Đạo chích 60 tuổi thực hiện 6 vụ trộm nhà dân bằng kìm cộng lực

Công an thành phố Hà Tĩnh vừa phá chuyên án “09TCTS1216”, bắt giữ Nguyễn Văn Hòa (SN 1957, trú tại xóm 7, Thạch Lạc, Thạch Hà, Hà Tĩnh) là đối tượng chuyên dùng kìm cộng lực phá khóa trộm nhà dân.

Đối tượng Nguyễn Văn Hòa cùng tang vật dùng để trộm cắp

Khoảng đầu tháng 12/2016, trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh xảy ra tình trạng nhiều nhà dân bị kẻ trộm đột nhập trộm cắp tài sản. Hiện trường các vụ trộm cắp cho thấy các đối tượng sử dụng kìm cộng lực cắt khóa để trộm xe mô tô, xe máy điện.

Trước tình hình trên, Công an thành phố Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án đấu tranh. Sáng ngày 15/1/2017, Công an thành phố đã bắt Nguyễn Văn Hòa (SN 1957, trú tại xóm 7, Thạch Lạc, Thạch Hà) khi y đang trên đường đưa tang vật đi tiêu thụ.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai nhận đã thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà với phương thức, thủ đoạn hoạt động sử dụng xe ô tô để theo dõi, lợi dụng sơ hở dùng kìm cộng lực phá khóa, đột nhập trộm cắp xe máy, xe đạp điện rồi nhanh chóng tẩu thoát bằng phương tiện trộm được.

Theo đó, ngày 23/12/2016, tại xóm Xuân Hòa, Thạch Bằng (Lộc Hà), đối tượng Hòa trộm 1 xe máy điện BKS 38MD1-95164 (trị giá khoảng 11.000.000 đồng) của chị Lê Thị Lý, SN 1999, trú tại địa chỉ trên.

Sáng ngày 03/01/2017, tại xóm Trung Hưng, xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh, đối tượng Hòa đột nhập vào nhà chị Lê Thị Trang (SN 2002) lấy trộm 1 xe máy điện mang BKS 38MD1-01897, trị giá khoảng 13.000.000 đồng.

Ngoài ra, đối tượng còn thực hiện 4 vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn.

Công an thành phố tiếp tục điều tra, lập hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật.

Phong Linh

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/dao-chich-60-tuoi-thuc-hien-6-vu-trom-nha-dan-bang-kim-cong-luc/127572.htm