Dành nửa lương tháng mua đồ tập, mặc vài lần rồi cất đi

Minh Hoài có thói quen mua mới đồ tập vào mỗi tháng. Cô cho rằng trang phục đẹp, thoải mái chính là động lực để mình đến phòng tập gym hoặc lớp múa cột mỗi ngày.

 Nhiều bạn trẻ thừa nhận có những bộ đồ tập được mua về mặc một lần, sau đó nằm sâu trong hộc tủ. Ảnh: Phương Lâm.

Nhiều bạn trẻ thừa nhận có những bộ đồ tập được mua về mặc một lần, sau đó nằm sâu trong hộc tủ. Ảnh: Phương Lâm.

Cứ mỗi dịp khuyến mãi đậm trên sàn thương mại điện tử, Minh Hoài (25 tuổi, quận Bình Thạnh, TP.HCM) lại lấp đầy giỏ hàng của mình với những bộ đồ tập gym hoặc bikini. Nhân viên văn phòng này hiện theo đuổi cả hai bộ môn là tập gym và múa cột. Một số buổi sáng cuối tuần, cô còn tham gia bơi lội cùng bạn bè.

Chia sẻ với Zing, Minh Hoài thừa nhận quần áo, đồ tập đẹp là động lực đưa cô đến phòng tập mỗi ngày.

"Mục đích tập luyện của tôi là để có sức khỏe và vóc dáng đẹp. Đồ tập đẹp sẽ giúp tôi quan sát được rõ cơ thể, từ đó biết ưu, khuyết điểm ở đâu và khiến tôi yêu bản thân hơn", cô nhận định.

Theo đuổi 2 bộ môn khác nhau cũng đòi hỏi cô có sự đầu tư nhiều hơn về trang phục. Chỉ trong một ngày gần đây, cô chi hơn 2 triệu đồng cho 2 bộ bikini mới, 2 bộ đồ tập gym và một chiếc quần legging phối màu loang ấn tượng.

Chi 50% lương tháng để mua đồ tập

"Tôi dành phân nửa tiền lương mỗi tháng để mua đồ tập", đó là tâm sự của Ngân Trần (26 tuổi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

 Theo đuổi 2 bộ môn khác nhau khiến Ngân Trần tốn kém hơn.

Theo đuổi 2 bộ môn khác nhau khiến Ngân Trần tốn kém hơn.

Tương tự Minh Hoài, Ngân Trần cho biết mình có sở thích mua sắm trang phục tập luyện và chưa bao giờ tiếc tiền cho những chiếc áo dây, crop top, quần short hoặc legging.

Thậm chí, nhiều bộ đồ tập được cô mua về mặc một lần, sau đó nằm sâu trong hộc tủ.

Ngân Trân hiện theo đuổi yoga bay và gym. Cô thừa nhận việc tham gia các môn thể thao với tính chất khác nhau sẽ khiến người tập tốn kém hơn trong việc mua sắm quần áo phù hợp.

Theo đó, trong các buổi tập yoga, cô ưu tiên lựa chọn quần legging lửng để phù hợp với dụng cụ và tránh chấn thương. Còn khi tập gym, cô lại đổi sang quần short nhằm di chuyển dễ dàng hơn.

"Tôi muốn mình mặc đẹp mọi lúc, ngay cả trong phòng tập. Trang phục đẹp, chất liệu tôítgiúp tôi thoải mái hơn rất nhiều, từ đó nâng cao hiệu quả luyện tập", cô bày tỏ.

Ngoài các mẫu quần và áo, Ngân Trần còn sở hữu 5 đôi giày tập luyện với kiểu dáng, màu sắc khác nhau. Mỗi buổi tập, tùy thuộc vào trang phục, cô sẽ phối cùng đôi giày phù hợp để tránh sự nhàm chán.

 Thanh Nhàn đầu tư số tiền lớn cho đồ tập mỗi tháng với kiểu dáng và màu sắc khác nhau.

Thanh Nhàn đầu tư số tiền lớn cho đồ tập mỗi tháng với kiểu dáng và màu sắc khác nhau.

Trong khi đó, Thanh Nhàn (24 tuổi, quận Gò Vấp, TP.HCM) luôn khiến bạn bè phải bất ngờ khi mỗi tháng đều dành ngân sách đáng kể cho việc mua đồ tập luyện, có lần tiêu tốn đến hàng chục triệu đồng.

"Trung bình mỗi tháng, tôi tiêu hơn 3 triệu đồng cho trang phục tập gym. Đây là con số tương đối lớn so với thu nhập. Nhưng vì đam mê, tôi sẵn sàng chi trả", cô nói với Zing.

Trong tủ quần áo của mình, Thanh Nhàn sở hữu đầy đủ dáng quần tập như legging, biker hoặc short. Cô cũng trang bị croptop, áo tập dài tay, găng tay... với nhiều tông màu khác nhau, từ trung tính, pastel đến neon rực rỡ.

Số lượng hay chất lượng

Giới thiệu về ngăn tủ chất đầy những món quần áo tập luyện, Ngân Trần cho biết chúng đều thuộc thương hiệu đồ tập nổi tiếng. Không chỉ đầu tư cho số lượng nhằm chiều chuộng sở thích làm đẹp, cô còn chú ý đến chất lượng, cho biết chỉ chọn mua món đồ có chất liệu co giãn tốt, không nóng, bí mồ hôi.

"Tôi yêu thích đồ tập của một số nhãn hàng quốc tế, thường đặt mua hàng online hoặc nhờ bạn bè, người thân xách tay từ nước ngoài. Đối với các thương hiệu có cửa hàng tại Việt Nam, tôi thường đến tận nơi để cảm nhận chất liệu rồi mới mua sắm", cô kể lại.

