Đánh án ma túy ở xứ Tiên

Theo thống kê, toàn H. Tiên Phước (Quảng Nam) có khoảng 300 con nghiện ma túy, chủ yếu là những người đi khai thác vàng ở các bãi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và số thanh thiếu niên đua đòi ăn chơi, thiếu sự quan tâm, giáo dục của gia đình. Chính vì số lượng con nghiện nhiều nên đối tượng xấu lén lút đưa ma túy từ các nơi về H. Tiên Phước bán kiếm lời, khiến tình hình ANTT có nhiều diễn biến phức tạp.

Đại tá Nguyễn Văn Cự - Trưởng CAH Tiên Phước cho biết, để từng bước kìm hãm tội phạm ma túy, ngoài việc lập hồ sơ đưa những đối tượng nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, CAH Tiên Phước còn chỉ đạo Đội Cảnh sát Điều tra (CSĐT) áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ đấu tranh sắc bén, phối hợp lực lượng CA các xã chủ động đấu tranh, bắt giữ các đối tượng mua bán, tàng trữ, kiên quyết không để lây lan ra ngoài cộng đồng. Nổi bật nhất là trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Bính Thân 2017, CAH Tiên Phước liên tục lập chiến công xuất sắc trên trận tuyến phòng, chống tội phạm ma túy. Đơn vị đã phát hiện, bắt quả tang 7 vụ (7 đối tượng) có hành vi mua bán và tàng trữ ma túy, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đội CSĐT CAH Tiên Phước được Chủ tịch UBND H. Tiên Phước khen thưởng đột xuất.

Cụ thể, ngày 22-11-2016, qua công tác TS địa bàn, Cơ quan CSĐT CAH Tiên Phước bắt khẩn cấp Nguyễn Xuân Tiên (1975, trú thôn 2, xã Tiên Phong, H. Tiên Phước) có hành vi mua bán trái phép các chất ma túy. Khám xét nhà ở của Tiên tại thôn 2, CAH Tiên Phước thu giữ 1 gói chất bột màu trắng có trọng lượng 0,06g, 1 cục chất màu trắng nặng 1,58g, nhiều hạt tinh thể màu trắng có trọng lượng 0,52g và tang vật liên quan khác. Theo thừa nhận của Tiên, đây là heroin và ma túy đá được Tiên mua về sử dụng và bán lại kiếm lời. Đến 14 giờ ngày 29-12-2016, cũng tại địa bàn này, CAH Tiên Phước bắt quả tang Ngô Văn Thức (1978) đang bán cho Trương Hồng Huệ (1987, trú H. Núi Thành, Quảng Nam) 1 gói heroin có trọng lượng 0,03g. Khám xét nhà Thức tại thôn 2 (xã Tiên Phong), CAH Tiên Phước thu giữ 10 gói heroin có trọng lượng 2,72g, 2 gói ma túy đá nặng 1,23g, 33 bao ni-lông cùng nhiều tang vật liên quan.

CAH Tiên Phước khống chế đối tượng có hành vi bán ma túy.

Chiến công nối tiếp chiến công, 22 giờ ngày 19-12-2016, tại thôn 3, xã Tiên Thọ (H. Tiên Phước), CAH Tiên Phước tiếp tục bắt quả tang Võ Đình Vinh (1986, trú thôn 3, Tiên Thọ) đang bán ma túy trái phép cho Trần Hoàng Dạ (1987, trú thôn 4, xã Tiên Cảnh, H. Tiên Phước). Tại hiện trường, CAH Tiên Phước thu giữ 2 gói heroin có trọng lượng 0,82g và 300 ngàn đồng. Tiếp tục khám xét nơi bị can lưu trú, lực lượng CA thu giữ thêm 3 gói ma túy đá có trọng lượng 0,67g, 1 cân tiểu ly, 71 kim tiêm chưa qua sử dụng và 1 ĐTDĐ. Đến 10 giờ ngày 4-1, tại thôn 5 (xã Tiên Cảnh), CAH Tiên Phước bắt quả tang Lê Văn Cường (1996, trú thôn 5, Tiên Cảnh) đang bán ma túy trái phép cho Trần Ngọc Lạc (1991, trú cùng xã). Tại đây, cơ quan CA phát hiện, lập biên bản thu giữ 2 gói heroin, 1 xe máy, 1 ĐTDĐ và 540 ngàn đồng. Khám xét khẩn cấp nhà đối tượng, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ 24 gói heroin có tổng trọng lượng 1,58g.

