Đánh người tử vong, một bị cáo lĩnh 17 năm tù

Ngày 25/3, TAND tỉnh Bắc Giang đưa ra xét xử vụ án Triệu Chòi Suẩn (SN 1979), trú tại thôn Nà Mìu, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) về tội 'Giết người'.

Bị cáo Suẩn tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, năm 2012, Suẩn quen biết và có quan hệ tình cảm với chị Đ.T.L (SN 1979), trú tại thôn Na Lang, xã Phong Minh (Lục Ngạn) (chồng chị L đã mất). Sau đó, Suẩn và chị L chung sống với nhau như vợ chồng tại nhà của chị L ở thôn Na Lang (không đăng ký kết hôn) và có một con chung, sinh năm 2020. Quá trình chung sống, Suẩn thường xuyên uống rượu nên có xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau với chị L.

Sáng 31/10/2023, Suẩn ngủ dậy thấy người mệt mỏi nên nghĩ chị L đã tiêm thuốc gì đó. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, Suẩn mượn điện thoại di động của chị L nhưng chị không đồng ý. Đối tượng đã lấy chiếc điếu cày bằng tre đánh liên tiếp nhiều nhát vào người chị. Bị đánh, chị L bỏ chạy ra khu vực bờ suối gần nhà thì bị Suẩn đuổi theo tiếp tục đánh bằng một khúc gỗ. Ông Triệu Tiến Quý (SN 1972) là hàng xóm chạy đến can ngăn thì bị Suẩn cầm khúc gỗ đánh.

Lúc này, một số người dân chạy đến can ngăn, bắt giữ Suẩn rồi trình báo cơ quan công an. Hậu quả, chị L bị thương tích nặng và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu; ông Quý bị thương tích nhẹ không phải đi điều trị.

Khi cơ quan công an tiến hành điều tra, gia đình Suẩn đã bồi thường cho gia đình bị hại 19 triệu đồng. Tuy nhiên, đại diện gia đình bị hại yêu cầu bồi thường thêm đồng thời bị cáo phải cấp dưỡng cho 2 con của chị L.

Tại thời điểm phạm tội, Suẩn bị loạn thần do rượu dẫn đến hoang tưởng và bị ảo giác chi phối.

Căn cứ hành vi phạm tội, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo 17 năm tù; đồng thời buộc tiếp tục bồi thường dân sự và cấp dưỡng cho người nhà bị hại theo quy định.

Tin, ảnh: Chí Dũng

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/17-nam-tu-cho-ke-giet-nguoi-vi-loan-than-do-ruou-174733.bbg