Đánh bom và nổ súng rung chuyển miền nam Thái Lan

Một binh sĩ kiểm tra hiện trường vụ đánh bom ở huyện Nong Chik, tỉnh Pattaniở miền nam Thái Lan hôm 3-11. Ảnh: Reuters

(Cadn.com.vn) - Phe nổi dậy ở khu vực chủ yếu có người Hồi giáo sinh sống tại miền nam Thái Lan đã giết chết 3 người, trong đó có 2 thường dân và 1 binh sĩ sau khi thực hiện hàng chục vụ đánh bom và tấn công bằng súng suốt đêm 2-11.

Theo Reuters, các vụ đánh bom, nổ súng và đốt phá bắt đầu từ tối 2-11 tại 3 tỉnh Narathiwat, Pattani và Songkhla. Theo ông Pramote Prom-in, một phát ngôn viên của quân đội Thái Lan, các vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh một số quan chức cấp cao thuộc Ban chỉ đạo giải quyết vấn đề miền nam đang đến để đàm phán hòa bình. 2 thường dân bị sát hại là nhân viên bảo vệ một cửa hàng bán ô-tô ở tỉnh Songkhla, bị những kẻ ném bom vào cửa hàng này bắn chết. 4 tay súng khác tấn công một cơ sở quân sự ở tỉnh Pattani, làm 1 binh sĩ thiệt mạng. Hiện chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm loạt tấn công mới nhất này. Trong khi đó, một nghi phạm các vụ đánh bom ở khu nghỉ mát Phuket hồi đầu tháng 8 đã thú nhận tham gia những vụ đánh bom làm rung chuyển miền nam này. Nghi phạm tên Muhammad Muhi, khoảng 20 tuổi, đã bắt giữ hôm 20-10.

T.Nguyên

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_157115_da-nh-bom-va-no-su-ng-rung-chuye-n-mie-n-nam-tha-i.aspx