Đánh giá đối thủ của ĐT Việt Nam: Myanmar - sức mạnh của tinh thần Đức

Trận ra quân AFF Cup 2016, ĐT Việt Nam sẽ chạm trán Myanmar. Đây là thử thách không dễ dàng, bởi đội chủ nhà có bước chuyển mình mạnh mẽ dưới bàn tay HLV Gerd Zeise.

HLV Gerd Zeise – "Phù thủy" đưa bóng đá Myanmar đi World Cup

"Phù thủ" Gerd Ziese sẽ mang diện mạo mới cho ĐT Myanmar ở AFF Cup 2016.

Cách đây 2 năm, U19 Myamar trở thành đội bóng thứ ba tại khu vực Đông Nam Á sau U19 Indonesia (1979) và Malaysia (1997) giành quyền tham dự giải U20 thế giới. Đây là cột mốc lịch sử cho bóng đá Myanmar, bởi họ chỉ mới cải tổ bóng đá mạnh mẽ từ năm 2005 và có giải chuyên nghiệp từ năm 2009.

Thành công của bóng đá Myanmar trong thời gian qua có sự đóng góp rất lớn từ ông Gerd Zeise, một huấn luyện viên đến từ nước Đức. Sự lạnh lùng cùng triết lý bóng đá của người Đức được HLV Gerd Ziese áp dụng triệt để. Khâu lựa chọn nhân sự làm nòng cốt cho các lứa trẻ được ông đặc biệt quan tâm.

Theo HLV Gerd Ziese thì ông và các trợ lý phải đi tuyển chọn ở nhiều thành phố lớn như Yangoon, Mandalay, Nay Pyi Taw,… để lựa chọn những cầu thủ tốt nhất, từ đó đưa vào các học viện để có lộ trình phát triển rõ ràng. Sau khi có bộ khung khá chắc chắn thì vấn đề kỷ luật là yếu tố không thể thiếu.

Bằng chứng cho sự cứng rắn mà HLV Gerd Ziese áp dụng là việc đuổi hai ngôi sao Thiha Zaw và Kyaw Ko Ko về nước trong chuyến tập huấn châu Âu mới đây vì biểu hiện của bệnh ngôi sao. Theo lý giải của ông thầy người Đức thì các cầu thủ khi được gọi vào đội tuyển Quốc gia thì phải chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, sẽ không có một ngoại lệ với bất kỳ cầu thủ nào. Sự siết chặt kỷ luật nhưng không hà khắc giúp bóng đá Myanmar đang thay đổi từng ngày.

Mơ đoạt vàng AFF Cup bằng đội hình U23

Chủ nhà Myanmar nuôi mộng xưng vương AFF Suzuki Cup bằng đội hình trẻ.

Mới đây, tuyển Myanmar đã đăng ký danh sách sơ bộ gửi lên BTC giải AFF Cup 2016 . Trong số 23 cầu thủ được đăng ký, hầu như tất cả đều là lứa cầu thủ đã từng dự giải U20 thế giới vào năm trước. Một vài cái tên có thể kể đến như Aung Thu, Yan Naing Oo, Than Paing, Nanda Kyaw, Myo Ko Tun,...

Nhiều người cho rằng đây có thể là chiêu trò của nước chủ nhà nhằm đánh lạc hướng các đối thủ của mình, tuy nhiên khả năng này là không cao. Trong 2 trận đấu giao hữu gần đây với Indonesia và mới nhất là Oman , họ gần như chỉ sử dụng một đội hình. Đó đều là những cầu thủ trụ cột của lứa U19 đã dự U20 thế giới, chỉ có rất ít những cái tên tuổi đã cao như Yan Aung Kyaw (27 tuổi) hay Win Min Htut (30 tuổi). Tính ra, độ tuổi trung bình mà Myanmar sử dụng ở giải năm nay chỉ rơi vào khoảng 22,5 tuổi.

Đến với giải đấu với đội hình trẻ nhưng không thể xem thường sức mạnh của Myanmar. HLV Gerd Ziese có gần 3 năm làm việc cùng các học trò và đây là thời điểm không thể tốt hơn để ông kiểm chứng tài năng, sự am hiểu cũng như độ chính xác trong lối chơi chung của đội bóng.

Thành tích trong quá khứ khiến Myanmar bị đánh giá thấp hơn Malaysia và Việt Nam, nhưng lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của hàng ngàn khán giả sẽ là động lực rất lớn giúp thầy trò HLV Gerd Ziese tự tin vượt qua mọi rào cản để hướng đến một kỳ AFF Cup thành công.

Thanh Chương - Thể thao Việt Nam | 00:55 18/11/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/danh-gia-doi-thu-cua-dt-viet-nam-myanmar-suc-manh-cua-tinh-than-duc-d368153.html