Tuy nhiên, việc sắm sửa trang phục thể thao liên tục cũng khiến Ngân Trần loay hoay với việc xử lý những món đồ không còn sử dụng đến.

Cô nghĩ đến việc thanh lý, song đồ tập vốn không dễ dàng bán lại như quần áo thông thường. Cô vẫn để lại số lượng lớn đồ cũ trong tủ, nhiều năm qua vẫn cố nghĩ cách "tống khứ".

"Hiện tại, tủ đồ tập của tôi đã chật cứng bởi nhiều mẫu giống nhau tôi mua tới 4-5 màu. Không nhiều người hào hứng với việc mua lại đồ tập cũ, họ lo ngại vấn đề vệ sinh cũng như sản phẩm bị dão sau quá trình sử dụng, không còn vừa vặn với cơ thể", cô tâm sự.

Còn với Minh Hoài, cô không quá chú trọng đến thương hiệu của đồ tập mà thường tập trung vào kiểu dáng, xu hướng thịnh hành.

Những sản phẩm cô mua với giá không quá cao, trung bình từ 300.000 đồng trở lên. Tuy nhiên, cũng vì mức giá tiết kiệm, Minh Hoài có tâm lý mua sắm thả ga.

 Minh Hoài thừa nhận có những bộ đồ tập cô chỉ mặc đúng một lần.

Minh Hoài thừa nhận có những bộ đồ tập cô chỉ mặc đúng một lần.

Giờ đây, số lượng lớn đồ tập cọc cạch, không đồng bộ của cô vẫn được xếp trong tủ, lẫn lộn cùng quần áo mặc thường ngày.

"Có những bộ bikini tôi mặc đúng chỉ vài lần để tập múa cột, chụp ảnh rồi cất đi, các set đồ tập gym cũng tương tự. Một phần vì tôi đã chán, phần khác cũng có thể do chất vải không tốt, mặc không thoải mái nên tôi nhanh bỏ xó", cô nói thêm.

Minh Hoài từng cố gắng tìm cách thanh lý những bộ bikini của mình, nhưng vô vọng. Cũng như Ngân Trần, cô gặp khó khi đồ tập, bikini cũ vốn là sản phẩm ít được quan tâm.

"Đến giờ, tôi đành giữ lại những món đồ tập cũ trong tủ, dự định sau này bất ngờ hứng thú sẽ mang ra mặc lại", cô nói.

Chia sẻ cùng Zing, Hải Triều (26 tuổi, huấn luyện viên thể hình tại TP.HCM) cho biết đồ tập ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình luyện tập. Do đó, việc lựa chọn quần áo cho các bộ môn thể thao hoàn toàn không phải điều đơn giản.

"Tôi biết nhiều người rất quan tâm đến việc thể hiện cá tính riêng từ trang phục thể thao. Tuy nhiên, các bạn cần chú ý đến một số yếu tố như chất vải, độ co giãn, số đo phù hợp… để tìm kiếm được một bộ đồ tập hoàn hảo. Nếu phải gò bó bản thân trong những trang phục không phù hợp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần và kết quả tập luyện", anh nói.

Theo huấn luyện viên này, không có một quy tắc chung nào cho những trang phục tập luyện. Dù sản phẩm đắt, đến từ thương hiệu đình đám hay sản phẩm tầm trung đến từ thương hiệu bình dân đều phải đáp ứng các tiêu chí trên.

"Việc có nên đầu tư vào những bộ quần áo tập đắt tiền hay không sẽ phụ thuộc vào tình hình tài chính của người tập", anh nói thêm.

Healthify Me chia sẻ một số mẹo để bạn lựa chọn đồ tập phù hợp với bản thân. Điều này sẽ giúp các bạn thoải mái trong quá trình luyện tập cũng như mang lại hiệu quả tốt hơn.

Không mặc quần, áo có chất liệu 100% cotton: Khi tập thể thao, bạn cần tránh những món đồ 100% cotton vì chất liệu này dễ hút ẩm. Bạn sẽ luôn cảm thấy cơ thể bị thấm đẫm mồ hôi với chiếc áo phông. Những chiếc áo phom rộng còn khiến bạn dễ gặp một số rủi ro như bị vướng vào máy tập.
Chọn áo ngực thể thao phù hợp: Sport bra không chỉ giúp bạn thoải mái vận động mà còn hạn chế các nguy cơ chấn thương cũng như ngăn cản sự đàn hồi quá mạnh ở vùng ngực. Hãy lựa chọn những chiếc áo vừa khít hơn thông thường, nhưng không quá chặt, đảm bảo rằng bạn vẫn có thể thở thoải mái.
Cân nhắc khi chọn quần: Không mặc quần quá rộng và quần có dây rút vì những thiết kế này có thể gây khó chịu khi bạn thực hiện các động tác. Bạn có thể lựa chọn các loại quần ôm, có độ dài đến bắp hoặc mắt cá chân. Đây là chiếc quần phù hợp để bạn tập gym và yoga.
Mua giày vừa vặn: Dù chạy ngoài trời hay máy chạy bộ, bạn cũng phải sắm một đôi giày vừa vặn. Bạn không nên mang giày quá chật vì bàn chân sẽ phồng lên sau khi chạy bộ, làm ngón chân và gót chân tổn thương.

Mỹ Trinh - Linh Vũ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/danh-nua-luong-thang-mua-do-tap-mac-vai-lan-roi-cat-di-post1369458.html