văn của nhân loại, là nơi vang lên tiếng chuông khát vọng hòa bình không chỉ của Việt Nam mà của cả thế giới.

-Là đạo diễn trẻ, ông đến với Lễ hội Vì Hòa bình với tâm thế như thế nào?

-Tôi thuộc thế hệ sinh ra khi nước nhà thống nhất, lớn lên trong hòa bình. Khi còn bé tôi và nhiều bè bạn của mình chẳng bao giờ đặt câu hỏi hòa bình là gì, vì đó là điều hiển nhiên đang tồn tại xung quanh chúng tôi. Cuộc sống có lẽ luôn có những sự đối lập để từ đó ta hiểu hơn về giá trị của mọi thứ xung quanh, cả hữu hình lẫn vô hình. Khi biết về chiến tranh qua các trang sách đầu tiên trên ghế nhà trường, tôi mới ý thức được rõ về niềm hạnh phúc và may mắn của bản thân khi được sống trong hòa bình.

Thành Cổ Quảng Trị, địa điểm tổ chức chương trình “Ước nguyện hòa bình” của lễ hội -Ảnh: TÚ LINH

Chúng ta là một dân tộc quật cường, bất khuất, yêu chuộng hòa bình, đó luôn là niềm tự hào của mỗi người Việt Nam, trong đó có tôi. Khi thực hiện các dự án, các chương trình nghệ thuật với đề tài này, đặc biệt với Lễ hội Vì Hòa bình, bao giờ tôi cũng tràn đầy cảm hứng sáng tạo. Tất nhiên cùng với đó là thách thức làm sao không lặp lại cách thể hiện của nhiều thế hệ đồng nghiệp trước đó. Đồng thời phải đưa những thông điệp phù hợp với tinh thần thời đại, khơi dậy thông điệp hòa bình vốn đã có sẵn trong mỗi con người, không phân biệt màu da, tiếng nói hay khu vực địa lý, ở các góc nhìn hiện nay...

Đến với Lễ hội Vì Hòa bình, tôi luôn tâm niệm một điều: “Hòa bình sẽ không chỉ dừng lại ở khát vọng hay trong khuôn khổ một lễ hội, mà từ đây hãy lan tỏa, hãy để khát vọng ấy trở thành hành động chứa chan nhiệt huyết thanh xuân”.

-Vì Hòa bình là lễ hội có quy mô quốc gia nhưng lần đầu tiên được tổ chức, với tư cách là đạo diễn và tư vấn trưởng, ông có gặp áp lực khi thực hiện chương trình “đinh” như thế này?

- Lễ hội Vì Hòa bình lần đầu tiên được tổ chức, mang theo đó sức ảnh hưởng rộng lớn không chỉ tại Việt Nam mà còn với nhiều nơi trên thế giới. Với tôi thì đó là điều vô cùng tự hào, nên trong tôi không tồn tại áp lực mà chỉ có động lực để cống hiến hết mình cho một lễ hội chưa từng có tiền lệ này. Tại chương trình khai mạc lễ hội và chương trình giao lưu âm nhạc giai điệu hòa bình, tôi là tổng đạo diễn.

Với tâm thế đó, tôi tin rằng mình và các đồng nghiệp có thể tạo ra các không gian nghệ thuật và chương trình trong khuôn khổ lễ hội, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam và mảnh đất, con người Quảng Trị; thể hiện khát vọng xây dựng Quảng Trị trở thành một thương hiệu, một không gian văn hóa Vì Hòa bình, biểu tượng sức sống mãnh liệt của nhân loại ngay trên mảnh đất bị hủy diệt do chiến tranh - nơi sự sống bắt đầu.

-Ông có thể cho công chúng biết đâu là những điểm độc đáo nhất sẽ có trong Lễ hội Vì Hòa bình?

-Còn quá sớm để chia sẻ về những điểm độc đáo nhất sẽ có trong lễ hội, lúc này tôi chỉ có thể bật mí một vài điểm nho nhỏ mang tính cảm hứng ở lễ khai mạc tới mọi người. Lễ khai mạc lễ hội sẽ được truyền hình trực tiếp và lần đầu tiên tạo ra một chương trình nghệ thuật thực cảnh, với sân khấu kết hợp đa không gian: trên bờ - dưới sông - trên cây cầu Hiền Lương; kết nối hai trục Bắc - Nam của sông Bến Hải cùng nhiều điểm chạm xúc cảm được tạo ra, với sự tham gia thể hiện của nhiều nghệ sĩ trong nước và quốc tế.

Lễ hội Vì Hòa bình được tổ chức từ ngày 29/6 đến ngày 26/7 với chủ đề “Chung tay kiến tạo thế giới hòa bình”. Theo đó, lễ hội có 5 chương trình chính gồm: Ngày đạp xe vì hòa bình, từ 29-30/6; khai mạc Lễ hội Vì Hòa bình vào lúc 20 giờ ngày 6/7 tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải; giao lưu âm nhạc “Giai điệu hòa bình” (đêm nhạc Trịnh Công Sơn) ngày 8/7 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh; lễ hội Văn hóa - Ẩm thực từ 12-14/7 tại Khu Dịch vụ - du lịch Cửa Việt; chương trình “Ước nguyện hòa bình” vào lúc 20 giờ ngày 26/7 tại Bến thả hoa bờ Bắc sông Thạch Hãn và Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị.

Với ngôn ngữ văn học cùng những thủ pháp sân khấu đặc biệt, câu chuyện hòa bình, thông điệp “Chung tay kiến tạo thế giới hòa bình” trong chương trình của chúng tôi ở một khía cạnh nào đó sẽ không có sự giới hạn về mặt thời gian, sẽ được phác họa với những góc nhìn đa chiều, với những xúc cảm thẳm sâu bên cạnh niềm tin, tình yêu, hy vọng và cả sự thấu cảm.

Không chỉ là các nghệ sĩ hàng đầu mà tất cả các thế hệ, từ các cháu thiếu nhi đến những người con Việt Nam (trong nước và nước ngoài) đều sẽ xuất hiện trong chương trình. Bên cạnh đó là hình ảnh của bạn bè quốc tế sẽ cùng chúng ta nắm tay nhau chung hướng vì hòa bình, hạnh phúc, tất cả sẽ được hòa mình thực sự vào chương trình. Chân thực - cảm xúc - đồng điệu và tất cả vì hòa bình không phân biệt màu da, quốc tịch, ngôn ngữ hay tôn giáo. Đó là điều mà chúng tôi hướng tới.

-Xin cảm ơn ông!

Tú Linh (thực hiện)

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/xa-hoi/dao-dien-dang-le-minh-tri-muon-cong-hien-het-minh-cho-le-hoi-vi-hoa-binh/184643.htm