Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội ở vùng khó khăn

Thời gian qua, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối đã cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần người dân ở những địa phương khó khăn, với mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Giúp đỡ hộ có hoàn cảnh khó khăn

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh là cấp trên trực tiếp của các tổ chức cơ sở đảng trong Khối. Đảng bộ Khối không có chính quyền cùng cấp; hiện có 67 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 33 chi bộ cơ sở và 34 đảng bộ (với 242 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, 6 đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở, 28 chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận), với tổng số 3.563 đảng viên.

Trên cơ sở các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, Đảng ủy Khối tập trung tuyên truyền; lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng phối hợp với chính quyền cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là đối với các chế độ, chính sách giảm nghèo, bảo trợ xã hội, giải quyết làm, trợ giúp người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Công tác an sinh xã hội của Đảng ủy Khối tập trung thực hiện tốt Nghị quyết số 24-NQ/TU, ngày 11-7-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh đến năm 2030”; Quyết định số 2654/QĐ-UBND, ngày 22-9-2022 của UBND tỉnh về phân công các cơ quan, đơn vị hỗ trợ, giúp đỡ các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa… Theo đó, cơ quan Đảng ủy Khối được phân công giúp đỡ và thực hiện công tác an sinh xã hội tại thị trấn Tô Hạp (huyện Khánh Sơn).

Bà Phạm Thị Khánh Hương - Bí thư Đảng ủy Khối trao nhà cho hộ Cao Thị Thính, thôn Tà Lương, thị trấn Tô Hạp.

Bước đầu thực hiện chủ trương, cơ quan Đảng ủy Khối gặp không ít khó khăn, nhất là nguồn lực tài chính để tổ chức thực hiện. Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh - Trưởng nhóm giúp đỡ thị trấn Tô Hạp đã phối hợp với UBND thị trấn Tô Hạp rà soát, nắm tình hình, nhu cầu thực tế của các đối tượng hộ đồng bào dân tộc thiểu số, người yếu thế cần được giúp đỡ; xây dựng kế hoạch, giải pháp hỗ trợ, triển khai đến các đơn vị thành viên của nhóm. Hàng năm, Đảng ủy khối vận động mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động hỗ trợ ít nhất 1 ngày lương để thăm hỏi, trao tặng quà. Ngoài ra, cơ quan Đảng ủy Khối kêu gọi các tổ chức, cá nhân có điều kiện đóng góp vật chất, tinh thần, xây dựng nhà Đại đoàn kết, nhà Nhân ái… để thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; chủ động kết nối, mời gọi, thu hút thêm các tổ chức, cơ quan, đơn vị tham gia, kiến nghị UBND tỉnh bổ sung các đơn vị vào Nhóm giúp đỡ thị trấn Tô Hạp để tăng cường nguồn lực hỗ trợ.

Từ năm 2021 đến 2023, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh - Trưởng nhóm giúp đỡ thị trấn Tô Hạp đã tổ chức trao tặng gần 500 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng); tặng sinh kế là 4 con bò giống cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại thị trấn Tô Hạp (tổng trị giá 80 triệu đồng); vận động các đơn vị thành viên của nhóm phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong thực hiện khảo sát và hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà (tổng trị giá 168 triệu đồng) cho 2 hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn (hộ Cao Thị Thính, thôn Tà Lương, thị trấn Tô Hạp và hộ Huỳnh Ngọc Đước, xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh), theo mẫu thiết kế của Sở Xây dựng, diện tích nhà đạt chuẩn nông thôn mới.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối còn tăng cường lãnh đạo Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đẩy mạnh các hoạt động phong trào của tổ chức Đoàn Thanh niên gắn với thực hiện công tác an sinh xã hội, phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước. Đoàn Khối và các tổ chức cơ sở đoàn phối hợp với các mạnh thường quân triển khai rất nhiều hoạt động hiệu quả. Cụ thể như: “Phiên chợ 0 đồng”; hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; “Thư viện xanh” tặng sách cho các trường học; chương trình “Thầy thuốc về làng” khám bệnh, phát thuốc cho người dân; hỗ trợ bếp ăn từ thiện chuẩn bị bữa ăn cho người nghèo; tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và tặng cây giống cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo…, qua đó được chính quyền và nhân dân các địa phương đánh giá cao.

Bà Nguyễn Thị Bích Liên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối trao bò giống cho hộ nghèo.

Tham gia tốt cuộc vận động giúp đỡ các địa chỉ nhân đạo

Thực hiện Kết luận của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ cơ sở phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc vận động; hàng năm phấn đấu mỗi cấp ủy, chi bộ cơ sở đăng ký trợ giúp ít nhất một địa chỉ nhân đạo. Căn cứ tình hình thực tế, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng thực hiện hỗ trợ các địa chỉ nhân đạo với nhiều hình thức, như: Hỗ trợ về sinh kế; học bổng; khám, chữa bệnh; lương thực, thực phẩm hàng tháng; xây nhà, sửa nhà đối với các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, ngư dân nghèo, người khuyết tật, người già không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi…

Giai đoạn từ năm 2021 đến 2023, Đảng ủy Khối đã huy động các cơ quan, đơn vị trong Khối tham gia trao cho 275 địa chỉ về học bổng; 28 địa chỉ về sinh kế; 19 địa chỉ về hỗ trợ khám, chữa bệnh; 27 địa chỉ hỗ trợ về lương thực, thực phẩm hàng tháng; 9 suất trợ giúp ngày công lao động; 5 suất giúp phục hồi, nâng cao sức khỏe và xây dựng 28 nhà mới với tổng trị giá gần 2,6 tỷ đồng. Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, Đảng ủy Khối chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong khối chung sức, đồng lòng kịp thời triển khai đúng, đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến người dân, góp phần ngăn chặn diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh.

Với sự chung tay góp sức của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân tại các địa phương khó khăn, vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Có thể nói, sự tham gia thực hiện công tác an sinh xã hội đã góp phần thể hiện tình cảm của cán bộ, đảng viên, người lao động của các cơ quan, đơn vị nói chung và của cơ quan Đảng ủy Khối nói riêng với các địa phương, gia đình được giúp đỡ, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, ý chí vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng của người dân, tạo dựng niềm tin vững chắc của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Từ đó, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

XUÂN THẢO

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/giai-bua-liem-vang/202309/dang-uy-khoi-cac-co-quan-tinh-tich-cuc-tham-gia-cong-tac-an-sinh-xa-hoi-o-vung-kho-khan-8e249a0/