Đánh chết người, "đại bàng" trại tạm giữ vào tù

Sau 2 ngày xét xử và nghị án, chiều 23-8, TAND TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Lại Văn Hoài (34 tuổi, quê Vĩnh Long) 15 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích".

HĐXX tổng hợp hình phạt 7 năm 6 tháng tù trước đó về tội "Trộm cắp tài sản", buộc bị cáo Hoài chấp hành hình phạt chung là 22 năm 6 tháng tù. Liên quan đến vụ án, 10 bị cáo khác bị tuyên phạt từ 4 đến 14 năm tù.

Lại Văn Hoài (đứng) và các đồng phạm

Theo nhận định của HĐXX, người chịu trách nhiệm cao nhất trong vụ án này là Hoài vì đã ra lệnh cho đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội đến cùng. Về nhân thân, Hoài bị TAND huyện Bình Chánh, TP HCM tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù, trong khi chờ xét xử thì phạm tội khác đặc biệt nghiêm trọng hơn.

Theo cáo trạng, anh Trần Văn Hóa (SN 1982, quê Long An, là người có HIV) được đưa đến buồng giam A4 của Nhà tạm giữ Công an huyện Bình Chánh do trộm cắp tài sản. Tại đây, Hoài được các can phạm khác phong làm trưởng buồng và có quyền lực cao nhất.

Ngày 19-1-2013, anh Hóa tắm rửa sơ ý đã nhúng tay vào bồn nước và bị Hoài phát hiện. Lập tức, Hoài ra lệnh cho đàn em dùng tay chân đánh vào ngực anh Hóa. Chưa dừng lại, anh Hóa còn bị bọn chúng trói lại rồi tiếp tục dùng chai thủy tinh đập vào đầu.

Đến giờ cơm chiều, anh Hóa không ăn và thở dốc nên được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Tin-ảnh: Ph.Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/danh-chet-nguoi-dai-bang-trai-tam-giu-vao-tu-20170823213630541.htm