Đánh người vì nghi ngờ bị nói xấu

Ngày 28-3, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét xử phúc thẩm và tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 2 năm 10 tháng tù về tội cố ý gây thương tích đối với bị cáo Nguyễn Văn Sỹ Liêm (sinh năm 1998, trú xã Vĩnh Thái, TP. Nha Trang) do không có tình tiết mới.

Theo hồ sơ, đêm 26-4-2022, Trần Đình Toản (trú TP. Nha Trang) ngồi ăn uống cùng nhóm bạn tại một quán hàng ở phường Phước Hòa, TP. Nha Trang. Lúc này, Liêm và bạn cũng đang ngồi ăn uống tại bàn bên cạnh.

Khi Toản đi vệ sinh, Liêm sang bàn của Toản nói chuyện rồi về lại bàn mình. Toản quay lại bàn thì được nhóm Toản kể chuyện Liêm sang nói xấu Toản. Trong lúc nhóm Toản nói chuyện, Liêm cho rằng Toản đang nói xấu mình nên cầm ly bia thủy tinh sang đánh vào mặt Toản, gây thương tích 11%. Hai nhóm đánh qua lại, làm Liêm bị thương tích 9%; một thanh niên khác bị thương tích 3%.

Quang cảnh phiên tòa.

Sau sự việc xảy ra, 3 người bị thương tích đều có đơn yêu cầu khởi tố, sau đó, Liêm và 1 thanh niên bị thương đã rút đơn yêu cầu. Bị cáo Liêm đã bồi thường và được bị hại bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt.

N.THIỀU

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/202403/danh-nguoi-vi-nghi-ngo-bi-noi-xau-4e54a9c/