Đảng viên gương mẫu đi đầu

ĐBP - Phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, thời gian qua nhiều đảng viên trên địa bàn huyện Mường Chà đã năng động, sáng tạo, nâng cao ý thức trách nhiệm trong mỗi việc làm, hành động, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, từ đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân; góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Mô hình kinh tế vườn - ao - chuồng của đảng viên Lò Văn Lún, bản Púng Giắt 1, xã Mường Mươn cho thu nhập mỗi năm trên 100 triệu đồng.

Đến bản Púng Giắt 1, xã Mường Mươn (huyện Mường Chà), nhắc đến ông Lò Văn Lún, nhiều người đều biết ông là một trong những đảng viên tiêu biểu ở khu dân cư. Với bản tính cần cù, chịu khó, nhiều năm qua, ông luôn là tấm gương điển hình về phát triển kinh tế. Hiện ông đang sở hữu trang trại rộng hơn 2ha với ao thả cá, chăn nuôi gia súc, gia cầm và trồng cây ăn quả... Từ mô hình kinh tế này, giúp gia đình ông Lún có thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm. Ông Lún cho biết, cách đây hơn 10 năm, đời sống bà con nơi đây còn nhiều khó khăn, thậm chí có những hộ còn thiếu đói. Khó khăn là vậy, song người dân lại chưa có tư duy mới trong phát triển kinh tế gia đình. Trăn trở cùng bà con, ông mạnh dạn đầu tư chăn nuôi gia súc, đào ao thả cá. Để có thức ăn cho vật nuôi, ông trồng thêm cỏ voi và cây chuối. Vài năm sau, cách làm bước đầu hiệu quả, ông Lún vừa nhân rộng mô hình vừa chia sẻ, hướng dẫn bà con làm theo.

“Là đảng viên, bản thân tôi không chỉ chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước mà còn tích cực học hỏi, mạnh dạn đầu tư vào trồng trọt, chăn nuôi. Ổn định về kinh tế, tôi thường xuyên giúp đỡ, hỗ trợ bà con dân bản. Ai có nhu cầu gì, nếu trong điều kiện có thể, tôi luôn toàn tâm, dốc sức để hỗ trợ, giúp đỡ” - ông Lò Văn Lún chia sẻ.

Phát huy vai trò nêu gương, ngoài ông Lún, 21 đảng viên của Chi bộ bản Púng Giắt 1 cũng đã và đang là những nhân tố tiêu biểu, tiên phong trong các phong trào thi đua ở địa phương; được cấp ủy, chính quyền và nhân dân sở tại tin tưởng, ghi nhận.

Ở tuổi 31, sau nhiều nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành từ cán bộ đoàn thể bản, chị Lý Thị Pàng đã được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Sa Lông. Chị Pàng luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trước Đảng, tập thể và nhân dân. Trong quá trình công tác, chị luôn chủ động tham mưu với cấp ủy, nhất là các mặt công tác hội; chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên, các hoạt động mang tính phong trào để động viên hội viên tham gia. Bên cạnh đó, chị Lý Thị Pàng cũng thường xuyên quan tâm, nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của hội viên phụ nữ, từ đó vận động chị em thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Chị Pàng chia sẻ: Do là xã vùng cao, đời sống khó khăn, nhận thức của chị em còn hạn chế nên ý thức gìn giữ vệ sinh môi trường có lúc chưa đảm bảo. Tôi đã gương mẫu, đi đầu trong từng hành động, việc làm mà còn cùng với các tổ chức đoàn thể trong xã như: Hội nông dân, đoàn thanh niên, cựu chiến binh... thường xuyên tuyên truyền để chị em, người dân nâng cao nhận thức trong bảo vệ môi trường. “Mưa dầm thấm lâu”, đến nay, việc gìn giữ vệ sinh đường làng, ngõ xóm trên địa bàn xã đã cơ bản được chị em phụ nữ và người dân thực hiện nền nếp, duy trì quét dọn mỗi tháng từ 2 - 3 lần.

Không chỉ có ông Lún, chị Pàng, trên địa bàn huyện Mường Chà còn nhiều cán bộ, đảng viên đã và đang thể hiện được vai trò “đầu tàu” trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã tạo thêm niềm tin, động lực và là cầu nối giữa nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương. Ông Trần Cao Cường, Bí thư Huyện ủy Mường Chà cho biết: Thời gian qua, đội ngũ đảng viên thông qua công tác tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số nhận thức sâu sắc sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước trong học tập, lao động, sản xuất. Đặc biệt, nhiều đảng viên với tinh thần dám nghĩ, dám làm, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong chuyển đổi phát triển kinh tế, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, tích cực tuyên truyền, vận động người dân mạnh dạn đầu tư xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, nâng cao thu nhập...

Bài, ảnh: Quang Long

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/kinh-te/202093/dang-vien-guong-mau-di-dau