Đảng viên đi đầu ở Thượng Nông

Thượng Nông là một trong những xã vùng cao khó khăn nhất của huyện Na Hang. Ở thời điểm đầu năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm tới gần 80%. Giảm nghèo là chỉ tiêu quan trọng được Đảng bộ xã đề ra trong mỗi nhiệm kỳ đại hội, đồng thời đây là nhiệm vụ trọng tâm trong cả nhiệm kỳ, trong đó vai trò, nhiệm vụ của đảng viên là những người đi trước mở đường.

Nghị quyết của Đảng bộ xã Thượng Nông xác định thước đo của một chi bộ vững mạnh không chỉ xây dựng tập thể đoàn kết mà còn lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện tốt công tác giảm nghèo. Đồng thời phân công tổ chức đảng, đảng viên giúp đỡ hộ nghèo, người nghèo, phát huy tinh thần tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại.

Bí thư Chi bộ thôn Pắc Củng Bàn Văn Tranh (thứ 2 bên phải) kiểm tra chất lượng chè Shan tuyết của bà con trong thôn.

Anh Đào Văn Máy được chi bộ giao trọng trách làm Bí thư Chi bộ thôn Nà Cào, xã Thượng Nông (Na Hang). Với cương vị là Bí thư chi bộ, anh trăn trở nhiều lắm bởi cái nghèo, cái đói đeo bám bao đời nay với đồng bào Mông trong thôn. Bí thư Máy bắt đầu từ chăn nuôi trâu. Nhiều người trong thôn cười vì cho rằng không hiệu quả bởi bản Mông Nà Cào nằm tận trên núi cao, thức ăn khan hiếm, mùa đông lạnh đến người còn không chịu nổi huống chi con trâu để ngoài chuồng. Với suy nghĩ đã làm phải làm đến cùng, anh Máy tự cải tạo mảnh đất 300m2 ở sườn núi để trồng cỏ nuôi trâu nhốt chuồng. Thế rồi từ 1 con trâu nái sau 3 năm anh đã có trong tay 10 con trâu lớn, nhỏ. Chăn nuôi hiệu quả, gia đình Bí thư Chi bộ Đào Văn Máy khấm khá lên trông thấy. Thấy Bí thư chi bộ trồng cỏ và nuôi trâu có hiệu quả, cả bản dần học theo. Đã có lúc Nà Cào đứng “top” đầu xã Thượng Nông với trên 100 con trâu, bò, phong trào chăn nuôi trở thành hướng đi mới để làm kinh tế. Từ đó, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi như “luồng gió mới” làm thay đổi cuộc sống của người Mông Nà Cào. Gia đình anh Sùng Văn Hầu năm nay vui hơn, anh kể, gia đình mới bán được lứa lợn đen hơn 20 con thu về gần 100 triệu đồng. Anh Hầu dự định, có vốn, anh sẽ tập trung chăn nuôi thêm dê và cải tạo diện tích trồng cây tre Bát độ để có thêm thu nhập. Nhờ có sự động viên chỉ bảo của đồng chí Đào Văn Máy, anh Hầu đăng ký thoát nghèo trong năm tới.

Thôn Pắc Củng vốn trước đây được nhiều người biết đến là một trong những thôn nghèo khó nhất của tỉnh thì gần đây Pắc Củng lại được nhiều người biết đến bởi sức vươn lên của đồng bào Sán Chỉ nơi đây. Người có công đầu xây dựng đời sống mới trong thôn không ai khác đó là Bí thư Chi bộ Bàn Văn Tranh. Đồng chí Tranh đã mạnh dạn vận động bà con học cách chế biến chè, phát triển cây chè Shan tuyết. Hiện sản phẩm chè Shan tuyết của thôn Pắc Củng đã có chỗ đứng khá vững chắc trên thị trường, bà con trong thôn có thêm nguồn thu nhập đáng kể. Diện tích chè của toàn thôn là trên 18 ha, trong đó có 8 ha đang cho thu hoạch, 10 ha trồng mới.

Những đảng viên và người dân thôn Đống Đa, xã Thượng Nông kiểm tra tình hình sản xuất giống lúa nếp cái hoa vàng.

Ông Bàn Văn Vành chia sẻ, được sự vận động của đồng chí Tranh, gia đình ông mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất chăn nuôi, trồng rừng. Hiện nay gia đình ông phát triển chăn nuôi với 9 con trâu, 30 con dê, trên 20 con lợn, 2 ha chè Shan tuyết. Kinh tế gia đình ổn định, có của ăn, của để và làm được ngôi nhà khang trang. Mỗi năm thu nhập từ phát triển sản xuất, chăn nuôi gia đình ông cũng thu về gần trên 200 triệu đồng.

Cùng với vai trò đồng hành, hỗ trợ hộ nghèo vươn lên, bản thân đảng viên là hộ nghèo ở Thượng Nông cũng có ý thức khắc phục khó khăn, vươn lên thoát nghèo. Chi bộ thôn Bản Khoan có 41 đảng viên thì 40 hộ gia đình đảng viên không thuộc hộ nghèo. Mỗi đảng viên được phân công giúp đỡ 1 đến 2 hộ nghèo của thôn. Đảng viên Mã Văn Đằng là một trong những đảng viên đi đầu trong phát triển kinh tế. Hiện ông Đằng nuôi cá với diện tích mặt nước 4.000m2, chăn nuôi gà, vịt đẻ trứng, nuôi lợn thịt mỗi năm xuất bán hơn chục con. Tổng hợp các mô hình, mỗi năm ông Đằng lãi trên 100 triệu đồng. Nhờ những đảng viên đi đầu trong phát triển kinh tế mà Bản Khoan là thôn có số hộ nghèo thấp nhất toàn xã.

Đồng chí Lương Xuân Hướng, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Nông cho biết, các chương trình hỗ trợ sinh kế từ giống, cây con, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi được triển khai mạnh mẽ, qua đó giúp hộ nghèo có việc làm, tăng nguồn thu nhập. Năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm từ 79,3% xuống còn 73,8% (giảm 5,5%). Ngoài việc vận động Nhân dân tăng gia sản xuất, những đảng viên cũng tự tìm tòi các hướng đi mới trong thay đổi cơ cấu cây trồng, giúp tạo việc làm, tăng thêm thu nhập cho người dân. Những nỗ lực của Đảng bộ, đảng viên và Nhân dân xã Thượng Nông trong công tác giảm nghèo đã và đang hứa hẹn mở ra tương lai phát triển mới cho xã vùng cao.

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/chinh-tri/xay-dung-dang-nha-nuoc/dang-vien-di-dau-o-thuong-nong-186134.html