Dangda lập hat-trick, Thái Lan ra oai

Lập hat-trick trong chiến thắng 4-2 trước Indonesia chiều 19-11, Teerasil Dangda cho thấy anh vẫn xứng đáng là chân sút số 1 của Thái Lan trong hành trình bảo vệ chức vô địch AFF Suzuki Cup.

Là chân sút xuất sắc nhất của Thái Lan hiện nay nhưng Dangda lại tỏ ra vô duyên với AFF Cup. Tiền đạo từng 2 lần giành danh hiệu “Vua phá lưới” tại đấu trường này chưa cùng Thái Lan lên ngôi vương trong 3 kỳ liên tiếp tham dự (2008, 2010 và 2012). Năm 2014, thời điểm thầy trò HLV Kiatisuk lần thứ tư vô địch AFF Cup thì Dangda lại vắng mặt vì bận thử việc ở Tây Ban Nha.

Ba bàn thắng của Dangda ghi vào lưới Indonesia trong chiến thắng 4-2 (bàn đầu của Notchaiya) chiều 19-11 cho thấy chân sút 28 tuổi này đang ở đỉnh cao phong độ. Không chỉ là “sát thủ” vòng cấm, Dangda còn nguy hiểm trong những pha sút xa, một trong số đó là bàn thắng nâng tỉ số 3-2.

Dangda vẫn là chân sút nguy hiểm nhất của Thái Lan.Ảnh: EPA

Indonesia suýt gây bất ngờ khi chỉ trong vòng 3 phút đầu hiệp 2 đã ghi liền 2 bàn thắng (do công của Solossa và Baru) để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Thái Lan dẫn trước 2-0 trong hiệp 1 nhờ lối chơi sắc sảo, cầm bóng chỉ 48% nhưng tạo ra 7 pha dứt điểm so với 2 của Indonesia.

Cả hai bàn thắng của Indonesia đều sử dụng bài đánh biên trước khi tạt cánh - đánh đầu, chiến thuật quen thuộc của HLV người Áo A.Riedl. Tuy nhiên, với bản lĩnh của nhà vô địch cùng các pha tấn công đa dạng, Thái Lan đã nhanh chóng lấy lại uy thế, ghi 2 bàn vào cuối hiệp 2. Có cảm tưởng Thái Lan như một võ sĩ hạng nặng, chịu đòn giỏi nhưng khi tung ra “cú đấm” nào thì đều ghi điểm.

Với Indonesia, HLV Rield còn nhiều việc phải làm nếu muốn có một vé vào bán kết ở bảng đấu “tử thần”. Ở trận đấu còn lại của bảng A này, chủ nhà Philippines hòa Singapore 0-0. Ở lượt tới vào ngày 22-11, Thái Lan gặp Singapore, còn Philippines đấu với Indonesia.

Ch.Tuấn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/dangda-lap-hat-trick-thai-lan-ra-oai-20161119230347346.htm