Đánh mất nghiệp diễn vì bê bối, nam diễn viên kiếm vài trăm tỷ ở tuổi 50

TRUNG QUỐC - Diễn viên Tôn Diệu Uy vẫn kiếm hàng trăm tỷ ở độ tuổi U50 mặc dù từng dính bê bối khiến cả làng giải trí quay lưng.

Tờ Sohu đưa tin, nam diễn viên Tôn Diệu Uy vẫn kiếm được số tiền “khủng” dù không còn hoạt động trong làng giải trí ở độ tuổi U50.

Ở thời điểm hiện tại, Tôn Diệu Uy kiếm sống chủ yếu nhờ livestream hát để lấy tiền ủng hộ từ khán giả. Được biết, trong buổi livestream đầu tiên, Tôn Diệu Uy đã kiếm được 70 triệu NDT (tương đương 246 tỷ đồng) chỉ trong 2 tiếng đồng hồ.

Tôn Diệu Uy ở độ tuổi U50.

Tôn Diệu Uy từng là cái tên khuấy đảo làng giải trí Trung Quốc vào giữa thập niên 2000. Anh gia nhập làng giải trí với tư cách ca sĩ, diễn viên và nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả nhờ ngoại hình bắt mắt cùng tài năng về nghệ thuật. Anh còn từng được ví như “bản sao của Lâm Chí Dĩnh”.

Tên tuổi của Tôn Diệu Uy vụt sáng nhờ bộ phim cổ trang Công chúa Hoài Ngọc đóng cùng với Lâm Tâm Như. Thừa thắng xông lên, Tôn Diệu Uy tiếp tục ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như: Ô long thiên tử, Lục tiểu phục, Thần long hiệp nữ. Sự nghiệp diễn xuất gặt hái được nhiều thành công cộng với vấn đề sức khỏe khiến Tôn Diệu Uy quyết định nghỉ làm ca sĩ và chỉ tập trung đóng phim.

Tôn Diệu Uy từng được xem là "bản sao của Lâm Chí Dĩnh".

Những tưởng Tôn Diệu Uy sẽ trở thành nghệ sĩ hàng đầu Trung Quốc nhưng liên tiếp các scandal đã khiến sự nghiệp của Tôn Diệu Uy rơi xuống vực đáy. Vào năm 2012, anh bị tố cáo sàm sỡ nhân viên hóa trang của đoàn phim. Mặc dù lên tiếng phủ nhận nhưng hình ảnh của Tôn Diệu Uy đã bị ảnh hưởng không nhỏ.

Tôn Diệu Uy tự tay hủy hoại sự nghiệp của mình.

Sau đó ít lâu, hình ảnh Lâm Diệu Uy bước ra từ hộp đêm với các cô gái lạ và có cách hành xử kém văn hóa bị rò rỉ trên mạng. Liên tiếp các scandal xảy ra khiến Tôn Diệu Uy bị khán giả quay lưng và gần như mất tích khỏi màn ảnh.

Tôn Diệu Uy sau đó chuyển sang kinh doanh nhưng bị tổn thất nặng nề do thất bại. Đến năm 2017, anh kết hôn với bạn gái lâu năm và có cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Tôn Diệu Uy kết hôn vào năm 2017.

Mặc dù đã bước sang tuổi 50 nhưng vẻ ngoài của Tôn Diệu Uy vẫn còn rất phong độ và không có dấu hiệu lão hóa. Với sự nghiệp livestream hiện tại, Tôn Diệu Uy có cuộc sống thoải mái và dư dả. Nhiều người cũng tỏ ra bất ngờ trước độ hot của Tôn Diệu Uy sau từng ấy năm vắng bóng trong làng giải trí.

Một trong những bài hát của Tôn Diệu Uy:

Hà Vy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/dien-vien-ton-dieu-uy-kiem-hang-tram-ty-dong-o-tuoi-50-2216722.html