Theo Trung tá Lê Phước Hiển - Đội trưởng Đội CSĐT CAH Tiên Phước, các đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép các chất ma túy thường sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để đối phó với cơ quan CA. Ngoài số con nghiện tại cộng đồng, chúng còn rủ rê, lôi kéo nhiều thanh thiếu niên tham gia sử dụng các chất ma túy dạng đá, không chỉ gây mất ANTT và còn bức xúc trong nhân dân. Để có tiền sử dụng ma túy, các con nghiện không từ bất cứ thủ đoạn nào, trộm cắp đến cưỡng đoạt và cướp giật tài sản người khác. Được sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tá Trần Ngọc Trung - Phó trưởng CAH Tiên Phước, Đội CSĐT vào cuộc quyết liệt và bắt giữ thành công những đối tượng trực tiếp bán ma túy cho con nghiện. Có thời điểm, chỉ trong vòng 4 ngày (từ 15-2 đến 18-2), Đội CSĐT CAH Tiên Phước đã bắt, khởi tố 3 vụ (3 đối tượng) có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Thống kê tại Đội CSĐT CAH Tiên Phước thể hiện, qua công tác nắm tình hình tại thôn Phước An (TT Tiên Kỳ), đơn vị phát hiện có đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, gây dư luận xấu trong nhân dân. Từ thông tin này, CAH Tiên Phước xây dựng kế hoạch, chỉ đạo Đội CSĐT tiến hành xác minh làm rõ. Đến 11 giờ ngày 15-2, tại thôn Phước An, lực lượng CA phát hiện, bắt quả tang Võ Đình Quyền (1994, trú thôn 1, xã Tiên Mỹ, H. Tiên Phước) đang bán ma túy trái phép cho Phạm Văn Điện (1993, trú xã Tiên Lộc, H. Tiên Phước), thu giữ 2 gói ma túy đá cùng nhiều tang vật liên quan khác. Khám xét khẩn cấp nơi Quyền lưu trú, CAH Tiên Phước thu giữ thêm 2 gói ma túy đá có tổng trọng lượng 2,08g.

Tang vật liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cùng thời điểm này, CAH Tiên Phước còn nắm được nguồn tin tại khu vực thôn Bình An (TT Tiên Kỳ) có đối tượng mua bán ma túy lưu động xung quanh khu vực Trường THCS Lý Tự Trọng. Quá trình giám sát, CAH xác định nghi can có tên họ đầy đủ là Nguyễn Văn Hòa (1995, trú thôn 7A, xã Tiên Cảnh), đối tượng vừa mới mãn hạn tù trở về địa phương từ cuối năm 2016. Áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, 14 giờ ngày 17-2, CAH Tiên Phước bắt quả tang Hòa đang bán heroin cho Đinh Hoàng Cảm (1994, trú xã Tiên Thọ), thu giữ 1 gói heroin, 3,4 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan khác. Đến 8 giờ 30 ngày 18-2, CAH Tiên Phước tiếp tục bắt quả tang Nguyễn Thanh Minh (1994, trú thôn 2, xã Tiên Lộc, H. Tiên Phước) có hành vi tàng trữ 12 gói heroin có tổng trọng lượng 0,46g tại nhà riêng.

Với những chiến công đặc biệt xuất sắc trên trận tuyến đấu tranh phòng chống ma túy, ngày 6-3, Đội CSĐT CAH Tiên Phước đã được Chủ tịch UBND H. Tiên Phước tuyên dương, khen thưởng đột xuất.

Nguyên Thảo

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_162920_da-nh-a-n-ma-tu-y-o-xu-tien.aspx