Đánh giá khảo nghiệm các giống lúa vụ xuân 2022 tại Vĩnh Phúc

Sáng 30/5, Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng Quốc gia phối hợp với Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá khảo nghiệm diện hẹp và diện rộng đối với một số giống lúa trong vụ Xuân 2022.

Các đại biểu tham gia hội nghị đầu bờ khảo nghiệm đối với một số giống lúa trong vụ Xuân 2022. Ảnh: Nguyễn Lượng

Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh là một trong 8 điểm khu vực phía Bắc được Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng Quốc gia lựa chọn tham gia thực hiện khảo nghiệm diện hẹp với 9 nhóm: Lúa lai năng suất cao, lúa lai chất lượng cao, nếp chất lượng, nếp năng suất, trung ngày, cực ngắn ngày, lúa tẻ năng suất cao, tẻ thơm, chất lượng cao ngắn ngày; khảo nghiệm diện rộng với 3 nhóm: Lúa lai chất lượng, lúa lai năng suất và nếp.

Qua theo dõi thí điểm, đánh giá sơ bộ kết quả khảo nghiệm diện hẹp các giống lúa lai năng suất cao, lúa lai chất lượng cao, nếp chất lượng, nếp năng suất đều cho năng suất cao hơn từ 1 - 4,2 tạ/ha so với giống đối chứng; 2 giống lúa tẻ năng suất cao và lúa chất lượng ngắn ngày dự kiến đạt 50 - 64 tạ/ha, tương đương với giống đối chứng.

Riêng nhóm tẻ thơm các giống đều có năng suất dự kiến thấp hơn so với 2 giống đối chứng. Đối với khảo nghiệm trên diện rộng, nhóm lúa lai chất lượng cao và nếp dự kiến đạt từ 50 - 67 tạ/ha, cao hơn giống lúa đối chứng 11,5 tạ/ha; nhóm lúa lai năng suất cao hơn giống đối chứng khoảng 2 tạ/ha. Với điều kiện thời tiết, khí hậu vụ Xuân 2022 có nhiều bất thường, song năng suất hầu hết các giống lúa khảo nghiệm đều khả quan.

Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng Quốc gia tiếp tục tiến hành khảo nghiệm các giống lúa cả diện rộng và diện hẹp trên địa bàn tỉnh ở những vụ tiếp theo để có đánh giá chính xác hơn về thời gian sinh trưởng, đặc điểm nông sinh học và tiềm năng, năng suất của các giống cũng như khả năng chống chịu sâu hại và yếu tố ngoại lai tác động. Đồng thời mong muốn, các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, cung ứng giống kết nối tốt hơn với tỉnh không chỉ trong lĩnh vực khảo nghiệm giống mới mà còn đưa các giống cây trồng tốt hơn đến với nông dân Vĩnh Phúc.

Sau khi khảo nghiệm tại Vĩnh Phúc, Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng Quốc gia sẽ đánh giá khách quan các tiêu chí, chỉ tiêu để lựa chọn, công nhận giống phù hợp và đưa vào sản xuất đại trà góp phần bổ sung vào cơ cấu giống lúa Quốc gia

Mai Liên

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/thoi-su/77871/danh-gia-khao-nghiem-cac-giong-lua-vu-xuan-2022-tai-vinh-phuc.html