Đánh bại O.M, Monaco tạm vượt lên dẫn đầu bảng

Sáng 27-11, tại vòng 14 Ligue 1, trên sân nhà Louis II, câu lạc bộ (CLB) AS Monaco đã giành chiến thắng đậm đà với tỷ số là 4-0 trước CLB Olympique de Marseille (O.M). Theo đó, AS Monaco có 32 điểm, tạm vượt lên OGC Nice, đứng ở vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng. Trong khi đó thì O.M vẫn chỉ có 17 điểm và tạm xếp thứ 12 trên bảng tổng sắp Ligue 1.

Những tưởng CLB đến từ thành phố cảng miền Nam nước Pháp, với tân huấn luyện viên (HLV) trưởng Rudi Garcia sẽ gây khó dễ được cho AS Monaco nhưng CLB xứ Công quốc đã chứng tỏ uy lực của hàng tiến công có hiệu suất cao nhất châu Âu là như thế nào khi đè bẹp O.M tới bốn bàn không gỡ, trong thế trận áp đảo.

So với đội hình xuất phát của trận thắng 2-1 trước CLB Tottenham Hotspur trên sân nhà hồi đầu tuần thì AS Monaco có 2 sự thay đổi. Trung vệ người Ý là Andrea Raggi chơi thay cho trung vệ Benjamin Mendy (đang chấn thương) và tiền đạo trẻ người Brazil, Gabriel Boschillia thi đấu ở vị trí của tuyển thủ Pháp là Thomas Lemar.

Đội chủ nhà đe dọa khung thành đội khách ngay ở phút thứ 4, khi tiền vệ tiến công-tuyển thủ Bồ Đào Nha, Bernardo Silva có pha cứa lòng chân trái đẹp mắt, bóng bay chệch cột dọc.

Tiếp đà tiến công, AS Monaco mở tỷ số ở phút 22 với cú sút phạt chân trái ở đẳng cấp cao, không thể cản phá của tiền đạo Gabriel Boschillia.

Đây là bàn thắng thứ ba nhờ thực hiện chuẩn xác các quả phạt trực tiếp của tiền đạo này ở mùa giải Ligue 1 năm nay; sau những cú sút phạt đẹp mắt vào lưới của FC Lorient ở vòng 13, rồi vào lưới FC Nantes trước đó.

AS Monaco nhân đôi cách biệt vào phút 30, ở tình huống Bernardo Silva mở tốc độ bên cánh phải, thoát khỏi sự truy cản của hậu vệ Romain Alessandrini bên đội khách, rồi lật bóng vào trong vòng cấm. Tiền đạo Valère Germain ở vị trí trống trải, bật cao, đánh đầu tung lưới thủ thành Yohann Pele.

Phút 39, xuất phát từ đường căng ngang vào vòng cấm của hậu vệ phải Djibril Sidibé, cây săn bàn Radamel Falcao không kiểm soát được bóng, nhưng Valère Germain thì đã kịp nhanh như chớp, ập vào, tung cú sút chân phải, nâng tỷ số lên 3-0 cho đội chủ nhà.

Nhận đến ba bàn thua chỉ trong hiệp 1, O.M sụp đổ.

Hiệp 2, đội khách chỉ còn biết chống đỡ các đợt tiến công dồn dập của AS Monaco.

Phút 90+2, trước cú sút vừa căng vừa hiểm của Valère Germain, thủ môn Yohann Pele đẩy bóng ra vừa lúc tiền đạo người Argentina là Guido Carillo lao xuống, sút bồi, ấn định trận thắng đậm 4-0 cho AS Monaco.

Guido Carillo chỉ được có mặt trong đội hình xuất phát có bốn lần trong mùa giải này nhưng đã kịp sở hữu cho mình năm bàn thắng.

Đánh bại O.M, AS Monaco đã có năm chiến thắng liên tiếp ở tất cả các giải đấu trong mạch tám trận bất bại.

Còn O.M mới chỉ có một lần thắng trong năm trận thời HLV trưởng Rudi Garcia.

Kết quả các trận đấu khác ở vòng 14, vào rạng sáng 27-11:

Girondins de Bordeaux thắng Dijon FCO: 3-2

SM Caen hòa EA Guingamp: 1-1

FC Metz hòa FC Lorient: 3-3

Montpellier Hérault SC hòa AS Nancy Lorraine: 0-0

FC Nantes hòa LOSC Lille: 0-0

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thethao/tin-tuc/item/31391302-danh-bai-o-m-monaco-tam-vuot-len-dan-dau-bang.html