Đảo chính tại Niger: Paris yêu cầu Niamey trả tự do cho quan chức Pháp

Ngày 12/9, Bộ Ngoại giao Pháp đề nghị ngay lập tức thả một quan chức của họ hiện đang bị lực lượng an ninh Niger giam giữ.

Các sĩ quan cảnh sát Niger đứng bên ngoài cửa Đại sứ quán Pháp tại Niamey, cuối tháng 8/2023. (Nguồn: AFP)

Theo thông tin từ bộ trên, một cố vấn Pháp ở Niger đã bị lực lượng an ninh Niamey bắt giữ hôm 8/9. Bộ Ngoại giao Pháp tuyên bố: “Ngay từ ngày đầu tiên, Đại sứ quán của chúng tôi đã làm việc để bảo hộ lãnh sự cho công dân Pháp”.

Vị quan chức trên là cố vấn cho công dân Pháp ở nước ngoài, một vị trí dân cử đại diện cho người dân nước này ở các nước, cũng như làm việc chặt chẽ với các đại sứ quán và lãnh sự quán của Pháp.

Hiện Pháp có 442 cố vấn như vậy trên toàn thế giới, với vai trò giúp đỡ người Pháp xa xứ về các vấn đề liên quan đến công việc, trường học, an sinh xã hội...

Tháng trước, chính quyền Niger đã trục xuất Đại sứ Pháp - động thái cho thấy sự xuống dốc trong quan hệ giữa Paris và Niamey. Tuy nhiên, Pháp cho rằng, các sĩ quan quân đội nắm quyền ở Niamey từ cuối tháng 7 vừa qua đã không có thẩm quyền trục xuất Đại sứ Pháp.

Hồi tháng 7, một nhóm sĩ quan thuộc Lực lượng cận vệ của Tổng thống Niger đã tiến hành cuộc đảo chính lật đổ ông Mohamed Bazoum. Ngay sau đó, lực lượng đảo chính đã thành lập Hội đồng quốc gia bảo vệ tổ quốc, đứng đầu là Tướng Abdurahmane Tchiani, để điều hành đất nước.

Trước tình hình này, Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đã áp đặt trừng phạt Niger và đang xem xét các phương án nhằm “khôi phục trật tự Hiến pháp” ở nước này, trong đó có khả năng can thiệp quân sự, song vẫn cam kết tìm giải pháp ngoại giao.

Trong khi đó, Pháp vẫn duy trì 1.500 binh sĩ ở Niger, cho dù chính quyền quân sự nước này tiếp tục gây sức ép, đồng thời yêu cầu Paris rút quân trong vòng một tháng.

(theo Reuters)

Hạnh Lê

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dao-chinh-tai-niger-paris-yeu-cau-niamey-tra-tu-do-cho-quan-chuc-phap-241903.html