Danh tính nạn nhân bị giám đốc dí súng vào đầu... dọa bắn

Chiều ngày 6/12, Công an quận Tân Bình, TP.HCM vẫn đang điều tra làm rõ vụ rút súng dí vào đầu người phụ nữ và bắn chỉ thiên khiến nhiều người hoảng sợ.

Liên quan tới vụ việc ông Bùi Đức P. - Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ an ninh Việt Nhật (đường Cống Lở, phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM) tranh cãi với một người phụ nữ sau đó rút súng ra dọa bắn người này.

Danh tính người phụ nữ bị đe dọa trong clip được xác định là bà Nguyễn Thị Thúy (SN 1971, ngụ quận Tân Bình), người ngồi phía sau xe máy là con trai Bùi Hữu Phúc (SN 1998).

Theo thông tin PV tìm hiểu được, Phúc từng làm nhân viên bảo vệ cho công ty trên nhưng đã nghỉ việc được hơn 2 tháng, nhưng phía công ty còn nợ lại khoảng 4 triệu đồng tiền lương, đã rất nhiều lần 2 mẹ con bà Thúy tới đây để đòi nợ tiền lương nhưng đều không được.

Giám đốc công ty bảo vệ rút súng dí vào đầu người phụ nữ.

Như báo Người Đưa Tin đã đưa, vào ngày 5/12, bà Thúy cùng con trai tới Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ an ninh Việt Nhật để đòi tiền lương thì xảy ra cãi vã với ông P..

Vụ việc trở nên đỉnh điểm khi ông này rút súng trong người đã dí vào đầu bà Thúy và dọa bắn.

Ông này liên tục kéo cò, rồi giơ súng lên trời, bóp cò khoảng 3 lần thì súng phát nổ, sự việc đã được 1 người quay lại và đưa lên mạng xã hội khiến nhiều người búc xúc.

Phùng Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/danh-tinh-nan-nhan-bi-giam-doc-di-sung-vao-dau-doa-ban-a308676.html